Adebayo Akinfenwa: 'Quái vật' bóng đá thế giới mơ làm đô vật

16/04/2019 16:45 GMT+7 | Thế giới Sao

(Thethaovanhoa.vn) - Hè 2018, CLB Wycomber Wanderers chính thức giành quyền lên chơi ở League Two (hạng đấu thứ tư trong hệ thống các giải bóng đá chuyên nghiệp tại Anh). CLB này đem đến 2 điều đặc biệt: Một đội hình già nhất giải với độ tuổi trung bình lên tới 29 và một cầu thủ rất đặc biệt có tên Adebayo Akinfenwa.

Đô vật lừng danh John Cena tiết lộ lý do anh mê mệt BTS và nhất là J-Hope

Đô vật lừng danh John Cena tiết lộ lý do anh mê mệt BTS và nhất là J-Hope

Hồi giữa tháng này, thương cảnh BTS bị xô lấn ở sân bay, đô vật 13 lần giữ đai WWE Championship John Cena đã xung phong làm vệ sĩ cho bảy chàng trai. Và không hoàn toàn là anh nói đùa!

To béo thì đã sao?

Adebayo Akinfenwa là cái tên chẳng xa lạ với bóng đá cấp thấp ở Anh. Giữa rừng cầu thủ vô danh của League Two, Akinfenwa là một ngoại lệ. Năm 2015, cầu thủ sinh năm 1982 gây tiếng vang nhờ cú sút xé lưới Liverpool. Những trung vệ của “The Kop” tham gia trận đấu đó như Martin Skrtel cho đến giờ vẫn chưa nguôi những ám ảnh về Akinfenwa. Skrtel vốn chẳng nhỏ con. Trung vệ Slovakia cao tới 1,91m, nặng 89kg nhưng trước Akinfenwa cao 1,80m nặng tới 102kg, Skrtel hoàn toàn bé nhỏ.

Akinfenwa được FIFA 15 đánh giá là cầu thủ khỏe nhất thế giới, có thể nâng mức tạ lên tới 180kg. Rapper nổi danh trên YouTube, KSI, đã đặt cho Akinfenwa biệt danh “quái vật”.

To béo, nặng cân là điều tối kị với cầu thủ bóng đá, đặc biệt những ai chơi ở vị trí tiền đạo. Nhưng Akinfenwa chẳng có vấn đề với hình thể quá khổ đó. Mùa 2017-18, Akinfenwa ghi 18 bàn cho Wycomber Wanderers, lọt vào đội hình xuất sắc nhất mùa. Một năm trước đó, Akinfenwa lập cột mốc ghi nhiều hơn 10 bàn thắng trong 9/10 mùa giải liên tiếp. Akinfenwa chưa đạt mốc 20 bàn mỗi mùa nhưng con số 196 bàn trong sự nghiệp thi đấu tính tới thời điểm hiện tại là đáng ngưỡng mộ với một tiền đạo.

“Nặng cân thì sao? Đó chỉ là điều thứ yếu”, Akinfenwa nói trong cuộc phỏng vấn với BBC. “Tôi vẫn nhận được sự ủng hộ từ người hâm mộ. Hãy quên đi thể hình của tôi, tôi làm tốt đơn giản vì tôi làm tốt”.

Bận rộn lúc treo giày

Ở tuổi 36, khi các cầu thủ bóng đá chơi ở hạng thấp lo lắng sẽ làm gì khi treo giày, Akinfenwa lại có một lịch trình bận rộn. Thông qua YouTube của rapper KSI và sự nổi tiếng trên FIFA Online, Akinfenwa thu hút tới gần 1 triệu người theo dõi trên các trang mạng xã hội. Sức hút ảo được tiền đạo này cụ thể hóa bằng các chiến dịch kinh doanh.

Akinfenwa hiện là ông chủ của dòng sản phẩm quần áo Beast Mode On. Châm ngôn của thương hiệu là “gạt bỏ mọi giới hạn mà người khác đặt lên bạn”. Beast Mode On hiện khá phổ biến ở vùng Đông, Bắc Anh và Tây London. Tham vọng của Akinfenwa là đưa thương hiệu của mình thâm nhập thị trường Mỹ.

Trên các kệ sách về bóng đá tại Anh, người hâm mộ dễ dàng nhìn thấy hình ảnh Akinfenwa trên bìa cuốn tự truyện “The Beast”. Mỗi năm, Akinfenwa đều đặn nhận hoa hồng từ việc xuất bản cuốn sách này. Song song với đó là thu nhập từ các chương trình truyền hình thực tế mà Akinfenwa tham gia. Trong cuộc phỏng vấn với tạp chí GQ, Akinfenwa còn tiết lộ về lời mời đến từ hãng phim Marvel…

Nhưng điều Akinfenwa hứng thú nhất là bắt đầu sự nghiệp của một môn thể thao mới, đấu vật. Ý định của Akinfenwa nảy sinh từ cuộc gặp với Dwayne Johnson “The Rock” và được thúc đẩy bởi niềm yêu thích của các con anh dành cho môn thể thao này.

“Chúng tôi đã nói chuyện. Tôi có cơ hội gặp The Rock và chúng tôi bàn về chuyện đó. Hãy chờ xem, ai mà biết được. Tôi muốn trở thành Beast Slam”, Akinfenwa hóm hỉnh.

Ngưỡng mộ Paul Pogba

Trong một cuộc phỏng vấn, Akinfenwa bày tỏ sự ngưỡng mộ với những Paul Pogba hay Zlatan Ibrahimovic. Anh cho rằng, bóng đá nên là một môn giải trí, và kiểu cầu thủ có thể giữ được cá tính của mình ngay cả khi chơi bóng chuyên nghiệp rất đáng được trân trọng.

Khánh Đan

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm