Trong nước

Nóng bỏng lửa chiến tranh ở Georgia

10/08/2008 15:43 GMT+7 Google News
(TT&VH) - Với lý do “lập lại trật tự theo hiến pháp”, từ sáng ngày 8/8, quân đội Georgia đã ồ ạt tiến đánh thủ phủ Tskhinvali của Nam Ossetia. Hai bên đưa ra lời tuyên chiến với nhau và Nga, quốc gia có nhiều lợi ích gắn với Nam Ossetia, đã nhanh chóng bị cuốn vào cuộc chiến này.
 
Quân đội Georgia bắn tên lửa vào thủ phủ của Nam Ossetia
 
Hơn 1.000 người đã thiệt mạng
 
Hãng tin BBC cho biết sau nhiều ngày giao tranh với lực lượng ly khai ở Nam Ossetia, quân đội Georgia bất  ngờ mở cuộc tấn công trong đêm 7/8 nhằm giành lại quyền kiểm soát ở khu vực này, vốn đã tuyên bố ly khai sau một cuộc chiến hồi năm 1992. Có sự yểm trợ của xe tăng, máy bay và phi pháo vượt trội so với phe ly khai, phía Georgia dễ dàng tiến tới thủ phủ Tskhinvali và đã có lúc tuyên bố kiểm soát 70% khu vực này.

Nước Nga, vốn đang đóng vai trò gìn giữ hòa bình ở Nam Ossetia và có khoảng 30.000 công dân hiện sống tại Tskhinvali, đã không dễ dàng để yên. Sau tuyên bố bảo vệ công dân nước mình của Tổng thống Dmitry Medvedev, quân đội Nga đã điều các đoàn xe tăng vào vùng đất này. Sáng 9/8, hình ảnh các máy bay Nga liên tiếp oanh tạc vị trí của quân đội Georgia đã xuất hiện trên báo chí.

Tư lệnh lục quân Nga, đại tướng Vladimir Boldyrev, cho biết sau những cuộc chạm trán đầu tiên, quân đội Georgia đã bị đẩy lùi khỏi thủ phủ Tskhinvali song tình hình ở khu vực xung đột vẫn “cực kỳ căng thẳng”. Theo tướng Boldyrev, hôm qua, một số đơn vị thuộc Quân khu Bắc Caucasus cùng các đơn vị đặc nhiệm của Nga đã tới khu vực chiến sự và đang tiến hành chiến dịch nhằm thiết lập lại hòa bình ở khu vực xảy ra xung đột, bảo vệ dân thường. Hiện quân đội Georgia đã mất hoàn toàn quyền kiểm soát thủ phủ Tskhinvali và chỉ còn chiếm giữ được cao điểm Prinsko để từ đó nã pháo vào Tskhinvali.

Ở những thông báo ban đầu về lượng thương vong, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nói rằng đã có 1.500 người thiệt mạng tại Georgia, trong đó có 15 quân nhân Nga. Tổng thống Georgia, Mikhail Saakashvili, đưa ra con số 30 người Georgia chết và tố cáo Nga đang tìm cách gây chiến. Còn theo phát ngôn viên Hội Chữ thập đỏ quốc tế Anna Nelson, các bệnh viện ở Tskhinvali hiện đang tràn ngập người bị thương vong.

Vẫn bế tắc tại Liên Hiệp Quốc

Theo Văn phòng Chính phủ Nga, các cuộc giao tranh mới chỉ diễn ra trong vài ngày nhưng đã khiến 30.000 người dân phải chạy khỏi Nam Ossetia sang Nga lánh nạn. Tổng thống Medvedev đã chỉ thị cho Chính phủ Nga và các bộ, ngành liên quan thực thi tất cả những biện pháp khẩn cấp cần thiết để trợ giúp nhân đạo cho thường dân Nam Ossetia và binh sĩ gìn giữ hòa bình Nga.

Cuộc chiến ở Nam Ossetia đã khiến cộng đồng quốc tế hết sức lo ngại. Tổng thống Mỹ George W. Bush đánh giá những cuộc tấn công mà Nga tiến hành “ở xa các vùng xung đột tại Nam Ossetia” có vẻ như là “một bước leo thang” khủng hoảng. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Gonzalo Gallegos cho biết Washington sẽ cử phái viên đến Nam Ossetia để tham gia các nỗ lực trung gian quốc tế và kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức tại khu vực này.Ông Gallegos kêu gọi tất cả các bên, gồm Georgia, Nam Ossetia và Nga, xuống thang để tránh xung đột lan rộng.

Còn đại diện cấp cao phụ trách chính sách đối ngoại và an ninh của Liên minh châu Âu (EU) Javier Solana tuyên bố EU sẽ nỗ lực hết sức để lập lại hòa bình ở Nam Ossetia. Ông cho biết EU thường xuyên duy trì các cuộc tiếp xúc qua điện thoại với các ngoại trưởng Nga và Georgia, đồng thời kêu gọi các bên nỗ lực chấm dứt chiến sự.

Cho tới thời điểm này, các cuộc họp bất thường của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc vẫn chưa thể đưa ra một tuyên bố chung kêu gọi ngừng bắn. Các thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an như Nga, Anh, Pháp, Mỹ vẫn chưa thống nhất về việc ai có trách nhiệm chính trong cuộc xung đột lần này.
 
Tổng thống Georgia, Mikhail Saakashvili
 
Tâm điểm Mikhail Saakashvili

Tuy nhiên theo các nhà phân tích, Tổng thống Georgia, Mikhail Saakashvili, là một trong những nguyên nhân gây ra chiến tranh. Nhà phân tích Richard Beeston của tờ Times Of London đánh giá ông Saakashvili, với tư tưởng thân phương Tây, đã mong kéo Nam Ossetia khỏi ảnh hưởng của Nga. Beeston cho rằng khi tiến hành chiến tranh, ông Saakashvili đã tính tới khả năng sẽ nhận được sự hậu thuẫn quân sự từ Mỹ và EU để bù lại cho điểm bất lợi là quân đội Georgia quá nhỏ bé so với sức mạnh của quân đội Nga.

Quả thực Mỹ và Anh là các nước rất nhiệt tình viện trợ quân sự cho Georgia dưới hình thức cung cấp vũ khí và huấn luyện quân đội. Tuy nhiên, ẩn sau sự hỗ trợ này là mong muốn được đảm bảo an toàn cho các đường ống dẫn dầu chạy từ biển Caspi tới Hắc Hải trên lãnh thổ Georgia, tuyến đường xuất khẩu năng lượng duy nhất còn nằm ngoài tầm với của Nga.
 
Nhà báo Kevin Connolly của BBC cho rằng trong mối quan hệ ngoại giao mang nhiều tính thực dụng ở thời hiện đại, những lợi ích của Mỹ và phương Tây có được từ Georgia chắc chắn không thể bằng với Nga. Vì thế, khả năng Mỹ và phương Tây ủng hộ về mặt quân sự với Georgia là không thể xảy ra trong cuộc xung đột này. Connolly đánh giá thậm chí Washington không thể chấp nhận đề nghị của Georgia về việc cho mượn một số máy bay vận tải để chuyển 1.000 quân từ Iraq về nước.
 
Beeston nhận định rằng trong cuộc xung đột ở Nam Ossetia, một chiến thắng cho ông Saakashvili sẽ làm sụt giảm mạnh ảnh hưởng của Moskva ở trong khu vực. Nhưng nếu Saakashvili thua, đó sẽ là một dấu chấm hết với sự nghiệp và tham vọng của ông ta. Vì lẽ đó, cuộc chiến ở Nam Ossetia khó có thể kết thúc trong một sớm một chiều. 
Gia Bảo

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm