Vàng SEA Games và tinh thần thể thao

13/12/2019 07:00 GMT+7 | SEA Games 2019

(Thethaovanhoa.vn) - Việc hai đội tuyển bóng đá nam và nữ được Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chiêu đãi ngay sau khi trở về nước liệu có khiến các VĐV giành HCV khác ở SEA Games 2019 cảm thấy chạnh lòng? Thật ra, câu chuyện không đến mức nặng nề đến vậy, và cũng chẳng nên hiểu theo chiều hướng ấy.

 

U22 Việt Nam: Sau HCV SEA Games là vé đến Olympic Tokyo 2020

U22 Việt Nam: Sau HCV SEA Games là vé đến Olympic Tokyo 2020

Thầy trò HLV Park Hang Seo không được phép vui lâu sau tấm HCV SEA Games lịch sử ở Philippines vừa có được. U23 Việt Nam phải ngay lập tức tập trung để hướng tới giấc mơ kỳ vĩ hơn ở Nhật Bản năm tới.

1. SEA Games 2019 là một kỳ đại hội đặc biệt thành công với thể thao Việt Nam. Chiến tích vượt qua Thái Lan để leo lên vị trí thứ hai trên bảng tổng sắp huy chương thực sự là một cột mốc đáng nhớ đối với những người yêu thể thao nước nhà. Trong khi đó, hai tấm huy chương vàng môn bóng đá, nhất là bóng đá nam sau 60 năm chờ đợi, đã xác lập vị thế số một của chúng ta trong khu vực.

Ông Park Hang Seo, ông Mai Đức Chung, và các học trò đã nhận được sự đón tiếp trọng thị từ Chính phủ khi trở về từ Philippines. Những mức thưởng cho cả hai đội tuyển, cả tiền và hiện vật, cũng như bữa tiệc chiêu đãi hai đội tuyển, đã minh chứng cho sự quan tâm đặc biệt với bóng đá của Chính phủ cũng như doanh nghiệp. Song sự ưu ái ấy có phải là thiếu công bằng, khi có những VĐV giành được đến 3, 4 tấm HCV (Nguyễn Thị Oanh chẳng hạn) lại về nước khá lặng lẽ?

Thật ra, chính Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã giải thích rằng sở dĩ Chính phủ gặp gỡ hai đội tuyển bóng đá trước, vì ngay ngày 13/12, các tuyển thủ U22 sẽ bay sang Hàn Quốc để tiếp tục tập huấn, còn các cầu thủ nữ thì về thăm gia đình. Bữa tiệc chiêu đãi với bánh chưng, dưa hành, canh măng, giò,… ấy thật ra, giống như một bữa ăn Tết sớm với các cầu thủ, nhất là U22 Việt Nam, bởi chúng ta đều biết rằng nếu lọt vào bán kết U23 châu Á 2020, thì ông Park và các học trò sẽ phải ăn Tết ngay trên đất Thái. Một chút ưu ái như thế, có đáng để so bì?

U22 Việt Nam giành HCV SEA Games, video U22 Việt Nam 3-0 U22 Indonesia, U22 Việt Nam vs U22 Indonesia, SEA Games 30, SEA Games 2019,  U22 Việt Nam, U23 châu Á, bong da
Đoàn kết là sức mạnh, không chỉ trong bóng đá, mà cả các môn thể thao khác. Ảnh: Hoàng Linh

2. Điều gì làm nên sức mạnh của U22 Việt Nam dưới triều đại ông Park Hang Seo? Đó là một thế hệ tài năng giàu ý chí, một HLV tâm lý, biết mình biết ta, và cũng là đôi chút may mắn nữa. Song có một điều mà bất cứ ai cũng phải thừa nhận: đây là lứa cầu thủ có tinh thần đoàn kết cao nhất từ trước đến nay.

Chúng ta đã thấy Tiến Linh tri ân Quang Hải – cầu thủ phải vắng mặt vì chấn thương, như thế nào, và đó không phải lần đầu tiên, các tuyển thủ Việt Nam có những hành động ý nghĩa như thế. Chúng ta đã thấy sự gần gũi, hài hước của ông Park và các học trò như thế nào ở các đợt tập trung, các giải đấu. Với nhà cầm quân người Hàn, đội tuyển là một gia đình, không phân biệt vùng miền, tuổi tác, không phân biệt quân đội này, quân đội kia. Và chính thứ sức mạnh vô hình ấy đã tạo nên một tập thể gắn kết.


Video clip highlights U22 Việt Nam 3-0 U22 Indonesia. Nguồn: Next Sports

Tinh thần thể thao là đoàn kết và tấm huy chương nào cũng đáng quý, kể cả những VĐV đã nỗ lực hết mình dù không đạt được thành tích cao. Vậy nên điều quan trọng lúc này là phát huy tinh thần SEA Games, thay vì lăn tăn so bì hơn thiệt.

Tuấn Cương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm