HLV U23 Malaysia từ chức sau SEA Games 2015

06/06/2015 20:43 GMT+7 | Bóng đá

(Thethaovanhoa.vn) - Sau 2 thất bại trước U23 Việt Nam và U23 Thái Lan ở SEA Games 2015, HLV Ong Kim Swee của U23 Malaysia đã hé lộ khả năng từ chức.

“Tôi không chắc chắn”, HLV Ong Kim Swee trả lời câu hỏi về việc từ chức. Ông nói thêm: “Hãy để tôi hoàn thành 2 trận đấu gặp Brunei và Lào. Có lẽ tôi sẽ quyết định sau đó. Tôi nghĩ việc dẫn dắt đội bóng ở 3 kỳ SEA Games là đã đủ với mình”. HLV Kim Swee chỉ còn hợp đồng đến tháng 12/2015 và đứng trước khả năng không được gia hạn.

U23 Malaysia đang đứng thứ tư ở bảng B môn bóng đá nam SEA Games 2015 với 3 điểm sau 3 trận đấu. Hy vọng đi tiếp của thầy trò HLV Ong Kim Swee đã trở nên mong manh sau 2 thất bại liên tiếp trước U23 Việt Nam (thua 1-5) và U23 Thái Lan (thua 0-1). Phía trước họ là trận gặp Brunei (ngày 8/6) và Lào (ngày 11/6).

Ong Kim Swee từng dẫn dắt U23 Malaysia giành HCV ở SEA Games 2011. Nhà cầm quân 44 tuổi người Malaysia tỏ ra thất vọng với màn trình diễn của đội bóng: “Thực tế, Thái Lan, Malaysia và Việt Nam là ứng cử viên cho 2 suất đi tiếp. Vì vậy nếu đội nào thua trong cuộc đối đầu với đội kia thì sẽ gặp áp lực. Chúng tôi đã không may khi gặp Việt Nam trước tiên và thua. Điều đó khiến tình cảnh của chúng tôi trở nên khó khăn”.

Vị HLV người Malaysia thừa nhận đội bóng của mình thua kém U23 Việt Nam và U23 Thái Lan: “Chúng tôi phải ngồi xuống và nhìn lại kế hoạch của mình. Chúng tôi phải thừa nhận rằng Thái Lan và Việt Nam chắc chắn đã vượt lên trên chúng tôi ở thời điểm này”.

Ong Kim Swee dẫn dắt U19 Malaysia từ năm 2009 đến 2010. Năm 2011, Ong Kim Swee trở thành HLV của U23 Malaysia và giành được HCV SEA Games trong năm đó. Từ cuối năm 2013 đến tháng 6/2014, Ong Kim Swee tạm thời dẫn dắt đội tuyển Malaysia. Vị HLV 44 tuổi này là CĐV của Arsenal.

Sơn Tùng
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm