(TT&VH) - Hôm qua, ông Nguyễn Hoàng Nguyên đã trở thành nhà môi giới cầu thủ chuyên nghiệp thứ hai có chứng chỉ FIFA hoạt động ở Việt Nam, sau bà Mae Mua (thi đỗ năm 2007). Cách đây 3 năm, ông Nguyên đã trượt kỳ thi chứng chỉ FIFA đầu tiên, nhưng tới ngày 24/9 vừa qua, trong cuộc thi được tổ chức tại trụ sở VFF, ông Hoàng Nguyên đã thành công với tổng điểm 15/20 (điểm đỗ là 14 điểm).
Theo ông Nguyên, so với kỳ thi trước lần này FIFA đã làm chặt chẽ hơn nhiều, trong đó có việc FIFA yêu cầu thí sinh tham dự phải ký cam kết về Quy định đạo đức, nếu không sẽ không cấp giấy phép hành nghề quốc tế và giấy phép chỉ có thời hạn 5 năm, thay vì có giá trị vĩnh viễn như trước.
Thực ra không chỉ có FIFA mà ngay cả VFF cũng đang có dấu hiệu siết chặt việc kiểm soát hoạt động của các cò môi giới cầu thủ, bởi thực tế bóng đá Việt Nam những năm qua cho thấy rất nhiều cò cầu thủ chẳng cần bằng cấp hay chứng chỉ của FIFA vẫn “sống khoẻ”, nhưng chính họ lại tạo nên những cơn sóng ngầm rất nguy hiểm trên thị trường chuyển nhượng. Vì thế, nâng cấp mức độ kiểm soát đối với hoạt động này là rất cần thiết, và việc có thêm một nhà môi giới cầu thủ có bằng FIFA như ông Nguyên sẽ rất có ý nghĩa.
Theo ông Nguyên, so với kỳ thi trước lần này FIFA đã làm chặt chẽ hơn nhiều, trong đó có việc FIFA yêu cầu thí sinh tham dự phải ký cam kết về Quy định đạo đức, nếu không sẽ không cấp giấy phép hành nghề quốc tế và giấy phép chỉ có thời hạn 5 năm, thay vì có giá trị vĩnh viễn như trước.
Thực ra không chỉ có FIFA mà ngay cả VFF cũng đang có dấu hiệu siết chặt việc kiểm soát hoạt động của các cò môi giới cầu thủ, bởi thực tế bóng đá Việt Nam những năm qua cho thấy rất nhiều cò cầu thủ chẳng cần bằng cấp hay chứng chỉ của FIFA vẫn “sống khoẻ”, nhưng chính họ lại tạo nên những cơn sóng ngầm rất nguy hiểm trên thị trường chuyển nhượng. Vì thế, nâng cấp mức độ kiểm soát đối với hoạt động này là rất cần thiết, và việc có thêm một nhà môi giới cầu thủ có bằng FIFA như ông Nguyên sẽ rất có ý nghĩa.
G.Huy