Valverde cần lắng nghe tâm sự của Luis Suarez

06/09/2018 19:46 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) - Luis Suarez vừa tâm sự anh hối hận khi chơi trọn vẹn trận gặp Leganes mùa trước, ảnh hưởng đến thể lực khí đá với Roma. Đây có thể xem là thông điệp cho HLV Ernesto Valverde.

Suarez cảnh báo Griezmann: 'Đừng có tự cho mình là người Uruguay'

Suarez cảnh báo Griezmann: 'Đừng có tự cho mình là người Uruguay'

Luis Suarez đã có phản bác rất mạnh mẽ trước những chia sẻ của Antoine Griezmann về cuộc đối đầu giữa Pháp và Uruguay ở tứ kết World Cup.

“Việc xoay vòng là quyết định của huấn luyện viên, và các cầu thủ cần có thể lực tốt nhất cho cả mùa giải kéo dài. Tôi thực sự hối tiếc khi đã thi đấu trọn vẹn 90 phút trận gặp Leganes mùa giải trước, chỉ 3 ngày trước khi chúng tôi làm khách của Roma ở Champions League. Tôi luôn muốn được thi đấu tất cả các trận. Nhưng tôi nhận thức được cần có sự nghỉ ngơi hợp lý để thi đấu tốt nhất các trận đấu lớn”, Luis Suarez trò chuyện trên đài RAC1.

Ở vòng 31 La Liga mùa trước, Barca đang trên đường chạm tay vào ngôi vương vượt qua Leganes một cách khó khăn. Messi ghi liên tiếp 2 bàn trong các phút 27 và 32, rồi sau đó Barca không còn hiệu quả với các pha tấn công. Barca thậm chí còn để cho Leganes rút ngắn tỷ số giữa hiệp 2. Để đảm bảo an toàn, HLV Valverde có 3 điều chỉnh nhưng vẫn quyết giữ Luis Suarez trên sân. Đến phút 87 thì Messi mới ấn định chiến thắng 3-1 cho đội chủ sân Camp Nou.

Trận ấy, Luis Suarez chơi không tốt. Anh tung ra 3 pha dứt điểm, với chỉ 1 lần chính xác và thường xuyên để mất bóng. Cả trận, tiền đạo người Uruguay có đúng 23 đường chuyền, độ chính xác chỉ 47,8%. Phong độ của Luis Suarez kém như vậy, Valverde vẫn không đủ quyết đoán để rút anh khỏi sân.

3 ngày sau đó, Barca thua 0-3 trên sân Roma, trong trận lượt về Tứ kết Champions League, và để tuột tấm vé vào bán kết dù họ đã có chiến thắng 4-1 ở lượt đi. Ở Italy, Luis Suarez có đúng 1 cú sút, và bóng đi không chính xác. Anh chơi rất kém, và phải nhận thẻ vàng.

Luis Suarez hối hận, nhưng trách nhiệm của việc này thuộc về HLV Valverde. Hơn ai hết, Valverde phải lắng nghe tâm sự của tiền đạo người Uruguay. Mùa trước, Valverde rút Luis Suarez khỏi sân vỏn vẹn có 3 lần. Con số này bằng 1/3 so với mùa cuối cùng của Luis Enrique (9 lần Suarez phải rời sân sớm).

Mùa giải chỉ ở giai đoạn khởi đầu, và Valverde cần có sự tính toán hợp lý nhất. Như ở trận thắng Huesca 8-2 mới đây, ông hoàn toàn có thể rút Luis Suarez từ sớm, thay vì để anh chơi trọn vẹn. Mùa này, với sự hiện diện của Arthur Melo, Arturo Vidal, Malcom, rồi giữ Rafinha ở lại, đội hình Barca có chiều sâu tốt hơn.

Với nền tảng tốt như vậy, sẽ rất đáng trách nếu Valverde không xoay tua tối đa, để rồi các trụ cột lại hụt hơi ở giai đoạn quan trọng của Champions League.

NH

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm