PCT VFF Phạm Ngọc Viễn: "Tôi sẵn sàng tử vì đạo"

11/12/2011 10:04 GMT+7 | Bóng đá Việt

(TT&VH) - Trong thời gian chuẩn bị VPF ra đời, đã có thông tin V-League 2012 lỗ 10 tỷ so với mùa giải trước. Trong cuộc trả lời TT&VH, ông Phạm Ngọc Viễn khẳng định không có chuyện VPF tiêu tiền quá giới hạn như trên. Ngoài ra, ông Viễn cũng chia sẻ thêm về việc các CĐV tìm cách gửi tin nhắn cho lãnh đạo ngành thể thao, đòi cắt chức một số quan chức VFF.

* Bóng đá VN cần sự cải tổ từ lãnh đạo VFF và rất nhiều CĐV bày tỏ sự bức xúc bằng cách gửi tin nhắn cho Bộ trưởng Bộ TT-VH&DL Hoàng Tuấn Anh để đòi sa thải ông Goetz lẫn một số quan chức VFF. Là người trong cuộc, ông nghĩ sao về phản ứng của dư luận như thế?

- Đội nhà thất bại một cách khó chấp nhận tại SEA Games 26 như giọt nước làm tràn ly. Họ bức xúc và đòi cải cách VFF mọi mặt cũng là điều đúng đắn. Đúng là bóng đá VN được đầu tư cực lớn, quan tâm cũng hơn hẳn các môn thể thao còn lại của xã hội. Nhưng thành tích và sự phản hồi tích cực lại không có. Nếu tôi là một CĐV bình thường, tôi cũng sẽ đòi hỏi sự thay đổi trong bộ máy VFF. Đây không chỉ là việc thay đổi mặt con người, mà còn là tư duy, cách quản lý bóng đá VN cho phù hợp yêu cầu, hoàn cảnh mới mà thôi.


Theo ông Viễn, VPF sẽ chỉ dư chứ không có chuyện lỗ và con số dư cũng phải từ 5-7 tỷ đồng. Ảnh: VSI

* Chưa bao giờ dư luận xã hội phản ứng mạnh mẽ như vậy về cách làm bóng đá VN trong thời gian qua. Ông có nghĩ tới một cuộc cải tổ triệt để trong cương vị là Phó Chủ tịch VFF hay chưa?

- Việc thay đổi, thuyên chuyển cán bộ từ VFF sang các ban ngành khác là quyền hạn của Bộ VH-TT&DL lẫn Tổng cục TDTT, nên tôi không muốn nói chiều. Về phần tôi cũng đang đảm nhiệm công việc xây dựng cơ cấu tổ chức, điều hành cho VPF trước thềm mùa giải chuyên nghiệp 2012. Tôi không phải đua tranh, mua chuộc các 28 CLB chuyên nghiệp để có vị trí này, mà các ông bầu tín nhiệm mời tôi làm công việc trên.

Khi đã nhận nhiệm vụ gì, tôi làm việc tâm huyết và hết lòng. Nếu có trách nhiệm trong một sai lầm nào đó trong trách nhiệm của tôi, tôi sẽ tự rút lui như mùa giải 2005, khi VFF phải trả tiền bồi thường cho HLV Christian Letard. Bây giờ trở lại công việc, tôi quyết tâm thay đổi và trong sạch hóa bộ máy VPF lẫn giải chuyên nghiệp. Đó là một nhiệm vụ nặng nề và tôi đủ sức làm được công việc trên. Tóm lại, tôi vẫn sẵn sàng tử vì đạo, vì bóng đá VN phát triển.

* Trong bản tin thể thao 24/7 vào tối 9/12, đài truyền hình VN (VTV) đưa ra thông tin VPF sẽ lỗ 1 tỷ vào năm nay, trong khi bộ máy BTC cũ của VFF lại dư 10 tỷ từ mùa giải 2011. Đây là thông tin thật sự chính xác không thưa ông?

- Tôi không biết phòng thể thao VTV lấy tin từ đâu, nhưng rõ ràng người cung cấp thông tin cho VTV có dụng ý xấu với sự phát triển VPF. Thứ nhất, VPF không phải do tôi quyết định mà còn Hội đồng cổ đông gồm VFF và 28 CLB chuyên nghiệp. Mục tiêu của chúng ta là xiết chặt bộ máy, kiện toàn tổ chức và biến giải đấu chuyên nghiệp, khoa học hơn.

Theo bản kê khai tài chính của tôi sẽ giải trình trong Đại hội cổ đông vào ngày 14/12 tới đây, VPF sẽ kê khai đầy đủ các hoạt động và mức chi phí tài chính. Tôi khẳng định VPF sẽ chỉ dư chứ không có chuyện lỗ như bản tin 24/7 đã đưa và con số dư cũng phải từ 5-7 tỷ đồng.

* Vậy còn tin trọng tài nhận mức chi phí từ thêm từ ngày thứ 2 đến ngày thứ 7 thì sao thưa ông. Dường như những thông tin bất lợi đang cố gắng gây ảnh hưởng sự xuất hiện VPF từ trứng nước thì phải?

- Chuyện này tôi xin nói rõ như thế này. Việc cải cách để nâng tầm trọng tài, tư tưởng rất quan trọng. Bản thân ban Trọng tài cũng như VPF đều phải cố gắng để lấy lại hình ảnh và sự tôn trọng cho người cầm còi. Việc nâng cao chế độ là bắt buộc vì thực chất chế độ trọng tài so cầu thủ, chất lượng giải đấu vẫn còn thua rất xa.

Riêng thông tin về trọng tài, tôi lấy ví dụ cụ thể ngay từ tờ giấy chi phí của các trọng tài mà tin 24/7 đã đưa như sau. Sau khi một trọng tài làm việc ở TP.HCM sẽ tiếp tục di chuyển xuống Đồng Tháp để tiếp tục công việc ở tuần sau. Và tất nhiên, cả giám sát, trọng tài không thể bay ngược về Hà Nội mà di chuyển xuống Cao Lãnh luôn.

Như vậy không phải là trọng tài phải ở lại TP.HCM rồi xuống Đồng Tháp luôn hay sao. Ngay trong giấy đi lại chỉ cấp một lần đóng dấu từ TP.HCM rồi xuống Cao Lãnh. Như vậy là hoàn toàn hợp lý, chứ tại sao lại nói trọng tài “ăn thêm” tiền trong vấn đề này. Tôi nghĩ thông tin đã bị bẻ cong một hướng khác và không khẳng định đúng bản chất bên trong của vấn đề.

* Còn kế hoạch bổ sung những người tâm huyết và có năng lực thật sự tham gia bộ máy VPF thì sao?

- Tôi nghĩ rằng VPF phải cần những người có chuyên môn và am hiểu đời sống bóng đá VN tham gia. Nhất là thành viên tiểu ban Đạo đức cũng lựa chọn trên tiêu chí khắt khe như trên, nhất là không có tình cảm với các CLB. Đã nhận công việc phải là người công tư rõ ràng và nhất là có cái tâm để cải tổ bóng đá VN. Chúng tôi cũng mời Bộ Công an lẫn lực lượng chống tiêu cực C45 vào cuộc để tìm thêm chứng cứ nếu các CLB thi đấu không trung thực.

Bản thân chúng tôi đang cố gắng hoàn thiện VPF và giúp giải chuyên nghiệp bớt đi những vết sạn không đáng có. Ngay thời điểm này, những thông tin bất lợi về VPF được cố tình đưa ra có chủ ý, nhưng chúng tôi làm việc trong sạch thì không sợ gì cả.

* Xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi!

HỮU QUÝ(thực hiện)



Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm