Mỹ nhân 'Fast & Furious 7' Ronda Rousey: Định nghĩa lại khái niệm sexy

08/04/2015 16:31 GMT+7 | Thế giới Sao

(Thethaovanhoa.vn) - Sao Hollywood thường phải đi chặng đường khúc khuỷu để có thể hiện diện trong một bộ phim bom tấn. Với Ronda Rousey, đó là chiếc vé đi thẳng, nhanh chóng đến bất ngờ.

Có một sự bất thường trong buổi ra mắt bom tấn hành động Expendables 3 ở LHP Cannes năm ngoái. Giữa dàn diễn viên nam cơ bắp quen thuộc Sylvester Stallone, Arnold Schwarzenegger, Jason Statham, Harrison Ford... là một phụ nữ. Một cô gái trong Expendables. Đó chính là Ronda Rousey. Cô gái 28 tuổi đã trở thành ngôi sao điện ảnh giống như cách cô xây dựng tiếng tăm ở các giải đấu vật.

Không cần giảm cân để được xinh đẹp

Còn gì hợp lý hơn khi mời một võ sĩ tham gia phim hành động? Nhà làm phim Hollywood thấy điều đó. Bản thân Rousey, với tư cách là một khán giả, cũng có chung quan điểm: "Tôi có những thứ mà gần như hầu hết các diễn viên nữ khác không có. Đó là sức mạnh của một võ sĩ thực thụ".

Trong Fast & Furious 7, Rousey xuất hiện trong cảnh đánh đấm với vai nữ chính Michelle Rodriguez. Ở hậu trường, nhà sản xuất Neal Moritz H chia sẻ về cảnh quay ấn tượng này: "Đó là một trong những cảnh đánh đấm hay nhất mà chúng tôi có trong bộ phim. Rousey giống như thể muốn hét vào đối thủ: 'Hãy ném tôi vào cánh cửa. Tôi muốn nó trông phải như thực'. Cô ấy là mẫu phụ nữ cháy hết mình trong công việc".

Khác với Expendables 3, Rousey trong Fast & Furious 7 thực hiện cảnh đánh đấm trong chiếc váy dạ hội sexy. Cảnh được "dàn xếp" như vậy vì đạo diễn biết chẳng thể ép Rousey... giảm cân. Với Rousey, không phải mảnh mai mới là quyến rũ. Cô gái này từng từ chối đề nghị ép cân để xuất hiện trên tạp chí ESPN Body.

"Thường thì người ta chờ đợi một hình thể lý tưởng trên các ấn phẩm của ESPN. Tôi thì không cho như vậy. Tôi không bị bó buộc trong quan niệm thế nào là hấp dẫn. Từ bao năm nay, tôi vẫn giữ mức 61 kg. Tôi không muốn tạo nên cái nhìn dối trá bằng những hình ảnh trên tạp chí. Với tôi, như thế là không khỏe khoắn".

Không muốn đánh nhau với đàn ông

Sau Fast & Furious 7, khán giả sẽ gặp lại Rousey với vai diễn trong series phim truyền hình Entourage vào cuối năm nay. Sự nghiệp diễn xuất thăng tiến nhanh không ngờ nhưng Rousey không coi đó là con đường lâu dài. Với một người từng chê bai Kim Kardarshian và Michael Phelps là "những sản phẩm phóng đại của truyền thông", làm việc đúng với chuyên môn của mình là điều quan trọng nhất.

Rousey quyết định bước vào thế giới MMA chuyên nghiệp sau Olympic Bắc Kinh 2008, nơi cô tham dự với tư cách võ sĩ Judo. Rousey nhận ra rằng cô chẳng thể kiếm đủ tiền để trang trải cho 4 năm tập luyện đau khổ và chờ đợi đến Olympic London 2012. Mẹ của Rousey, nữ võ sĩ người Mỹ đầu tiên trong lịch sử giành huy chương vàng môn Judo, đã hoài nghi lựa chọn của con gái: "Tôi nói với Ronda đó là điều ngu ngốc nhất mà tôi từng thấy".

Tuy nhiên, canh bạc của Rousey đã được đền đáp. Trong gần 3 năm qua, Rousey vẫn giữ thành tích bất bại. Hiện cô đang là nhà đương kim vô địch giải Bantamweight UFC. Vô song ở giải đấu dành cho nữ, đã có thắc mắc tại sao Rousey không thách đấu với võ sĩ nam để tăng danh tiếng.

"Tôi không nghĩ rằng để một phụ nữ đánh đấm với đàn ông trên truyền hình là ý tưởng tuyệt vời", Rousey trả lời cuộc phỏng vấn của tờ Daily Beast. "Không phải tôi sợ thua nhưng đó là hình ảnh xấu".

Đánh đấm thì không nhưng đồng hành thì có. Kế hoạch sắp tới của Rousey là cùng bạn diễn trong Fast & Furious 7, Dwayne "The Rock" Johnson, tham gia vào cuộc chiến với đô vật Triple H và vợ anh, Stephanie McMahon.

Khánh Đan
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm