Rafael Nadal lập gia đình: Có xứng danh đám cưới thế kỷ?

27/10/2019 13:51 GMT+7 | Thế giới Sao

(Thethaovanhoa.vn) - Nếu nói đến điều gì đáng chú ý trong thế giới quần vợt những tháng cuối cùng của năm 2019 thì đó chính là đám cưới của Rafael Nadal. Kết thúc 14 năm yêu nhau bằng một cái kết có hậu, hôn lễ giữa Nadal và Maria Francisca Perello được người hâm mộ háo hức mong chờ, kể từ khi thông tin đầu tiên rò rỉ bởi một tạp chí tại Tây Ban Nha hồi tháng 2.

Tennis: Với Nadal, sức khỏe là trên hết

Tennis: Với Nadal, sức khỏe là trên hết

Ở tuổi 33, Rafael Nadal giờ không mong gì hơn là sức khỏe bởi có sức khỏe, anh sẽ còn thi đấu và có thi đấu, anh sẽ giành được các danh hiệu.

Tám tháng đợi chờ, truyền thông Tây Ban Nha và thế giới không ngừng săn tin, đồn đoán và tiết lộ những chi tiết liên quan tới đám cưới của Nadal.

Những chi tiết đặc biệt

Sophie Kors - công ty tổ chức sự kiện được sáng lập bởi Marta Cors và Anna Hernandez, được Nadal chọn mặt gửi vàng cho đám cưới của mình. Tại Tây Ban Nha, Sophie Kors chuyên tổ chức cưới cho các ngôi sao thể thao, trong đó có cầu thủ bóng đá Mario Suarez. Trên trang web, Sophie Kors miêu tả mục tiêu của họ là “cá nhân hóa từng chi tiết của sự kiện theo tính cách của cặp vợ chồng, nuông chiều từng chi tiết để khách hàng không bao phải cảm thấy lo lắng”. Việc trang trí không gian và hoa cưới được thực hiện bởi Enesencia, một công ty khá nổi tiếng ở Mallorca trong lĩnh vực này.

Trên trang cá nhân, nhà thiết kế váy cưới lừng danh Tây Ban Nha, Rosa Clara xác nhận bà sẽ tạo nên chiếc váy cưới đặc biệt của Perello. Cô dâu của Nadal tìm đến bà Rosa Clara vì quá ấn tượng với những thiết kế của bà cho vợ Lionel Messi trong đám cưới diễn ra cách đây 2 năm.

Nadal và Perello thống nhất chọn pháo đài La Fortaleza làm địa điểm tổ chức cưới. Đây chính là nơi cầu thủ Gareth Bale từng kết hôn với Emma Ryhn-Jones. Khác với Bale chọn La Fortaleza vì địa thế của nơi đây đảm bảo an toàn, lựa chọn của Nadal và Perello thiên về yếu tố lịch sử, văn hóa và gốc gác của cô dâu chú rể. La Fortaleza được coi là biểu tượng của hòn đảo Mallorca, quê nhà của Nadal và Perello. Tòa nhà hùng vĩ này được xây dựng vào những năm đầu của thế kỷ 17 để bảo vệ hòn đảo khỏi các cuộc tấn công bằng đường biển. Bởi thế, La Fortaleza có thiết kế rất đặc biệt, xung quanh là hào sâu và được dẫn vào bởi duy nhất 1 con đường. Trong thời kỳ nội chiến, La Fortaleza bị chiếm đóng, sau đó trải qua nhiều cuộc mua đi bán lại. Kể từ năm 2011, La Fortaleza thuộc sở hữu của chính trị gia và doanh nhân người Anh, James Lupton. Khác với pháo đài ban đầu, khu phức hợp La Fortaleza giờ được mở rộng với 6 ngôi nhà khác được xây bao quanh, có sân vườn, bể bơi trên diện tích đất 87.000 m2. Giá trị của La Fortaleza là 40 triệu euro, được coi là bất động sản đắt giá nhất tại Tây Ban Nha.

Chú thích ảnh
Rafael Nadal kết hôn với Maria Francisca Perello sau 14 năm yêu nhau

Không điện thoại, không Federer

Ngày 19/10/2019 tại chính La Fortaleza, Nadal đã nói lời thề nguyền với Perello, chính thức trở thành vợ chồng trước sự chứng kiến của đầy đủ họ hàng 2 bên gia đình và 350 khách mời.

Toàn bộ khách mời nghỉ ngơi tại Học viện quần vợt của Nadal cách đó không xa và được đưa tới đám cưới bằng xe bus riêng. Người thân của Nadal và cô dâu lưu trú tại 6 biệt thự ở La Fortaleza với tổng cộng 17 phòng ngủ trong đêm trước hôn lễ. Phía gia đình Nadal có bố Sebastian Nadal, mẹ Ana Maria Parera, chú Toni Nadal, em gái Maribel cùng hôn phu của cô Pep Juaneda. Cô dâu Perello dù là con một nhưng được bao quanh bởi bố mẹ, anh em họ hàng trong ngày vui của mình.

Tất nhiên, ngày vui của Nadal không thiếu vắng những người đã đồng hành, giúp anh tạo nên một sự nghiệp thành công. Nói đúng hơn, Nadal coi những người này là gia đình thứ 2 của anh. Đó là Carlos Costa - người đại diện của Nadal từ khi anh mới 14 tuổi, bác sĩ Angel Ruiz -Cotorro, nhà vật lý trị liệu Rafael Maymo, huấn luyện viên thể lực Joan Forcades và Tomeu Salva - bạn thân nhất của Nadal và là kỹ thuật viên tại Học viện mang tên anh.

Về khách mời, có nhiều nhân vật nổi tiếng như cựu Hoàng Tây Ban Nha Juan Carlos I, “ông trùm đồng hồ” Richard Mille… Danh sách khách mời còn có những gương mặt quen thuộc trong thế giới quần vợt như Feliciano Lopez, David Ferrer nhưng không có Roger Federer - người được cho là thân tình với Nadal những năm gần đây. “Tôi không nhận được thiệp mời. Tôi không có thông tin gì trước khi đám cưới diễn ra”, Federer chia sẻ khi được hỏi.

Khách mời tham dự đám cưới được yêu cầu không sử dụng điện thoại di động để đảm bảo tính riêng tư hoàn toàn cho sự kiện giống như trong đám cưới của cầu thủ Sergio Ramos. Để thỏa mãn sự tò mò của dư luận và người hâm mộ, một ngày sau đám cưới, Nadal đã công khai ảnh cưới trên trang cá nhân.

Cuộc sống của Nadal có gì thay đổi sau hôn lễ?

Không có nhiều khác biệt. Từ nhiều năm trước, Nadal và Perello đã dọn về sống chung. Perello vẫn sẽ điều hành Quỹ từ thiện của Nadal còn tay vợt 33 tuổi sẽ tiếp tục chinh chiến tại các giải đấu. Ngày 24/10, 5 ngày sau đám cưới, Nadal cùng Djokovic đã tới Kazakhstan để tham dự một trận đấu mang tính biểu diễn.

Tháng 4/2009, Federer kết hôn với Mirka Vavrinec. Ít tuần sau đó, Federer lần đầu tiên vô địch French Open. Tháng 7/2014, Novak Djokovic kết hôn với Jelena Ristic. Một năm sau, Nole có mùa giải được coi là thành công nhất trong sự nghiệp, thắng tới 10 giải trong 13 giải tham dự (tổng có 14 giải gồm 1 ATP World Tour Finals, 4 Grand Slam, 9 Masters 1000).

Với Nadal, người hâm mộ anh đang chờ đón thêm tin vui.

Khánh Đan

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm