Mauricio Pochettino: 'Campechanos' của bóng đá thế giới

23/11/2019 07:10 GMT+7 | Thế giới Sao

(Thethaovanhoa.vn) - Jorge Griffa sống trong căn hộ sang trọng ở khu thượng lưu Recoleta, thuộc Buenos Aires. Chính giữa căn phòng làm việc sang trọng của huyền thoại bóng đá Argentina là bức ảnh đội tuyển Argentina đang nâng cao danh hiệu Copa America 1959.

Lịch thi đấu SEA Games 30: Xem trực tiếp bóng đá U22 Việt Nam ở kênh truyền hình nào?

Lịch thi đấu SEA Games 30: Xem trực tiếp bóng đá U22 Việt Nam ở kênh truyền hình nào?

Lịch thi đấu SEA Games 30: Xem trực tiếp bóng đá U22 Việt Nam trên VTV6, VTV5, VTV2. Lịch thi đấu bóng đá nam SEA Games 2019. Bảng B: U22 Việt Nam, U22 Thái Lan, U22 Indonesia, U22 Việt Nam, U22 Lào, U22 Singapore, U22 Brunei.

Là một trong những huyền thoại của bóng đá Argentina nhưng sự tôn kính dành cho Griffa không chỉ bởi sự nghiệp huy hoàng của ông, mà còn bởi khả năng phát hiện ra những thiên tài cho bóng đá thế giới. Mauricio Pochettino, là một trong số đó.

Con trai của người nông dân

Những năm 1980, trong vai trò Giám đốc Học viện của CLB Newell’s Old Boys, Griffa cùng HLV đội trẻ Marcelo Bielsa, thường xuyên đi tới những vùng xa xôi ở Rosario để lùng sục tài năng trẻ. Một ngày năm 1986, họ đến Santa Isabel để tham gia một khóa huấn luyện tài năng trẻ. Những người có mặt tại đó đã bàn tán chuyện cậu bé có tên Mauricio Pochettino đang được quan tâm bởi Rosario Central - kình địch của Newell’s Old Boys.

Đến cuối ngày, Bielsa hỏi Griffa về chuyến đi trở lại Rosario. Griffa lắc đầu. Griffa và Bielsa muốn biết liệu Pochettino đã ký hợp đồng với Rosario Central hay chưa. Họ tiếp tục hành trình đến Murphy, một khu vực hẻo lánh được đặt theo tên của người di cư gốc Ailen, John James Murphy. Ở đó, Hector Pochettino, cha Maurizio Pochettino, đang điều hành một trang trại gia súc. Griffa và Bielsa đến trước cửa nhà Pochettino vào lúc 2h sáng. Griffa nói rằng họ nhìn thấy ở Pochettino, cậu bé đang ngủ trong nhà, khả năng chơi bóng. “Đôi chân tài năng ư? Chơi bóng ư?”, cha mẹ Pochettino đã thốt lên đầy kinh ngạc khi nghe 2 người lạ mặt nói về con trai. Bằng cách nào đó, Griffa và Bielsa đã thuyết phục được cha mẹ Pochettino, ông Hector và bà Amalia, đến chơi bóng cho Newell’s Old Boys ở một giải đấu tại Mar de la Plata cách nhà tận 700km.

Newell’s Old Boys vô địch giải đấu đó. Ba ngày sau, cha Pochettino tới gặp Griffa, đưa một phong bì. “Ông đã giành được nó”, ông Hector nói. Trong phong bì chứa các giấy tờ chuyển nhượng của Pochettino.

Chú thích ảnh
Pochettino bên vợ Karina

Ở tuổi 14, Pochettino bỏ lại gia đình, 2 anh em trai Martin và Javier, và ký ức của những ngày xem World Cup 1978 trên chiếc tivi đen trắng, để bắt đầu sự nghiệp cầu thủ ở Newell’s Old Boys , Espanyol, PSG, Bordeaux và sau đó là huấn luyện viên ở Espanyol, Southampton và Tottenham.

“Campechanos” của bóng đá thế giới

Người Argentina hay dùng từ “Campechanos” để nói về những người đàn ông lịch thiệp, tốt bụng, nhân hậu. Trong mắt của đồng đội, trợ lý, học trò, đồng nghiệp và cả người hâm mộ, Pochettino là một “Campechanos” đích thực.

Ngày Tottenham sa thải Pochettino, người dẫn chương trình truyền hình Simon Thomas đã viết trên Twitter suy nghĩ của mình về nhà cầm quân người Argentina. “Khi vợ tôi qua đời đột ngột cách đây 2 năm, Pochettino là HLV duy nhất đã dành thời gian để viết thư cho tôi, một bức thư đầy xúc động. Một HLV chuyên nghiệp và một người đàn ông tốt”.

Nhà báo uy tín Guillem Balague thì cho rằng sự đồng cảm của Pochettino với mọi người là một trong những phẩm chất tốt nhất của ông. “Không ai nói về ông ấy bằng một từ xấu xa. Ông ấy hòa đồng với mọi người, không bao giờ đổ lỗi cho trọng tài, làm việc chăm chỉ và luôn cố gắng cải thiện bản thân. Một quý ông đích thực”.

Bởi là một “Campechanos”, Pochettino sẽ không cô đơn. Bên cạnh ông luôn có Jesus Perez, Miguel D'Agostino cùng Antoni Jimenez. Họ là trợ lý, cũng là những người bạn, đã gắn bó với Pochettino từ thưở hàn vi. Trong một lần tới xem đội bóng cũ tập luyện, huyền thoại Ossie Ardiles của Tottenham đã rất ngạc nhiên với sự thân thiết của Pochettino với các cộng sự: “Bạn có thể cảm nhận được tình bạn và bầu không khí vui vẻ ở đó. Rất ít lần trong đời tôi trải nghiệm điều gì đó tương tự trong một buổi tập luyện”.

Trong hành trình mới của Pochettino, Jesus Perez, Miguel D'Agostino và Antoni Jimenez sẽ cùng đồng hành. Thử thách mới của họ rất có thể là ở MU.

Pochettino mê tín

Pochettino kết hôn với vợ Karina năm 1994, có 2 con trai, Sebastiano và Maurizio. Maurizio, 19 tuổi, từng gia nhập lò đào tạo của Tottenham. Trong khi đó, Sebastiano, 25 tuổi, từng làm việc cùng bố tại đội 1 Tottenham trong vai trò trợ lý thể lực.

Pochettino là người khá mê tín. Ông từng cấm vợ tới sân White Hart Lane sau khi nhận thấy rằng trong vài tuần bà Karina không xuất hiện, kết quả thi đấu của Spurs đều khả quan. Chiến lược gia người Argentina cũng rất sùng đạo. Hồi còn làm HLV Espanyol, Pochettino thường xuyên tới một nhà thờ để cầu nguyện cho mẹ ông bình an, vượt qua cơn bạo bệnh ung thư vú.

Khánh Đan

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm