Lễ bế mạc SEA Games 31 và lời chào 'giã bạn'

23/05/2022 18:29 GMT+7 | SEA Games 32

Không có những màn công nghệ, kỹ xảo hình ảnh, nhưng nước chủ nhà của SEA Games 31 sẽ gửi lời chào nồng ấm, thân thương nhất tới bạn bè trong khu vực trong Lễ bế mạc diễn ra khoảng 90 phút tại Cung Điền kinh trong nhà, Hà Nội, tối nay 23/5, Tổng đạo diễn Lễ khai mạc & bế mạc, NSƯT Trần Ly Ly cho biết.

VTV6 trực tiếp bế mạc SEA Games 31 (20h00, 23/5)

VTV6 trực tiếp bế mạc SEA Games 31 (20h00, 23/5)

Vào lúc 20h tối nay, lễ bế mạc SEA Games 31 sẽ diễn ra tại Cung điền kinh trong nhà Hà Nội với sự tham dự của khoảng 3.000 quan khách, khán giả, các đoàn thể thao tham dự đại hội.

 

Lễ bế mạc SEA Games 31:

Xem trực tiếp VTV6

 

 

* Thể thao & Văn hóa: Thưa Tổng đạo diễn, NSƯT Trần Ly Ly, tinh thần của Lễ bế mạc của SEA Games 31 là gì?

- NSƯT Trần Ly Ly: Nếu Lễ khai mạc là những màn đại cảnh, công nghệ hoành tráng, thì chương trình bế mạc sẽ ấm áp, gần gũi, thân thiện với tinh thần chung “Hội tụ để tỏa sáng”. Đó là slogan và chủ đề chính.Các VĐV đã trải qua các cuộc tranh tài và tỏa sáng tài năng trên sàn đấu của SEA Games. Lễ bế mạc là giây phút để chúng ta tôn vinh họ, ngợi ca họ và lan tỏa tinh thần thể thao. Có những giây phút hân hoan, xúc động vì thành quả bao năm luyện tập được đứng lên đài vinh quang, có những giọt nước mắt hạnh phúc, giọt nước mắt sắp phải chia xa…

Với mong muốn đọng lại những ký ức tươi đẹp nhất sau những giờ phút tranh tài căng thẳng và tỏa sáng, ê-kíp sẽ mang đến những hình ảnh giản dị, ấm áp nhất để cùng nhìn lại hành trình mà các VĐV đã thi đấu nỗ lực hết mình. Trong đó, có những giọt mồ hôi, những giọt nước mắt, những pha chấn thương và những nụ cười của chiến thắng.

Chúng tôi nghĩ rằng, tất cả các VĐV đến với SEA Games 31 đều là những người chiến thắng, không có ai thất bại cả. Lễ bế mạc sẽ như một lời tri ân hẹn gặp lại tất cả từ phía nước chủ nhà Việt Nam.

* Vậy điểm nhấn của Lễ bế mạc sẽ là gì?

- Vì muốn tạo nên một không gian ấm áp, thân thiện, nên công nghệ sẽ không được áp dụng nhiều như trong đêm khai mạc. Sâu khấu đơn giản nhưng hiện đại, thiết kế như hình chữ V, màn hình hình chữ V, mang tính biểu tượng là Việt Nam, là chiến thắng (Victory), cũng là vòng tay ôm thân thiện, dang rộng ôm bạn bè quốc tế, và cũng như cánh chim bồ câu, cánh chim hòa bình.

Khán giả sẽ thấy đó là một sân khấu trong nhà lớn nhất, hiện đại nhất Việt Nam từ trước đến nay. Tuy nhiên, nó cũng mang sự gần gũi ấm cúng như một lời chào chân thành của nước chủ nhà Việt Nam dành cho bạn bè quốc tế.

Chú thích ảnh
Lễ bế mạc SEA Games 31 hứa hẹn tiếp tục là màn trình diễn mang đậm bản sắc Việt Nam và Đông Nam Á. Ảnh: TTXVN

* … và “lời chào tạm biệt” bạn bè với những màn nghệ thuật đặc sắc nào?

- Khi tham vấn các chuyên gia đã đi dự nhiều kỳ SEA Games khác, chương trình bế mạc được khán giả chờ đợi là lễ hội vui vẻ, hấp dẫn, mang tính chia sẻ nhiều hơn.

Trong mạch ý tưởng này, Hà Nội là trái tim của Việt Nam, nơi tổ chức Lễ khai mạc và bế mạc cùng 18/40 môn thi đấu của SEA Games 31 sẽ đón chào các đoàn thể thao trong khu vực trở lại để nói lời tạm biệt.

Vì thế, những yếu tố văn hóa đặc trưng của Hà Nội lại tiếp tục được lồng ghép trong tất cả các tiết mục, hình ảnh và âm nhạc. Bên cạnh đó là chùm ca khúc về mang tinh thần Việt Nam hiện đại, hội nhập với thế giới. Tại Lễ bế mạc, chúng tôi cũng sẽ kể lại câu chuyện của đêm khai mạc với những hình ảnh đẹp nhất, ấn tượng nhất bằng tiết mục múa Nón đã đoạt giải Asian Got Talent.

Trong suốt chương trình, mỗi phần đều có những tiết mục điểm nhấn, gắn với văn hóa Việt Nam và văn hóa chung Đông Nam Á. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ "chào tạm biệt" các đoàn thể thao và khán giả quốc tế bằng một màn “Giã bạn” rất đậm bản sắc văn hóa Việt.

Chúng tôi lồng ghép vào ở đây tinh thần của “Mời trầu”, miếng trầu là đầu câu chuyện, miếng trầu là sự tình cảm keo sơn gắn bó, hòa quện, tinh thần của Việt Nam. Thông điệp xuyên suốt từ các bài quan họ “Mời trầu”, đến “Giã bạn”, và “Người ơi người ở đừng về”, cùng những miếng trầu têm cánh phượng được 100 nghệ nhân Quan họ trao cho các vị khách, như lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại, chúng ta sẽ gặp nhau rất sớm trong thời gian tới.

* Chắc hẳn không thể thiếu những nghệ sĩ nổi tiếng trong Lễ bế mạc, thưa chị?

- Xin bật mí rằng, các ca khúc về Hà Nội như: Nồng nàn Hà Nội, Hà Nội đêm trở gió… được các nghệ sĩ Hà Nội gồm: Đông Hùng, Khánh Ly, Bảo Trâm, Phạm Anh Duy… thể hiện. Bên cạnh đó là chùm ca khúc mang tinh thần Việt Nam đi lên, đổi mới, hiện đại, hội nhập như Ngàn ước mơ, Việt Nam bay xa, Let’s shine… được thể hiện qua các giọng ca nổi tiếng: Uyên Linh, Văn Mai Hương, Dương Hoàng Yến, Hà Nhi…

Một phần nghi lễ không thể thiếu của các Lễ bế mạc là Lễ trao cờ đăng cai kỳ SEA Games cho nước chủ nhà kế tiếp. Tại Lễ bế mạc SEA Games 31, sau nghi lễ nhận cờ, nước chủ nhà của SEA Games 32 - Campuchia sẽ mang đến những tiết mục đặc sắc với những câu chuyện tiêu biểu về đất nước, con người, văn hóa của xứ sở Angkor Wat để chào đón các quốc gia tham dự SEA Games 32.

* Để tổ chức được Lễ khai mạc và bế mạc SEA Games 31, Tổng đạo diễn đã phải huy động khoảng bao nhiêu người đứng sau hậu trường để lo các khâu về âm thanh, ánh sáng, hình ảnh, kỹ thuật?

- Tôi có nhạc sĩ Huy Tuấn vẫn phụ trách phần âm nhạc, Hoàng Công Cường chịu trách nhiệm về hình ảnh – sân khấu. Ngoài ra, còn có các cố vấn, các chuyên gia, để chuẩn bị cho sự kiện khai mạc, ê-kíp chương trình (ngoài diễn viên ra) thì có khoảng gần 700 người thầm lặng trong hậu trường để lo lắng và chuẩn bị các khâu.

Đó là chưa tính lực lượng ở các tiểu ban khác và các đội ngũ tình nguyện viên. Riêng đội tình nguyện viên theo như tôi biết thì có lúc lên tới 1.000 người do nguồn từ Sở VH-TT Hà Nội và Thành Đoàn Hà Nội huy động.

Và mặc dù cả ê-kíp đã phải rất vất vả và áp lực để tạo nên sự thành công của hai sự kiện lớn này, nhưng chúng tôi đã được truyền lửa từ chính tinh thần thi đấu mạnh mẽ, quả cảm của các VĐV của các đoàn thể thao, chính họ đã tiếp thêm cho chúng tôi sức mạnh để vượt lên mọi thử thách, hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ của mình!

* Trân trọng cảm ơn chị về cuộc trò chuyện!

100% ê-kíp thực hiện Lễ khai mạc, bế mạc là người Việt Nam

Đạo diễn sân khấu Hoàng Công Cường cho biết, ê-kíp thực hiện Lễ khai mạc và bế mạc SEA Games 31 với 100% là người Việt Nam. Các công nghệ tiên tiến được áp dụng vào chương trình là đạo diễn sân khấu Hoàng Công Cường cùng ê-kíp tự nghiên cứu và đưa về Việt Nam bằng sự sáng tạo của chính con người Việt Nam.

Đạo diễn Hoàng Công Cường từng làm rất nhiều chương trình sử dụng công nghệ mapping và thực tế ảo tăng cường (AR) và Lễ Khai mạc SEA Games vừa qua là chương trình AR trực tiếp trên sóng truyền hình lần đầu tiên tại Việt Nam trên sân vận động, anh Cường chia sẻ thêm.

Ngân Lượng (thực hiện)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm