Bí ẩn cựu sao Schalke sống lại sau 4 năm qua đời

21/10/2021 14:35 GMT+7 | Thế giới Sao

(Thethaovanhoa.vn) - Hiannick Kamba, cựu cầu thủ từng khoác áo câu lạc bộ Schalke (Đức) từng được xác định qua đời vào năm 2016, nhưng bất ngờ sống lại vào năm 2020. Giờ đây, Hiannick Kamba đang đối diện án tù với cáo buộc gian lận.

Lịch thi đấu bóng đá - Trực tiếp bóng đá hôm nay 21/10, 22/10

Lịch thi đấu bóng đá - Trực tiếp bóng đá hôm nay 21/10, 22/10

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá hôm nay ngày 21/10, 22/10: Fenerbahce vs Antwerp,  Betis vs Leverkusen, Lazio vs Marseille, Ludogorets vs Braga, Rapid Wien vs Dinamo Zagreb.

Hiannick Kamba, 34 tuổi, là cầu thủ người Congo. Anh sinh sống ở Đức và kết hôn với Christina - người Đức. Vào năm 2015, Hiannick Kamba và vợ Christina mua bảo hiểm nhân thọ. Ban đầu, họ khăng khăng muốn mua hợp đồng có giá trị lên tới 4 triệu euro.

Cái chết bí ẩn

Tuy nhiên, công ty bảo hiểm cho biết đây là mức “bảo hiểm quá mức”. Một thỏa thuận sau đó thống nhất mức tiền bảo hiểm là 1,2 triệu euro.

Tháng 1/2016, Kamba trở về thăm quê nhà Kinshasa, thủ đô của Cộng hòa Dân chủ Congo. Ngay sau đó, bạn bè, đồng nghiệp nhận được tin buồn rằng Kamba đã qua đời trong một vụ tai nạn giao thông.

Kamba, vào thời điểm xảy ra vụ tai nạn, đang chơi cho VfB Huls - câu lạc bộ chơi ở giải hạng thấp của Đức. Song, cầu thủ này được biết đến khi từng chơi ở các cấp độ trẻ cho câu lạc bộ Schalke và là đồng đội của thủ môn ngôi sao đội tuyển quốc gia Đức hiện tại, Manuel Neuer. Kamba và gia đình rời Congo đến Đức vào năm 1986, nhưng cả gia đình ngoại trừ Kamba đã bị trục xuất vào năm 2005. Chỉ Kamba được phép ở lại vì đang chơi bóng cho Shalke ở Đức, được cấp quyền cư trú.

Vào thời điểm đó, thông tin về sự ra đi đột ngột của cựu hậu vệ Schalke 04 đã gây sự nuối tiếc với nhiều người. Không chỉ có CLB chủ quản VFB Huls mà một số CLB khác cùng Liên đoàn bóng đá Đức (DFB) đã gửi điện chia buồn tới vợ con Kamba vì sự mất mát không gì bù đắp được. Thậm chí, VFB Huls đã có hành động thiết thực khi tổ chức một trận đấu giao hữu gây quỹ từ thiện để ủng hộ vợ con của Kamba.

Nhưng vào tháng 5/2020, sau 4 năm kể từ ngày được công bố đã qua đời trong vụ tai nạn, Kamba gây rúng động dư luận khi xuất hiện trở lại. Kamba đã đến đại sứ quán Đức ở Kinshasa để kể lại câu chuyện về cái chết của mình. Theo báo cáo, Kamba kể rằng mình “đã bị những người bạn đồng hành bỏ rơi trong đêm khi đi du lịch ở Congo và bị họ lấy hết giấy tờ tùy thân, điện thoại. Kamba sau đó đã bị nhóm người lạ bắt cóc và giam giữ trong một thời gian dài. Báo cáo không nêu chi tiết cách Kamba sống sót và cũng không chỉ rõ ai là “bạn đồng hành”.

Chú thích ảnh
Hiannick Kamba sẽ phải đối mặt án tù 10 năm nếu bị buộc tội

 

Victor Osimhen: Từ người làm thuê đến ngôi sao sân cỏ

Victor Osimhen: Từ người làm thuê đến ngôi sao sân cỏ

Ở tuổi 22, Victor Osimhen đã khẳng định mình như là một trong những tiền đạo xuất sắc nhất tại Italy sau khi ghi 5 bàn trong 7 trận ở Serie A mùa giải này và tổng cộng 15 bàn cho Napoli kể từ khi đến vào năm 2020.

 

Nghi án trục lợi bảo hiểm

Được trở lại Đức, Kamba rời xa bóng đá, làm công việc kỹ thuật viên hóa chất cho một công ty năng lượng.

Sự trở lại của Kamba làm dấy lên những nghi ngờ. Công tố viên Anette Milk đã bắt đầu tiến hành điều tra vụ việc với nghi ngờ Kamba và vợ cũ dàn dựng cái chết giả để chiếm đoạt tiền bảo hiểm.

Năm 2020, Kamba nhận được tin vợ cũ Christina bị cáo buộc gian lận, làm giả tài liệu để trục lợi khoản tiền bảo hiểm 1,2 triệu euro sau khi anh qua đời. Trả lời phỏng vấn vào thời điểm đó, Kamba cho biết anh không biết gì về cáo buộc liên quan tới vợ cũ. Nhưng không lâu sau, tới lượt Kamba phải hầu tòa với cáo buộc tương tự. Tòa án khu vực Essen (Đức) sẽ phải xét xử cáo buộc cầu thủ này giả chết để cùng vợ cũ trục lợi tiền bảo hiểm.

 

 

Trong phiên tòa, Kamba khẳng định không muốn nói gì thêm, tất cả những gì cần nói đều đã chia sẻ trước đó. Cựu cầu thủ không nói về hoàn cảnh mất tích kỳ lạ hay về mối quan hệ của mình với vợ cũ hay việc có được hưởng lợi từ khoản tiền bảo hiểm mà vợ cũ đã nhận hay không.

Trong khi đó, vợ cũ của Kamba phủ nhận vai trò trong cáo buộc lừa đảo bảo hiểm. Luật sư Michael Wolff của Christina bác bỏ cáo buộc cô dính líu đến một vụ lừa đảo, nói rằng cô rất sốc khi biết chồng mình vẫn còn sống. “Cô ấy đã rất sốc khi nhận được tin chồng mình qua đời. Và cô ấy cũng bị sốc khi biết anh ấy sống lại nhiều năm sau đó. Chúng tôi tin rằng vào cuối phiên tòa, cả công tố viên và tòa án sẽ tin rằng thân chủ của tôi vô tội. Tiền vẫn còn, và nó đã bị tịch thu. Nó đã được đầu tư vào một ngôi nhà và gửi vào tài khoản”.

Được biết, phán quyết cuối cùng của tòa án sẽ được đưa ra vào giữa tháng 11/2021. Kamba được cho là sẽ phải đối mặt với án tù 10 năm nếu bị kết tội.

Khánh Đan

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm