(TT&VH) - Hay còn gọi là “Luật 17”, thực chất là quy định ở điều 17 thuộc chương IV trong Điều lệ về Tình trạng và Chuyển nhượng của FIFA, dưới tiêu đề “Duy trì tính ổn định của hợp đồng giữa cầu thủ chuyên nghiệp và CLB”.
Điều 17 này ra đời vào tháng 12/2004 và chính thức có hiệu lực từ ngày 1/7/2005. Nội dung của điều 17 như sau: Bất kỳ một cầu thủ nào khi ký hợp đồng dưới 28 tuổi sẽ được phép “mua” quãng thời gian còn lại của hợp đồng sau khi đã thực hiện được 3 năm kể từ ngày ký (quãng thời gian này được gọi là thời hạn bảo hộ).Với những cầu thủ khi ký hợp đồng đã trên 28 tuổi, thời hạn bảo hộ được rút xuống chỉ còn 2 năm. Chi phí “mua” lại hợp đồng bao gồm phí chuyển nhượng và lương, tương đương với phần thời gian còn lại của hợp đồng. Phí chuyển nhượng trong trường hợp này được tính là phí chuyển nhượng ban đầu chia cho tổng số năm trong hợp đồng, rồi nhân với thời gian còn lại của hợp đồng (hiện tại, các hợp đồng chuyên nghiệp ký giữa cầu thủ và đội bóng có thời hạn tối đa là 5 năm).
H.M.C