Từ đầu năm đến nay, cả nước ghi nhận 20.522 trường hợp mắc và có 4 trường hợp tử vong do sốt xuất huyết tại Bình Dương, Bình Phước, Cà Mau và Khánh Hòa.
Diệt muỗi, nhất là bọ gậy (ấu trùng của muỗi) là giải pháp vô cùng quan trọng trong công tác khống chế dịch sốt xuất huyết. Tuy nhiên, tại Hà Nội, giải pháp này được thực hiện thiếu triệt để, nhiều bất cập và kém hiệu quả.
Diễn biến sốt xuất huyết trên phụ nữ có thai rất khó lường. Để tránh những biến chứng đáng tiếc cho thai phụ và nhất là trẻ sơ sinh, các chuyên gia y tế đặc biệt khuyến cáo phụ nữ mang thai cần cố gắng phòng tránh mắc bệnh sốt xuất huyết.
Trước diễn biến bất thường của thời tiết, Cục Y tế dự phòng cho biết trong thời gian tới số ca mắc sốt xuất huyết có nguy cơ tăng mạnh. Vì vậy việc phòng chống dịch bằng các biện pháp mạnh là việc hết sức cần thiết.
Dịch sốt xuất huyết hiện nay đã xuất hiện và lan rộng tại 61 tỉnh thành phố trên toàn quốc. Cho đến thời điểm này số ca mắc bệnh vẫn tiếp tục gia tăng và đã có 17 trường hợp mắc sốt xuất huyết tử vong.
Mặc dù chưa đến mùa dịch (tháng 6 - 7 hàng năm) nhưng số lượng ca mắc sốt xuất huyết tại Hà Nội đã tăng gấp 2,4 lần so với cùng kỳ năm 2016; đặc biệt đã có 1 ca tử vong và dịch bệnh này đang có xu hướng gia tăng nhanh.
Số ca mắc sốt xuất huyết tại Hà Nội tăng gấp 2,1 lần so với cùng kỳ năm 2016. Đặc biệt, đã ghi nhận một trường hợp nữ sinh tử vong do sốt xuất huyết tại quận Đống Đa.
Mặc dù không phải là cao điểm của mùa dịch nhưng từ đầu năm 2017 đến nay, trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đã ghi nhận 3 ca tử vong do sốt xuất huyết tại quận 5 và quận 12, trong đó quận 12 có 2 ca.
Từ đầu năm đến nay trên địa bàn Hà Nội đã có 470 trường hợp mắc sốt xuất huyết. Bệnh nhân sốt xuất huyết phân bố rải rác trên địa bàn nhiều xã, phường nhưng chưa xuất hiện ổ dịch lớn và chưa có bệnh nhân tử vong.