VTC phải chọn trận Super League sau liên danh VTV+VCTV

11/01/2012 09:41 GMT+7 | Bóng đá Việt

(TT&VH) - Hôm qua, Đài Truyền hình kỹ thuật số VTC đã gửi công văn số 29/THKTS cho Công ty Cổ phần Viễn thông và Truyền thông An Viên (AVG) về việc tường thuật trực tiếp Super League 2012. Mở đầu bản công văn, VTC tự giới thiệu rằng VTC đã liên tục tường thuật trực tiếp V-League từ năm 2006.

AVG đã đồng ý cho VTC được tham gia sản xuất Super League 2012. Ảnh: VSI

Để giải thích với AVG về việc VTC đã phát sóng trực tiếp 2 trận V.NB-TĐCS.ĐT và V.HP-N.SG ở vòng 1 và 2 Super League mà chưa nhận được sự chấp thuận của AVG, VTC cho biết: “Ngày 29/12/2011 Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC nhận được công văn số 20/CV/VPF2011 của đơn vị tổ chức Super League 2012 là Công ty Cổ phần Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) đồng ý để VTC phối hợp với VTV lựa chọn các trận đấu phục vụ khán giả cả nước”.

Tuy nhiên, sau khi Bộ VH-TT&DL ban hành công văn số 65/BVHTTDL-TTr gửi VFF và các Sở VH-TT&DL về việc thực hiện các quy định đối với bản quyền truyền hình giải bóng đá chuyên nghiệp quốc gia. Trong bản công văn này, Bộ VH-TT&DL yêu cầu trước khi Bộ có kết luận thanh tra về việc ký kết hợp đồng chuyển nhượng thương quyền đối với các giải thuộc VFF năm 2011-2030 giữa VFF và AVG thì “VFF, các Sở VH-TT&DL có các đội bóng tham gia giải bóng đá chuyên nghiệp quốc gia và giải bóng đá hạng Nhất QG, Cúp QG thực hiện nghiêm túc các quy định của Bộ luật Dân sự, Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 (sửa đổi bổ sung năm 2009), Luật Thể dục thể thao năm 2006, về bản quyền truyền hình và quyền sở hữu với giải thể thao thành tích cao và giải thể thao chuyên nghiệp, tôn trọng hợp đồng chuyển nhượng quyền các giải bóng đá giữa VFF với Công ty Cổ phần Viễn thông và Truyền thông An Viên”.

Trên cơ sở này, VTC cho biết “Nghiêm túc chấp hành công văn của Bộ VH-TT&DL trong khi vấn đề bản quyền truyền hình chưa ngã ngũ, trước mắt để khán giả cả nước không bị thiệt thòi, Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC đề nghị Quý công ty hợp tác, chia sẻ để chúng tôi lựa chọn tường thuật các trận đấu trong khuôn khổ Super League (01 trận/vòng đấu).

Chúng tôi khẳng định, với những biên tập viên, bình luận viên, kỹ thuật viên dày dạn kinh nghiệm và đầy tâm huyết, VTC tiếp tục gửi tới khán giả cả nước những chương trình tường thuật, bình luận đạt chất lượng cao”.

Đại diện cho AVG, ông Hoàng Xuân Bắc, Phó Giám đốc AVG, cho biết: “Trước hết chúng tôi xin hoan nghênh tinh thần tuân thủ pháp luật và chỉ đạo của Bộ VH-TT&DL từ phía VTC. Chúng tôi khẳng định chấp nhận để chia sẻ hình ảnh Super League 2012 với VTC. Tuy nhiên, do VTC làm việc với AVG sau VTV và VCTV, nên khi chọn trận đấu để tường thuật tại Super League 2012, VTC phải để VTV và VCTV ưu tiên chọn trận để làm trước rồi mới tới lượt VTC”.

Với công văn số 29/THKTS, VTC coi như đã thừa nhận sở hữu bản quyền Super League của AVG, ít nhất là cho tới khi đoàn thanh tra của Bộ VH-TT&DL có kết luận chính thức về bản hợp đồng 20 năm giữa VFF và AVG. Việc VTC phải nhường quyền lựa chọn trận đấu để làm tường thuật trực tiếp cho “liên danh” VTV+VCTV cũng tương tự với kịch bản mấy mùa giải gần đây, gồm cả mùa bóng năm ngoái, khi AVG bắt đầu nắm giữ bản quyền các giải bóng đá chuyên nghiệp VN.

Hôm nay, theo kế hoạch, ban lãnh đạo VPF sẽ có buổi làm việc với lãnh đạo Tổng cục TDTT theo đề nghị từ phía VPF. Nội dung của buổi làm việc này không được tiết lộ, nhưng nhiều khả năng sẽ liên quan mật thiết với vấn đề bản quyền truyền hình các các giải bóng đá chuyên nghiệp VN.


Hoàng Huy


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm