Rashford đã trở thành người hùng trong đại dịch COVID-19 như thế nào?

12/06/2020 13:16 GMT+7 | Thế giới Sao

(Thethaovanhoa.vn)- Ý tưởng đặc biệt và sự quyết liệt trong việc thực hiện đã biến Marcus Rashford thành một người hùng trong đại dịch COVID-19, thay vì chỉ ngồi nhà, xem tivi và chơi game để giết thời gian.

 

Lịch thi đấu bóng đá vòng 4 V-League. Xem trực tiếp bóng đá HAGL vs Nam Định

Lịch thi đấu bóng đá vòng 4 V-League. Xem trực tiếp bóng đá HAGL vs Nam Định

Lịch thi đấu bóng đá: Lịch thi đấu vòng 4 V-League 2020. Lịch thi đấu bóng đá Việt Nam. Bảng xếp hạng Vleague 2020. Trực tiếp bóng đá Việt Nam. HAGL vs Nam Định. TP.HCM vs Sài Gòn. Thanh Hóa vs SLNA

 

Tháng 3/2020, virus corona hoành hành tại các nước châu Âu buộc chính phủ các quốc gia này phải thực hiện các biện pháp phong tỏa, giãn cách xã hội. Các trường học cũng buộc phải đóng cửa để phòng nguy cơ virus lây lan. Điều này cũng đẩy hàng triệu trẻ em nghèo vào nguy cơ bị đói vì không còn bữa ăn miễn phí tại trường.

Theo thống kê của Hiệp hội trẻ em tại Anh, khoảng 1,5 triệu trẻ em đủ điều kiện nhận các bữa ăn tại trường miễn phí, trong khi có tới hơn 700.000 người sống trong nghèo đói nhưng không được tiếp cận với các chương trình.

Marcus Rashford thấu hiểu điều này. Là cậu bé sinh ra trong một gia đình nghèo, mẹ Melanie làm lụng vất vả để nuôi nấng những đứa con, Rashford phải dựa vào các CLB ăn sáng, các bữa ăn trưa và bữa xế miễn phí tại trường.

“Mẹ tôi làm việc cả ngày để đảm bảo tôi có ít nhất một bữa ăn trên bàn mỗi tối. Có một CLB ăn sáng tại trường để tôi có thể tới ăn ở đó miễn phí. Tôi cũng ăn trưa ở trường và có một bữa ăn nhẹ sau giờ học. Tất cả đều miễn phí. Tôi sẽ ăn ở trường cho tới khi mẹ đến đón tôi về nhà. Bà hoàn thành công việc vào khoảng 6 giờ tối và đi xe buýt về. Mẹ đón tôi lúc 7h30 tối, sau đó bắt đầu nấu ăn”.

Bong da, Tin tuc bong da, Tin bóng đá, Tin bóng đá MU, Marcus Rashford, Covid-19, bóng đá, bong da hom nay, Rashford, tin tức bóng đá hôm nay, Covid19, virus corona
Rashford đã kêu gọi, giúp có thêm nhiều bữa ăn đến với những đứa trẻ trong đại dịch COVID-19

  

Rashford chưa từng quên đi quá khứ. “Tôi luôn nói rằng nếu tôi ở vị trí có thể giúp đỡ hay tạo ra sự khác biệt thì tôi sẽ làm điều gì đó”, ngôi sao của MU nhấn mạnh.

Bởi vậy, vào ngày 19/3, Rashford đã lên Instagram có 8,4 triệu người theo dõi của mình, thông báo đang ủng hộ cho tổ chức từ thiện có tên FareShare, chuyên phân phối thực phẩm miễn phí cho trẻ em tại các trường học, các trung tâm xã hội. Cùng với đó là lời kêu gọi các tổ chức, công ty thực phẩm quyên góp sản phẩm dư thừa để trẻ em không bị bỏ đói, đến từ ngôi sao của MU. “Trẻ em không đáng phải lo nghĩ bữa ăn tiếp theo của chúng sẽ đến từ đâu”, Rashford nói.

Mục tiêu ban đầu của Rashford là kêu gọi quyên góp được khoảng 100.000 bảng Anh, tương đương với suất ăn dành cho 400.000 trẻ em. Thế nhưng, anh đã đánh giá thấp sức ảnh hưởng của mình trên mạng xã hội.

Tính tới thời điểm này, FareShare đã quyên góp được 20 triệu USD tiền mặt và thực phẩm, có đủ tiền tài trợ để nuôi gần 3 triệu trẻ em mỗi tuần trên khắp nước Anh. Trong đó, các cá nhân như Rashford quyên góp được 767.505 bảng, các hãng thực phẩm lớn như Co-op và Tesco quyên thực phẩm, hãng Sainsbury và Asda hỗ trợ hàng triệu USD cho khâu hậu cần.

Bong da, Tin tuc bong da, Tin bóng đá, Tin bóng đá MU, Marcus Rashford, Covid-19, bóng đá, bong da hom nay, Rashford, tin tức bóng đá hôm nay, Covid19, virus corona
Rashford bên những gói hàng từ thiện

Alyson Walsh, Giám đốc thương mại của FareShare, cho biết: “Chúng tôi phải cảm ơn Marcus vì đã làm nổi bật nỗ lực của chúng tôi. Tiền được quyên góp sẽ giúp thực phẩm được trao đến cho những đứa trẻ của những gia đình bị tác động bởi đại dịch COVID-19. Điều này thật tuyệt vời, không chỉ trong đại dịch mà cả sau này nữa”.

Vì những nỗ lực này, Rashford được nhận Giải thưởng Special Recognition Award bởi tổ chức High Sheriff of Greater Manchester cho những đóng góp to lớn của anh góp phần đẩy lùi đại dịch.

Lời khen ngợi cũng đến từ người hâm mộ. “Cậu nên tự hào về bản thân mình, anh bạn. Là một người hâm mộ, tôi cảm thấy rất hạnh phúc khi một người trẻ tuổi như cậu biết nghĩ và làm cho người khác”. Trên trang Twitter của Rashford, dễ gặp những dòng bình luận như vậy.

K.Đ
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm