Fabregas bất ngờ làm đám cưới với bạn gái hơn 12 tuổi

16/05/2018 15:04 GMT+7 | Thế giới Sao

(Thethaovanhoa.vn)- Ngày 15/5/2018, Cesc Fabregas bất ngờ làm đám cưới với bạn gái hơn 12 tuổi, Daniella Semaan. Rất nhiều bạn bè và người hâm mộ chỉ biết đến điều này khi đọc thông báo của ngôi sao Chelsea trên trang cá nhân.

Fabregas cưới vội

Tháng 12 năm ngoái, Fabregas cầu hôn Semaan sau 7 năm hẹn hò và có 3 con chung. Đồng thời, ngôi sao Chelsea hé lộ đám cưới sẽ tổ chức vào mùa Hè 2018 tại Tây Ban Nha. Ngày vui của Fabregas dự kiến sẽ là sự kiến lớn của làng bóng đá, thu hút nhiều nhân vật nổi tiếng trong đó có người bạn thân Lionel Messi xuất hiện.

Tuy nhiên, ngày 15/5, Fabregas bất ngờ đăng tải trên trang cá nhân hình ảnh đám cưới. Không phải Tây Ban Nha, đám cưới của Fabregas diễn ra tại cung điện Cliveden House, thuộc Berkshire, Anh. Không có đồng đội và bạn bè thân thiết trong làng túc cầu, đám cưới của tiền vệ Tây Ban Nha chủ yếu chỉ có người thân 2 bên gia đình tham dự.

Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Hình ảnh Daniella và Fabregas chia sẻ trước hôn lễ

Báo chí Anh và Tây Ban Nha cũng không có nhiều thông tin về ngày vui của Fabregas. Một ngày trước lễ cưới, Fabregas đăng ảnh hồ bơi của Cliveden House với chú thích là "ngày trọng đại ở đây". Nhưng không một ai nghĩ rằng anh sẽ tổ chức lễ cưới.

Mùa giải cùng Chelsea ở Ngoại hạng Anh đã kết thúc. World Cup 2018 sắp khởi tranh. Trước đó, dư luận cho rằng Fabregas sẽ cưới sau World Cup. Nhưng có lẽ tiền vệ Chelsea muốn cưới sớm để ổn định tâm lý, chờ đợi cơ hội được lựa chọn vào đội hình Tây Ban Nha tới Nga.

Quy mô nhỏ nhưng vẫn xa hoa

Không có nhiều khách mời nổi tiếng nhưng chẳng phải vì thế mà đám cưới của Fabregas kém phần xa hoa. Địa điểm tổ chức cưới là Cliveden House, nơi được Meghan Markle lựa chọn lưu trú đêm trước ngày tổ chức hôn lễ với Hoàng tử Harry của Vương quốc Anh.

Chú thích ảnh
Fabregas dắt Daniella vào lễ đường

Cliveden House nằm trong một dinh thự tuyệt đẹp rộng 1,2 ha, với sức chứa lên đến 250 khách. Giá thuê phòng tại Cliveden House thuộc loại đắt đỏ ở Anh với khoảng 370 bảng/đêm/người. Fabregas được cho đã thuê trọn Cliveden House để tổ chức hôn lễ. Khách mời được bố trí phòng ở ngay tại đây.

Chú thích ảnh
Fabregas bên 2 con riêng của Daniella và 3 con chung

Người lên kế hoạch đám cưới là nhà tổ chức Pamela Mansour nổi tiếng. Váy cưới của Semaan và áo váy các con được thiết kế bởi Rose Clara. Đây cũng là hãng mốt từng thiết kế váy cưới cho vợ của Lionel Messi trong đám cưới năm 2017. Những chiếc váy của Rose Clara có giá lên tới hàng trăm nghìn USD. Khâu hình ảnh cho đám cưới, Fabregas mời nghệ sĩ nhiếp ảnh nổi tiếng Elie Azar đảm nhiệm.

Phù dâu đặc biệt

Những hình ảnh Fabregas chia sẻ trên trang cá nhân cho thấy hôn lễ được trang trí theo gam trắng tinh khôi. Cô dâu Semaan diện váy cưới trắng của nhà thiết kế nổi tiếng Rosa Clara. Toàn bộ hoa trang trí bàn tiệc, cổng chào đều mang màu trắng. Trong ngày vui, hai công chúa nhỏ Lia, Capri cùng con gái riêng của Semaan nhận nhiệm vụ phù dâu. Những phù dâu "đặc biệt" này chụp nhiều bức ảnh với cô dâu và chú rể để kỷ niệm ngày trọng đại.

Chú thích ảnh
Ba con gái làm phù dâu cho mẹ Daniella
Chú thích ảnh
Fabregas bên những người thân của cô dâu
Chú thích ảnh
Mẹ Daniella từ Lebanon sang Anh dự đám cưới con gái

Semaan sinh ra ở Lebanon, 42 tuổi, hơn Fabregas 12 tuổi. Cô gặp Fabregas tại nhà hàng nhật Bản Nozomi thuộc khu nightsbridge giàu có của London. Cựu người mẫu kể rằng cô đến bàn của Fabregas để xin chữ ký cho cậu con trai Joseph và cả hai đã trúng tiếng sét ái tình. Semaan sau đó ly hôn với tỷ phú bất động sản Taktouk.

Vụ ly hôn trở nên ầm ĩ khi Taktouk tố Semaan lừa dối ông để vụng trộm với cầu thủ Tây Ban Nha. Cả hai còn tranh chấp căn biệt thự ở Belgravia, London. Cuối cùng, Semaan thắng kiện, mua lại căn biệt thự và nhận 1,4 triệu bảng từ chồng cũ. Cô nhận quyền nuôi cả hai con chung của họ. Đến với Fabregas, Semaan sinh thêm 3 người con, 2 bé gái Lia, Capri và bé trai Leonardo.

K.Đ
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm