24/03/2009 13:45 GMT+7 | Hành tinh bóng đá
(TT&VH) - Pazzini, Bocchetti và Motta chẳng còn lạ lẫm gì với chiếc áo màu Thiên thanh ở các cấp độ tuyển trẻ, nhưng từ đội trẻ lên đội “già” là một bước tiến lớn.
Cũng trưởng thành từ “lò” Atalanta như Pazzini, Marco Motta (14/5/1986) gia nhập Udinese ở tuổi 20, nhưng phải đến khi được khoác áo Roma theo dạng cho mượn cầu thủ hồi tháng 1 vừa qua, hậu vệ cánh phải này mới thực sự được để ý đến. Ở Serie A hay Champions League, Motta đều chơi chững chạc một cách đầy ngạc nhiên dù đó mới chỉ là những trận đầu tiên của anh ở bóng đá đẳng cấp cao nhất. Hiện anh đang là sự lựa chọn số 1 của Roma ở hành lang phải. Với “thâm niên” 31 lần khoác áo tuyển U-21 và Olympic Italia, trong đó nhiều trận đeo băng đội trưởng, Motta có lẽ cũng sẽ không mất nhiều thời gian để chứng tỏ mình ở đội “lớn”.
Trẻ nhất trong số 3 tân binh là Salvatore Bocchetti (30/11/1986), trung vệ mang dáng dấp của một Fabio Cannavaro mới. Sinh tại Napoli, trưởng thành từ lò đào tạo của Ascoli, nhưng Bocchetti hiện đang phục vụ cho Genoa, đội bóng nhiều khả năng sẽ được dự Champions League mùa tới. Nếu Genoa đạt được giấc mơ đó, công sức của Bocchetti là rất lớn với 17 trận góp mặt ngay trong mùa giải đầu tiên khoác áo “Grifone”. Với Bocchetti và Chiellini, dường như bóng đá Italia đã tìm được những người kế vị cho bộ đôi Nesta – Cannavaro lừng danh thưở nào.
Tuy nhiên, cơ hội để những cầu thủ tuổi đôi mươi này thể hiện mình ngay trong lần đầu được triệu tập sẽ không sáng sủa là bao, khi trước mắt đội tuyển Italia là một giải đấu không được phép sai lầm và những trận đấu cũng không hề đơn giản chút nào. Trong chuyến làm khách đến Montenegro đêm 28/3 tới, rất nhiều khả năng Lippi sẽ bố trí những cầu thủ dày dạn kinh nghiệm nhất của ông bởi ở trận lượt đi, với đội hình đầy đủ hơn và lợi thế sân nhà, Italia cũng chỉ thắng sát nút 2-1 nhờ cú đúp của Aquilani, tiền vệ hiện đang chấn thương. Sau đó 4 ngày, tại sân San Nicola ở thành phố Bari, Italia còn có trận đấu khó khăn hơn với Ireland của nhà cầm quân lão luyện Trapattoni, người hiểu bóng đá Italia hơn bất cứ ai. Ireland hiện cũng có 10 điểm như Italia và tính chất quan trọng của cuộc đấu này sẽ khiến Lippi không dám đưa ra những thử nghiệm mạo hiểm.
Dẫu có ít cơ hội ra sân, thì việc được chọn lựa, có thể chỉ là do những nhân tài đàn anh bị chấn thương, cũng là sự ghi nhận đối với khả năng và triển vọng của Pazzini, Motta hay Bocchetti. Họ sẽ còn nhiều cơ hội để chứng tỏ tài năng trong tương lai.
B.V
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất