Nữ y tá kiêm VĐV thể hình làm người hùng trong cuộc chiến chống virus corona

06/02/2020 20:24 GMT+7 | Thế giới Sao

(Thethaovanhoa.vn)- Yuan Herong (Viên Hợp Vinh) đang nổi như cồn trên mạng xã hội Trung Quốc không chỉ nhờ sở hữu vẻ đẹp khác lạ, mà còn bởi đóng góp của cô trong cuộc chiến đẩy lùi đại dịch do virus corona.

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay, 6/2. Trực tiếp Nữ Việt Nam vs nữ Myanmar. Vòng loại Olympic 2020

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay, 6/2. Trực tiếp Nữ Việt Nam vs nữ Myanmar. Vòng loại Olympic 2020

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Lịch thi đấu bóng đá vòng loại Olympic nữ khu vực châu Á: trực tiếp nữ Việt Nam vs nữ Myanmar. Lịch thi đấu bóng đá tứ kết Cúp Nhà vua: trực tiếp Real Madrid vs Sociedad, Bilbao vs Barca. Lịch thi đấu bóng đá giao hữu U23. Lịch bóng đá ngày 6/2, rạng sáng 7/2.

Mặt baby, body “nữ tướng”

Yuan Herong từ thưở niên thiếu đã mê tập thể hình. Cô gái 30 tuổi quyết định vùi mình trong phòng tập để thỏa mãn đam mê. Yuan Herong không hề nghĩ có một ngày cô sẽ trở nên nổi tiếng.

Như nhiều người trẻ khác tại Trung Quốc, Yuan Herong chơi mạng xã hội. Một lần, Yuan Herong thích thú đăng bức ảnh khoe cơ bắp cuồn cuộn khi đang ở phòng tập. Chỉ ít ngày sau, bức ảnh được lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội Trung Quốc. Dân mạng dồn sự chú ý vào Yuan Herong bởi sự đối lập trong vẻ đẹp của khuôn mặt và hình thể của cô gái này.

Trong khi Yuan Herong sở hữu gương mặt được nhận xét “như búp bê Barbie” với đôi mắt to tròn, sống mũi cao cùng khuôn miệng nhỏ; thân hình cô lại như một chiến binh, nổi rõ 6 múi và cuồn cuộn cơ bắp. Chính nhờ vẻ đẹp khác lạ này, trang cá nhân của Yuan Herong thu hút lượng lớn người theo dõi. Họ dành cho cô gái này những biệt danh như “Hot girl cơ bắp”, “Mặt baby, body nữ tướng” hay Chun Li- một nhân vật nổi tiếng có hình thể giống cô trong game Street Fighter.

Chú thích ảnh
Nữ y tá Yuan Herong là gương mặt nổi tiếng trên mạng xã hội bởi vẻ đẹp khác lạ

  

Yuan Herong từng tham gia một số cuộc thi thể hình và giành huy chương. Ngoài thể hình, Viên Hợp Vinh còn tập võ taekwondo, thái cực quyền, yoga, khiêu vũ và làm người mẫu bán thời gian.

Kiên cường chống đại dịch do virus corona

Tuy nhiên, công việc chính của Yuan Herong là y tá, nghề nghiệp cô được cha mẹ khuyến khích và định hướng theo đuổi. Yuan Herong hiện đang công tác tại một bệnh viện ở Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc. Trong gần 2 tháng qua, Yuan Herong cùng các đồng nghiệp đã tham gia nơi tuyến đầu của mặt trận chống dịch do virus corona tại Trung Quốc.

Yuan Herong có chuyên môn về y học cổ truyền Trung Quốc và làm việc trong một phòng khám. Khi dịch xảy ra, cô được chuyển lên tuyến đầu chống lại dịch bệnh ở tỉnh Sơn Đông. Trên trang cá nhân gần đây, Yuan Herong thường xuyên cập nhật không khí làm việc cũng như quyết tâm đẩy lùi dịch bệnh của mình cùng các đồng nghiệp. “Tôi là y tá. Tôi phải lên tiền tuyến. Tôi sẽ làm hết sức mình để giúp chống dịch bệnh. Có nhiều bệnh nhân đang được điều trị triệu chứng thông qua y học cổ truyền Trung Quốc và các phương pháp khác. Chúng tôi sẽ cố gắng làm tốt công tác phòng ngừa và điều trị”, Yuan Herong viết.

Chú thích ảnh
Yuan Herong đang trong cuộc chiến chống lại dịch do virus corona

  

Nữ y tá thậm chí còn ủng hộ 100.000 nhân dân tệ (hơn 14.400 USD) để chung tay đẩy lùi dịch viêm phổi cấp do virus corona gây ra. Hành động của Yuan Herong đã nhận được nhiều lời khen ngợi từ cư dân mạng Trung Quốc.

Trên trang cá nhân của Yuan Herong xuất hiện tràn ngập những bình luận tán dương và động viên cô bởi đội ngũ y, bác sĩ tại Trung Quốc thời gian qua gặp áp lực và khó khăn rất lớn trong cuộc chiến chống dịch do virus corona. Họ phải làm việc tới 20 giờ đồng hồ mỗi ngày, mặt biến dạng do đeo khẩu trang và mặc đồ bảo hộ trong thời gian quá dài. Thậm chí, có người phải mặc bỉm do không có thời gian đi vệ sinh. Họ thừa nhận rằng đang sống và làm việc như trong chiến tranh.

Tại Trung Quốc với tâm dịch là thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, số ca nhiễm virus corona vẫn tiếp tục tăng. Tính đến 6h sáng 6/2, Ủy ban Y tế quốc gia Trung Quốc xác nhận số ca nhiễm virus corona mới đã vượt quá con số 28.000, số người tử vong tăng thêm 73 người, lên con số 565 tính trên toàn thế giới. Cơ quan y tế Hồ Bắc cũng xác nhận có 14.314 trường hợp đang trong quá trình điều trị, trong đó có 2.328 người đang trong tình trạng nghiêm trọng.

Dịch bệnh lây lan khiến Trung Quốc quyết định phong tỏa thành phố Vũ Hán. Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã tuyên bố dịch bệnh là tình trạng khẩn cấp hôm 30/1. Nhiều nước trên thế giới đã đưa công dân rời Trung Quốc và áp dụng các biện pháp siết chặt thị thực với công dân nước này với hy vọng hạn chế sự lây lan của virus corona.

K.Đ
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm