(TT&VH) - Ngày 1/11, cựu Ngọai trưởng Afghanistan Abdullah Abdullah, ứng cử viên đối lập trong cuộc bầu cử Tổng thống, đã quyết định không tham gia vòng hai dự kiến diễn ra ngày 7/11.
Ông Abdullah quyết định rút lui do yêu cầu sa thải Chủ tịch Ủy ban Bầu cử Độc lập (IEC) và một số đề nghị khác của ông không được đáp ứng. Quyết định của ông Abdullah được đánh giá là sẽ đẩy Afghanistan vào tình trạng bất ổn chính trị hơn nữa.

Ông Abdullah quyết định rút lui do yêu cầu sa thải Chủ tịch Ủy ban Bầu cử Độc lập (IEC) và một số đề nghị khác của ông không được đáp ứng. Quyết định của ông Abdullah được đánh giá là sẽ đẩy Afghanistan vào tình trạng bất ổn chính trị hơn nữa.

V.L