Trong thư gửi đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam sau trận chung kết đầy tiếc nuối với Philippines, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã viết: "Mỗi tấm huy chương đều rất đáng quý, bởi đó là kết tinh của nỗ lực không ngừng, sự hy sinh thầm lặng và tinh thần thể thao cao thượng."
Thông điệp ngắn gọn nhưng sâu sắc ấy không chỉ dành riêng cho các cô gái bóng đá, mà còn là sự khái quát đầy nhân văn cho toàn bộ hành trình của đoàn thể thao Việt Nam tại SEA Games 2025.
Hình ảnh ám ảnh nhất của SEA Games 2025 có lẽ là trận chung kết bóng đá nữ, khi đội tuyển Việt Nam bị từ chối một bàn thắng hợp lệ trong thời gian thi đấu chính thức. Quyết định gây tranh cãi của trọng tài không chỉ tước đi cơ hội giành HCV thứ 5 liên tiếp, mà còn đẩy thầy trò HLV Mai Đức Chung vào những cung bậc cảm xúc khác nhau. Khi thất bại được định đoạt trên chấm luân lưu, những giọt nước mắt rơi xuống không đơn thuần vì thua cuộc, mà vì cảm giác bị lấy mất một chiến thắng xứng đáng.
Tuyển nữ Việt Nam thua ở chung kết SEA Games 2025 sau loạt đá luân lưu - Ảnh: Tuấn Phạm
Ngay sau trận đấu, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã gửi thư chúc mừng và động viên đội tuyển. Trong thư, Thủ tướng nhấn mạnh việc đội tuyển nữ Việt Nam lần thứ 5 liên tiếp góp mặt ở trận chung kết SEA Games là minh chứng cho tinh thần đoàn kết, ý chí vượt khó, bản lĩnh thi đấu và sự chuẩn bị nghiêm túc, khoa học. Đặc biệt, câu khẳng định "mỗi tấm huy chương đều rất đáng quý" không chỉ là sự an ủi, mà còn là sự ghi nhận đối với những nỗ lực đến tận cùng của các vận động viên.
Câu chuyện ấy không chỉ xảy ra ở bóng đá nữ. SEA Games 2025 chứng kiến nhiều khoảnh khắc "giá như" của thể thao Việt Nam: thất bại sít sao trong chung kết bóng chuyền nữ, những cú hụt hơi ở nội dung bơi đường dài 10km, hay các trận đấu đối kháng được quyết định bằng một pha xử lý ở giây cuối. Có những tấm HCV trôi qua chỉ vì một cú xuất phát chậm, một khoảnh khắc thiếu chính xác, hay đơn giản là một quyết định thiếu công bằng từ các trọng tài.
ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam giành HCB ở SEA Games 33 - Ảnh: TTXVN
Đáng chú ý hơn, một số đội tuyển không hoàn thành chỉ tiêu huy chương như cử tự, judo, jujitsu, bắn cung hay xe đạp. Tuy nhiên, nếu nhìn sâu vào diễn biến chuyên môn, có thể thấy đó không phải là sự thụt lùi, mà phản ánh một thực tế rất rõ ràng: mặt bằng cạnh tranh của thể thao Đông Nam Á đã được nâng lên rõ rệt.
Nếu chỉ nhìn vào bảng tổng sắp huy chương, SEA Games 2025 có thể bị xem là một kỳ đại hội "chưa trọn vẹn" với thể thao Việt Nam. Nhưng nếu nhìn vào hành trình, đó lại là câu chuyện của những nỗ lực không ngừng nghỉ, nơi mỗi tấm huy chương đều được đánh đổi bằng mồ hôi, nước mắt và bản lĩnh.
Nguyễn Thị Oanh tiếp tục khẳng định vị thế biểu tượng của điền kinh Việt Nam với cú hat-trick HCV ở những nội dung khắc nghiệt nhất. Ở tuổi 30, trong bối cảnh phải cạnh tranh với các đối thủ tầm cỡ châu lục, Oanh không chỉ chiến thắng người khác, mà còn chiến thắng chính mình, nâng tổng số HCV SEA Games lên con số 15. Đó không chỉ là thành tích cá nhân, mà là minh chứng cho sự bền bỉ hiếm có của một vận động viên Việt Nam qua nhiều chu kỳ đại hội.
Nguyễn Thị Oanh khẳng định tài năng ở môn điền kinh - Ảnh: TTXVN
Trịnh Thu Vinh cũng là một điểm sáng đặc biệt, với 4 HCV, 1 HCB cùng 3 kỷ lục SEA Games ở môn bắn súng. Quan trọng hơn, những gì Thu Vinh thể hiện cho thấy thể thao Việt Nam vẫn đang sở hữu những gương mặt đủ năng lực hướng tới Asiad và Olympic, dù con đường phía trước còn dài và nhiều thách thức.
Trịnh Thu Vinh gây ấn tượng ở SEA Games 33 - Ảnh: TTXVN
Ở nhiều môn khác, dù không giành HCV, các vận động viên Việt Nam vẫn để lại dấu ấn bằng tinh thần thi đấu kiên cường. Những trận thua trước các nhà vô địch Olympic hay thế giới không còn mang ý nghĩa "thua vì kém", mà là kết quả của những cuộc đối đầu sòng phẳng, nơi khoảng cách được thu hẹp đến từng centimet, từng điểm số.
Chính trong bối cảnh ấy, câu nói "tấm huy chương nào cũng đáng quý" trở nên đúng hơn bao giờ hết. Bởi mỗi tấm huy chương ở SEA Games 2025 đều là kết quả của một cuộc chiến thực sự, nơi tất cả các VĐV Việt Nam đã ra sân, thi đấu vì màu cờ sắc áo của Tổ quốc.
SEA Games 2025 đánh dấu một sự chuyển biến căn bản về chất lượng chuyên môn, khi trình độ nhiều môn tiệm cận châu lục và thế giới. Đại hội năm nay quy tụ hàng loạt ngôi sao từng giành huy chương Olympic, vô địch thế giới và châu Á.
Điền kinh có Ernest John Obiena, VĐV Philippines từng giành HCĐ Olympic Paris 2024 và giữ kỷ lục châu Á nội dung nhảy sào; Puripol Boonson của Thái Lan, được ví như "Usain Bolt châu Á"; hay Eric Cray, người đang là ngôi sao 400m rào của Philippines. Ở các môn như cử tạ, thể dục dụng cụ, cầu lông, boxing, taekwondo, muay Thai…, nhiều vận động viên từng đứng trên đỉnh cao thế giới cũng góp mặt.
VĐV điền kinh Puripol Boonson của Thái Lan, được ví như "Usain Bolt châu Á"
Bên cạnh đó, làn sóng vận động viên nhập tịch đã làm thay đổi sâu sắc cục diện cạnh tranh. Philippines, Thái Lan, Indonesia, Malaysia, Singapore… đều tận dụng xu hướng này để gia tăng sức mạnh ở nhiều môn trọng điểm. Những VĐV gốc châu Âu, châu Phi, Mỹ mang theo thể hình, thể lực và kinh nghiệm quốc tế vượt trội, khiến cuộc chơi trở nên khốc liệt hơn.
ĐT nữ Việt Nam đối mặt với thử thách lớn trong tương lai - Ảnh: Tuấn Phạm
Trong bối cảnh ấy, đoàn thể thao Việt Nam, với lực lượng chủ yếu là vận động viên nội, buộc phải đối mặt với những thử thách lớn hơn bao giờ hết. Mỗi chiến thắng đều khó khăn hơn, mỗi tấm huy chương đều phải trả giá đắt hơn. SEA Games 2025 vì thế không chỉ là câu chuyện về thứ hạng hay tổng số HCV. Đó là kỳ đại hội buộc thể thao Việt Nam phải nhìn thẳng vào thực tế cạnh tranh ngày càng khắc nghiệt của khu vực.
Thủ tướng Phạm Minh Chính gửi thư chúc mừng, động viên đội tuyển bóng đá nữ Quốc gia
Kính gửi: Ban huấn luyện và các cầu thủ Đội tuyển Bóng đá nữ Quốc gia
Thay mặt Chính phủ và những người hâm mộ bóng đá nước nhà, tôi trân trọng chúc mừng Ban huấn luyện cùng toàn thể các cầu thủ Đội tuyển Bóng đá nữ Quốc gia Việt Nam và Liên đoàn Bóng đá Việt Nam đã giành Huy chương Bạc tại Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 33 (SEA Games 33) - một thành tích rất đáng trân trọng, tự hào, thể hiện tinh thần thi đấu quả cảm, kiên cường và tiếp tục khẳng định vị thế, bản lĩnh và truyền thống của bóng đá nữ Việt Nam trong khu vực.
Chúng ta rất phấn khởi và tự hào, năm nay là năm thứ 5 liên tiếp Đội tuyển Bóng đá nữ Quốc gia Việt Nam có mặt ở trận chung kết môn bóng đá nữ Đại hội Thể thao Đông Nam Á (SEA Games). Thành tích này là minh chứng sinh động cho tinh thần đoàn kết, ý chí vượt khó, bản lĩnh thi đấu và sự chuẩn bị nghiêm túc, khoa học của toàn đội. Toàn thể Đội tuyển đã cống hiến những trận đấu giàu cảm xúc, thể hiện tinh thần thi đấu vì màu cờ sắc áo, mang lại niềm tự hào và sự trân trọng lớn lao của Nhân dân cả nước. Mỗi tấm huy chương đều rất đáng quý, bởi đó là kết tinh của nỗ lực không ngừng, sự hy sinh thầm lặng và tinh thần thể thao cao thượng.
Thủ tướng Chính phủ trân trọng cảm ơn sự quan tâm, cổ vũ, đồng hành bền bỉ của người hâm mộ cả nước, các gia đình vận động viên, các cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp đã luôn sát cánh, tiếp thêm động lực tinh thần to lớn để Đội tuyển bóng đá nữ U23 Việt Nam thi đấu tự tin, nỗ lực vượt qua khó khăn, cống hiến hết mình vì màu cờ sắc áo.
Thủ tướng Chính phủ đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp tục quan tâm chỉ đạo, các cấp, các ngành, các địa phương, các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan phối hợp chặt chẽ, hỗ trợ kịp thời, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam tiếp tục nỗ lực phát triển và có kế hoạch đầu tư có trọng tâm, trọng điểm của dành cho bóng đá nữ, đặc biệt là tạo mọi điều kiện thuận lợi để Đội tuyển Bóng đá nữ Quốc gia Việt Nam ngày càng nâng cao chất lượng chuyên môn, duy trì sự ổn định và gặt hái nhiều thành công hơn nữa trên các đấu trường khu vực, châu lục và quốc tế trong thời gian tới.
Chúng ta mong muốn và tin tưởng rằng, Ban huấn luyện và toàn thể Đội tuyển Bóng đá nữ Quốc gia Việt Nam tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, bản lĩnh và ý chí quyết tâm đã được thể hiện xuyên suốt giải đấu; không ngừng rèn luyện, giữ vững niềm tin, thi đấu với tinh thần cống hiến, trách nhiệm và cao thượng, xứng đáng với tình cảm, sự tin yêu của Nhân dân, vì màu cờ sắc áo và vinh quang của Tổ quốc.
Chúc Đội tuyển Bóng đá nữ Quốc gia Việt Nam tiếp tục vững vàng, gặt hái nhiều thành công và hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ trong thời gian tới!
Thân ái,
Phạm Minh Chính
Thủ tướng Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất