Sao Ngoại hạng Anh khổ sở vì sốt đất

08/05/2019 14:20 GMT+7 | Thế giới Sao

(Thethaovanhoa.vn) - Sở hữu khối tài sản khổng lồ, nhưng nhiều sao Ngoại hạng Anh chẳng thể mua hay thuê nổi một biệt thự ở khu đất thuận tiện cho công việc và đi lại của họ. Lý do cầu thì nhiều mà cung luôn giới hạn.

Cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh: Cờ trong tay Man City, Liverpool phải thắng và cầu nguyện

Cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh: Cờ trong tay Man City, Liverpool phải thắng và cầu nguyện

Bàn thắng quý như vàng của Vincent Kompany vào lưới Leicester đã giúp Man City tái chiếm lợi thế trong cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh với Liverpool. Chủ nhật này, thầy trò Pep Guardiola sẽ chính thức bước lên bục vinh quang?

Đất vàng ở “Tam giác vàng”

Tại Anh, các cầu thủ khoác áo các đội bóng thuộc thành phố Manchester hay vùng Merseyside thường thích mua nhà ở vùng Cheshire. Ở vùng này, 3 ngôi làng Wilmslow, Alderley Edge và Prestbury được ví như “Tam giác vàng” trên bản đồ nhà đất. Bởi kết nối 3 ngôi làng này là 5 con đường nằm trong số 10 đường phố đắt đỏ bậc nhất khu vực Tây Bắc nước Anh. Chính bởi cơn sốt bất động sản khu vực này, nhiều sao Ngoại hạng Anh phải nếm trải cảnh dở khóc dở cười khi đi mua hay thuê nhà ở Cheshire.

Alex Oxlade-Chamberlain vẫn nhớ như in những gì xảy ra vào năm 2017, thời điểm anh rời Arsenal chuyển tới đầu quân cho Liverpool. Oxlade-Chamberlain và bạn gái Perrie Edwards đã phải trải qua 2 tháng sống tạm bợ trong một khách sạn trong quá trình đi săn nhà. Khi đi tìm nhà, Oxlade-Chamberlain rơi vào cảnh phải cạnh tranh với các đồng nghiệp, kịch tính chả kém gì trên sân cỏ.

Oxlade-Chamberlain kể với tờ Daily Telegraph: “Cả hai cầu thủ tranh giành một ngôi nhà, nó giống như một cuộc đua vậy. Tôi xem được một ngôi nhà ưng ý. Tôi nghĩ ngày mai sẽ gọi điện bàn bạc với chủ nhà. Khi gọi điện, tôi được thông báo Aaron Lennon đã đặt cọc mất rồi. Tôi đến xem một căn nhà khác và được thông báo Riyad Mahrez cũng đang ưng căn này”.

Chán nản, Oxlade-Chamberlain về lại khách sạn. Hôm sau, tại nhà hàng phục vụ ăn sáng của khách sạn, Oxlade-Chamberlain gặp Gylfi Sigurdsson, cầu thủ của Everton cũng đang rơi vào tình cảnh tương tự.

Nhà giàu cũng khóc

Hồi tháng 3, HLV Ole Solskjaer chưa thể quay lại căn nhà của mình ở Cheshire vì nó đã được Virgik van Dijk thuê dài hạn. Solskjaer hiện đang sống tạm tại khách sạn The Lowry, Manchester. Người tiền nhiệm của Solskjaer, Jose Mourinho, thậm chí còn trải qua 895 ngày sống tại The Lowry trong suốt quá trình dẫn dắt MU.

Có nhiều lý do dẫn tới việc cầu thủ và các HLV giờ rất khó mua hay thuê nhà ở khu Cheshire. Peter Higham, một đại lý bất động sản tại khu vực Cheshire cho biết: “Thị trường cho thuê ở Cheshire rất cạnh tranh bởi chủ sở hữu của những dinh thực xa xỉ muốn bán thay vì cho thuê. Nhưng các cầu thủ lại có xu hướng mua dinh thự hiện đại, có công nghệ, hồ bơi, an ninh đảm bảo và vườn rộng. Rất ít cầu thủ trẻ xuống tiền để tậu một dinh thự xây từ những năm 1930”.

Họ cũng thích thuê nhà hơn so với mua bởi họ chưa chắc sẽ gắn bó với CLB đang khoác áo trong bao lâu. Mua một ngôi nhà ở khu vực đắt đỏ và rời đi sau đó, nguy cơ lỗ rất cao. Năm trước, Cristiano Ronaldo bán dinh thự mua hồi còn thi đấu cho MU, chịu lỗ 645.000 bảng Anh.

Còn mua một dinh thự hiện đại như các cầu thủ mong muốn? Rất khó. Quy định vành đai xanh của thành phố Manchester đã giới hạn quỹ đất dành cho việc xây mới những căn nhà ở khu vực Cheshire. Bởi vậy, Cheshire dù có sốt đất cũng không có nhiều dinh thự mọc lên trong những năm qua.

Khánh Đan

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm