Cậu bé 13 tuổi trở thành cầu thủ chuyên nghiệp trẻ nhất lịch sử bóng đá Mỹ

11/10/2021 16:03 GMT+7 | Thế giới Sao

(Thethaovanhoa.vn)- Axel Kei đã trở thành cầu thủ trẻ nhất trong lịch sử ra sân thi đấu cho một đội bóng chuyên nghiệp tại Mỹ.

Lịch thi đấu bóng đá - Trực tiếp bóng đá hôm nay 11/10, 12/10

Lịch thi đấu bóng đá - Trực tiếp bóng đá hôm nay 11/10, 12/10

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá hôm nay ngày 11/10, 12/10: U23 Việt Nam vs Tajikistan, Hà Lan vs Gibraltar, Bắc Macedonia vs Đức, Slovenia vs Nga, Croatia vs Slovakia.

Axel Kei vào sân từ ghế dự bị ở phút 61 trong trận đấu giữa Real Monarchs và Colorado Springs Switchbacks tại United Soccer League - giải hạng 2 của Mỹ, diễn ra vào tối thứ Sáu (9/10). Vào thời điểm ra sân, Alex Kei chỉ mới 13 tuổi 282 ngày. Cậu đã trở thành cầu thủ trẻ nhất trong lịch sử ra sân thi đấu cho một đội bóng chuyên nghiệp tại Mỹ.

Trước Alex Kei, cầu thủ trẻ nhất được ra sân ở giải chuyên nghiệp Mỹ là Freddy Adu. Cựu cầu thủ của Benfica ra mắt DC United vào năm 2004 khi mới 14 tuổi.

 

Chú thích ảnh
Alex Kei đá trận chuyên nghiệp khi chỉ mới 13 tuổi 282 ngày

    

Alex Kei sinh ra ở Bờ Biển Ngà trước khi cùng gia đình chuyển đến California. Axel Kei được đào tạo tại Học viện của Real Salt Lakes và là chân sút xuất sắc nhất của đội U15 Real Salt Lakes mùa giải trước.

Vào tháng 7, Axel Kei cùng U15 Real Salt Lakes vô địch MLS NEXT Cup sau khi đánh bại Philadelphia Union với tỷ số 2-0 trên sân vận động Toyota ở Frisco, Texas. Bản thân Axel Kei đoạt được danh hiệu Vua phá lưới với 5 pha lập công.

Mặc dù ra sân ở độ tuổi như vậy, Alex Kei chưa phải là cầu thủ bóng đá trẻ nhất lịch sử ra sân thi đấu một trận chuyên nghiệp. Kỷ lục này đang thuộc về tiền vệ người Bolivia, Mauricio Baldivieso, khi vào sân thay người ở trận đấu của đội Aurora năm 2009, chỉ vài ngày trước sinh nhật 13. Mauricio Baldivieso năm nay 25 tuổi, đã giải nghệ vào năm 2018.

K.Đ
Tổng hợp

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm