'Quang Hải, Văn Hậu cần cho SEA Games 30'

12/02/2019 14:47 GMT+7 | SEA Games 2019

(Thethaovanhoa.vn) - Theo cựu HLV trưởng đội tuyển Việt Nam Trần Bình Sự, để hiện thực hóa giấc mơ vàng SEA Games, những Quang Hải, Đình Trọng, Văn Hậu… sẽ tiếp tục phải là nhân sự nòng cốt của đội tuyển U22 Việt Nam tham dự SEA Games 30 diễn ra vào cuối năm nay tại Philippines.

Quang Hải mệt mỏi sau Asian Cup, Công Phượng từ chối sang Pháp chơi bóng

Quang Hải mệt mỏi sau Asian Cup, Công Phượng từ chối sang Pháp chơi bóng

Quang Hải mệt mỏi sau Asian Cup, Công Phượng từ chối sang Pháp chơi bóng là những thông tin chính có trong chuyển động bóng đá Việt ngày 12/2.

Với mật độ các giải đấu dày đặc trong năm 2019 như giải U22 Đông Nam Á, vòng loại U23 châu Á, vòng loại World Cup và SEA Games 30, đã có những ý kiến bày tỏ sự lo lắng về việc một số nhân tố quan trọng của bóng đá Việt Nam như Quang Hải, Văn Hậu, Đình Trọng… sẽ bị quá tải dẫn tới những hệ lụy nguy hiểm.

Tuy nhiên, HLV Trần Bình Sự cho rằng, mọi người không cần quá lo lắng về sự quá tải của các cầu thủ trẻ. Ông Sự đưa ra quan điểm: “Bóng đá Việt Nam đã có năm 2018 đầy thành công khi gặt hái rất nhiều thành tích đáng nể. Những Quang Hải, Văn Hậu, Đình Trọng… đều được xem là những trụ cột của các cấp độ đội tuyển quốc gia trong năm 2018.

Có lẽ các em cũng đã thi đấu tới 50, 60 trận trong vòng một năm qua. Đối với cầu thủ ở độ tuổi U22, U23 thì các con số kể trên cũng không phải là vấn đề quá lớn bởi các em đang ở độ tuổi sung mãn nên tốc độ hồi phục của cơ thể rất nhanh.

Vì thế, tôi đồng tình với việc những gương mặt tuyển thủ quốc gia còn đủ tuổi tham dự SEA Games sẽ tiếp tục trở thành nòng cốt U22 Việt Nam săn vàng SEA Games 30, danh hiệu mà người hâm mộ bóng đá Việt Nam rất chờ đợi.

Ở thời điểm hiện tại, bóng đá Việt Nam đang có những tiến bộ mạnh và trong mắt bạn bè quốc tế họ sẽ có những dè chừng nhất định. Nếu không có được lực lượng mạnh nhất thì khó cho thầy trò HLV Park Hang Seo có thể đạt thành tích tốt tại giải U23 châu Á, vòng loại Word Cup hay mục tiêu giành vàng SEA Games 30”.

Bên cạnh đó, HLV Trần Bình Sự đánh giá, điều quan trọng là các tổ chức, quản lý, BHL có những phương án, giải pháp để giúp Quang Hải và các đồng đội không lâm vào trạng thái mệt mỏi vì thi đấu quá nhiều.

Ông Sự cho hay: “Nhiều gương mặt đội tuyển Việt Nam tham dự Asian Cup đã được cho nghỉ không phải tập trung cùng U22 Việt Nam tham dự giải vô địch U22 Đông Nam Á. Tôi nghĩ đây là điều rất hợp lý để tránh quá tải cho Quang Hải, Văn Hậu, Đức Chinh…

Ngoài ra, VFF hay BTC V-League 2019 cũng cần có những kế hoạch cụ thể để sắp xếp, điều chỉnh lịch thi đấu cho hợp lý để tránh việc các cầu thủ bị quá tải. Được biết, BTC V-League năm nay có tới 2 lịch thi đấu để tạo điều kiện thuận lợi cho các CLB tranh tài tại đấu trường châu lục. Đó là cách làm hay giúp các tuyển thủ giảm tải mật độ thi đấu.

Còn về phần các ĐTQG, tôi nghĩ HLV Park Hang Seo sẽ có những ý kiến với VFF đồng thời ông sẽ căn chỉnh giáo án, phương pháp tập luyện làm sao để các học trò không bị rơi vào trạng thái mệt mỏi khi tập trung đội tuyển.

Về phía các tuyển thủ, đương nhiên họ cần có chế độ sinh hoạt khoa học. Ăn, ngủ, tập luyện ra sao đều phải có kế hoạch rõ ràng nhằm đảm bảo thể lực tốt nhất tránh dẫn tới những hệ lụy chấn thương đáng tiếc”.

Trong số các gương mặt tuyển thủ quốc gia hiện nay, có 7 cái tên đủ tuổi tranh tài tại đấu trường SEA Games 30, bao gồm thủ thành Tiến Dũng, Quang Hải, Văn Hậu, Đình Trọng, Thành Chung, Đức Chinh, Tiến Linh.

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HẬU GIANG

Mạnh Đức

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm