U23 Thái Lan thật đáng sợ

31/05/2015 05:21 GMT+7 | Bóng đá

(Thethaovanhoa.vn) - U23 Việt Nam cất tiếng gọi với chiến thắng 6-0 trước Brunei ở trận ra quân, thì U23 Thái Lan cũng lập tức có câu trả lời. Thậm chí, đội bóng xứ chùa Vàng còn cho thấy sức mạnh đáng ngại bằng việc đánh bại U23 Lào với tỷ số số tương tự.

Nếu như U23 Việt Nam tỏ ra chật vật, thậm chí có những thời điểm khá bế tắc trước U23 Brunei thì U23 Thái Lan hoàn toàn chiếm lĩnh được thế trận và kết liễu U23 Lào khá nhanh gọn. Điểm mạnh của đội bóng xứ chùa Vàng ở SEA Games lần này là dàn lực lượng đồng đều về kỹ thuật và có thể lực khá sung mãn.

Họ chỉ mất có 10 phút để tìm được bàn mở tỷ số trước U23 Lào và đây là kết quả tất yếu nhờ sức ép mà họ tạo nên, cũng như khả năng áp đặt lối chơi của các học trò HLV Choketawee Promrut.


Chiến thắng 6-0 trước U23 Lào chưa cho thấy hết sức mạnh của U23 Thái Lan. Ảnh: Quốc Khánh

“U23 Thái Lan là đối thủ rất khó chơi và sẽ gây nhiều khó khăn cho U23 Việt Nam. Họ có lối chơi được tổ chức rất tốt và tạo được sức ép lên đối thủ”, trợ lý Trần Công Minh chia sẻ ngắn gọn, sau khi chứng kiến màn trình diễn đầy ấn tượng của U23 Thái Lan ở trận ra quân tại SEA Games 28.

Sức mạnh của U23 Thái Lan không chỉ bộc lộ phần nào qua số lượng bàn thắng ghi được, mà các chân sút của HLV Choketawee có một lối chơi rất hiệu quả và khả năng tấn công đa dạng. Họ tận dụng mọi cơ hội tạo nên, từ tấn công biên, tấn công trung lộ và cả từ những tình huống cố định.

Vẫn biết, hàng thủ của U23 Lào thường xuyên mắc sai lầm và hoàn toàn sụp đổ trong hiệp 2, nhưng điều này khiến cho U23 Việt Nam cần cảnh giác cao độ.

“Sau khi xem trận đấu U23 Thái Lan về, tôi và BHL có cùng họp để đánh giá về đội bóng này. Đúng là U23 Thái Lan rất mạnh và chúng ta cần phải chuẩn bị sẵn sàng các phương án đối phó. Đặc biệt, hàng thủ cần lưu ý và việc tổ chức đánh chặn từ giữa sân là điều mà các tiền vệ phòng ngự phải thực hiện được”, theo lời Trưởng đoàn Dương Vũ Lâm.

Theo lời HLV Choketawee Promrut chia sẻ sau màn ra mắt đầy ấn tượng của các học trò ở SEA Games, U23 Thái Lan vẫn chưa tung ra toàn bộ sức mạnh trong trận đại thắng trước U23 Lào.

Tuy nhiên, đội hình mà nhà cầm quân này sử dụng đã có đầy đủ toàn bộ các chân sút đang có phong độ tốt nhất. Và nếu U23 Thái Lan duy trì được phong độ như thế này, sẽ không dễ dàng cho U23 Việt Nam nếu muốn có được kết quả thuận lợi trước họ ở trận đấu cuối cùng của bảng B.

Linh Sơn (từ Singapore)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm