Bóng đá Italy

Ngoại hóa, ngoại hóa nữa, mãi!?

02/09/2011 10:07 GMT+7 Google News

(TT&VH) - Theo thống kê của nhật báo La Repubblica, trong tổng số hơn 250 cầu thủ được 20 đội bóng Serie A mua về ở kỳ chuyển nhượng hè 2011, có tất cả 130 cầu thủ ngoại, chiếm xấp xỉ 50%. Khoảng 2/3 con số đó là những cầu thủ ngoại được nhập từ nước ngoài. Điều đáng chú ý: trong khi hầu hết các cầu thủ người Italia chỉ được đem về theo dạng mượn hoặc chuyển nhượng tự do, đặc biệt nhiều ở các đội bóng nhỏ, thì phần lớn cầu thủ ngoại thuộc dạng phải bỏ tiền ra mua, kể cả những ngoại binh di chuyển trong nội bộ Serie A. Có nghĩa là, phần lớn trong tổng số 324 triệu euro mà toàn Serie A chi ra để mua cầu thủ hè 2011 được sử dụng cho các mục tiêu ngoại. Các tân binh đắt giá nhất (Inler, Vucinic, Lamela, Osvaldo) cũng đều là "hàng ngoại".

Osvaldo là 1 trong 4 cầu thủ ngoại có giá 15 triệu euro - Ảnh Getty

Nhìn vào chính sách tuyển mộ của Juventus và Roma, hai trong số ít đội bóng luôn chú trọng yếu tố nội địa trong lịch sử, có thể thấy rõ nhất xu hướng ngày càng sùng ngoại của Serie A. Juve bổ sung thêm 9 cầu thủ, thì 6 là người nước ngoài (trong khi cùng kỳ mùa trước chỉ có duy nhất Milos Krasic), Roma tăng cường 10 cầu thủ đáng chú ý, thì cả 10 đều không mang quốc tịch Italia (mà trong 10 năm trở lại đây, "lò" Roma đào tạo được nhiều cầu thủ Italia trẻ cho Serie A hơn bất cứ "lò" nào khác). Khỏi cần nói cũng biết các đội chuyên "buôn cầu thủ" như Palermo, Genoa, Udinese chỉ chú trọng cầu thủ trẻ người nước ngoài. Genoa mua 13 người, Palermo 14, Udinese 8. Inter, sau một kỳ chuyển nhượng ưu tiên nhân tố nội (mua Ranocchia, Pazzini tháng 1/2011), lại tiếp tục chính sách quốc tế hóa, ngay cả khi có một HLV nội lần đầu tiên sau 3 năm.

Nếu Pazzini không thể cạnh tranh được một vị trí trên hàng tiền đạo toàn "sao" của Inter, mà hiện đang là một giả thiết rất dễ xảy ra (đến nỗi Chủ tịch Moratti phải lên tiếng nhắc nhở HLV Gasperini phải sử dụng tiền đạo này nhiều hơn), thì Inter sẽ lại xảy ra tình trạng chỉ có một cầu thủ Italia duy nhất trong đội hình xuất phát thường xuyên, là trung vệ Ranocchia. Nếu Totti thua trong cuộc chiến quyền lực với HLV Luis Enrique, Roma cũng sẽ có khả năng chỉ duy nhất De Rossi là cầu thủ nội trong đội hình chính. Trong khi Milan, mùa trước bị chỉ trích là phá hoại truyền thống khi tuyển hầu hết là ngoại binh, lại đang là đội bóng lớn duy nhất có thể đưa ra sân một đội hình hoàn chỉnh chỉ gồm cầu thủ nội: Abbiati (Amelia) - Abate, Nesta, Bonera, Zambrotta (Antonini) - Gattuso, Ambrosini, Nocerino - Aquilani - Cassano, Inzaghi (El Shaarawy).

Nhưng liệu Milan có thể có được những ngày thong dong trên thị trường cầu thủ này không, nếu mùa trước họ không đổ tiền vào những Ibrahimovic, Robinho, van Bommel, Boateng và ngay đầu hè 2011 đã có Mexes và Taiwo miễn phí? Có lẽ là không. Tấm gương thành công nhờ chất lượng của những ngôi sao ngoại quốc của họ (và sự thất bại với các ngôi sao nội của Juventus) đang được cả Serie A noi theo một cách mạnh mẽ. Cứ thế, vấn đề Serie A tràn ngập người nước ngoài, hay nói cách khác là cầu thủ người Italia chỉ như đang ở trọ ngay trong nhà mình, sẽ không bao giờ có ngày kết thúc.

Bách Việt


Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm