Tin Olympic 22/7: Guinea rút khỏi Olympic Tokyo. VĐV Úc bị đình chỉ thi đấu vì ma túy

22/07/2021 13:35 GMT+7 | Olympic 2021

(Thethaovanhoa.vn)- Guinea tuyên bố rút khỏi Olympic Tokyo. VĐV đầu tiên rời Olympic Tokyo vì COVID-19. VĐV Australia bị đình chỉ thi đấu vì ma túy…

VTV6 VTV5 trực tiếp bóng đá nam Olympic 2021 hôm nay

VTV6 VTV5 trực tiếp bóng đá nam Olympic 2021 hôm nay

VTV6 VTV5 trực tiếp bóng đá nam Olympic 2021: U23 Ai Cập vs Tây Ban Nha, U23 Mexico vs Pháp, U23 New Zealand vs Hàn Quốc, U23 Bờ Biển Ngà vs Saudi Arabia. Xem bóng đá trực tuyến.

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá nam Olympic 2021:

* 14h30 ngày 22/07: U23 Ai Cập vs U23 Tây Ban Nha (C)

LINK xem U23 Ai Cập vs U23 Tây Ban Nha

* 15h00 ngày 22/07: U23 Mexico vs vs U23 Pháp (A)

LINK xem U23 Mexico vs vs U23 Pháp

* 15h00 ngày 22/07: U23 New Zealand vs U23 Hàn Quốc (B, VTV6, VTV5)

https://vtv.vn/vtv6/truyen-hinh-truc-tuyen.htm

https://vtv.vn/truyen-hinh-truc-tuyen/vtv5.htm

* 15h30 ngày 22/07: U23 Bờ Biển Ngà vs U23 Saudi Arabia (D)

LINK xem U23 Bờ Biển Ngà vs U23 Saudi Arabia

* 17h30 ngày 22/07: U23 Argentina vs U23 Úc (C)

LINK xem U23 Argentina vs U23 Úc

* 18h00 ngày 22/07: U23 Nhật Bản vs U23 Nam Phi (A, VTV6, VTV5)

https://vtv.vn/vtv6/truyen-hinh-truc-tuyen.htm

https://vtv.vn/truyen-hinh-truc-tuyen/vtv5.htm

* 18h00 ngày 22/07: U23 Honduras vs U23 Romania (B)

LINK xem U23 Honduras vs U23 Romania

* 18h30 ngày 22/07: U23 Brazil vs U23 Đức (D, VTV6)

LINK xem U23 Brazil vs U23 Đức

Xem kết quả bóng đá nữ Olympic TẠI ĐÂY.

Xem kết quả bóng đá nam Olympic TẠI ĐÂY.

 

 

Guinea tuyên bố rút khỏi Olympic Tokyo

Bộ trưởng Thể thao của Guinea tuyên bố đoàn thể thao của quốc gia này đã quyết định từ bỏ tham dự Olympic Tokyo. “Do sự lây lan của biến thể COVID-19, chính phủ Guinea quan tâm đến việc bảo vệ sức khỏe của các vận động viên nên đã quyết định không tham dự Thế vận hội Tokyo,” Bộ trưởng Bộ Thể thao, Sanoussy Bantama Sow viết trong một bức thư gửi cho Chủ tịch Ủy ban Olympic Guinean.

Quyết định này được đưa ra chỉ 2 ngày trước lễ khai mạc Thế vận hội. Lý do Guinea viện dẫn là COVID-19. Tuy nhiên, một số nguồn tin khẳng định sở dĩ Guinea không cử đoàn VĐV đến Tokyo là bởi hạn chế về tài chính. Truyền thông Guinea cũng khẳng định việc đoàn thể thao quốc gia này rút lui là vì tiền bạc chứ không liên quan tới sức khỏe của VĐV.

Trước đó, Guinea có kế hoạch cử đoàn gồm 5 VĐV tới Tokyo, bao gồm Fatoumata Yarie Camara (đấu vật tự do), Mamadou Samba Bah (judo), Fatoumata Lamarana Toure và Mamadou Tahirou Bah (bơi) và Aissata Deen Conte (điền kinh).

 

Chú thích ảnh
Đoàn 5 VĐV của Guinea rút khỏi Olympic Tokyo

  

VĐV Australia bị đình chỉ thi đấu vì ma túy

VĐV đua ngựa của Australia, Jamie Kermond, đã bị đình chỉ thi đấu tại Olympic Tokyo vì kết quả kiểm tra cho thấy anh dương tính với ma túy. Cuộc kiểm tra được thực hiện vào hôm qua (21/7) và cho ra kết quả khiến dư luận Australia rúng động.

“Có khả năng kết quả dương tính là do một lần sử dụng ma túy để giải trí tại một sự kiện xã hội và không liên quan đến môn thể thao cưỡi ngựa của tôi”, Jamie Kermond đưa ra tuyên bố sau sự việc. “Tôi vô cùng đau lòng và hối hận về những gì đã xảy ra và tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm. Tôi thực sự xin lỗi vì tôi đã khiến rất nhiều người thất vọng, bao gồm cả gia đình và đồng đội của tôi”.

 

Chú thích ảnh
Jamie Kermond có xét nghiệm dương tính với ma túy

  

VĐV đầu tiên rời Olympic Tokyo vì COVID-19

Olympic Tokyo đã xác định 2 VĐV đầu tiên phải nói lời chia tay với sự kiện khi nó thậm chí còn chưa bắt đầu bởi dương tính với COVID-19.

Fernanda Aguirre- võ sĩ taekwondo người Chile và Candy Jacobs- VĐV trượt ván người Hà Lan, đều có kết quả dương tính với virus corona sau khi đến Tokyo. Cả hai VĐV sẽ phải thực hiện cách ly y tế bắt buộc trong 10 ngày. Điều này đồng nghĩa Aguirre sẽ không thể thi đấu vào Chủ nhật tới trong khi Jacobs bỏ lỡ lịch đấu của mình vào thứ Hai. Thế vận hội mùa hè coi như cũng khép lại với họ. Kết thúc quá trình cách ly y tế, họ sẽ lên máy bay trở lại quê nhà.

Trước đó, 3 VĐV có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19 là 2 cầu thủ bóng đá Nam Phi Thabiso Monyane và Kamohelo Mahlatsi cùng VĐV bóng chuyền Cộng hòa Séc Ondrej Perusic. Dù vậy, họ vẫn có thể thi đấu khi kết thúc quá trình cách ly bởi đặc thù của môn bóng đá và bóng chuyền.

Tính đến nay, có tổng cộng 79 trường hợp được phát hiện nhiễm virus corona có liên quan tới Thế vận hội, bao gồm các VĐV, huấn luyện viên, tình nguyện viên và nhân viên đi theo đoàn. Trước đó, các chuyên gia y tế đã cảnh báo về nguy cơ lây lan virus ngay cả khi ban tổ chức đã áp các biện pháp như giãn cách, kiểm tra nhiệt độ, xét nghiệm…

 

Chú thích ảnh
Fernanda Aguirre phải nói lời chia tay với Olympic Tokyo vì COVID-19

  

Tranh cãi chuyện cho con bú ở Olympic Tokyo

Tham dự Olympic xa nhà luôn là thử thách với các nữ VĐV đang làm mẹ. Vài tuần trước lễ khai mạc Olympic Tokyo, một số nữ VĐV đã phàn nàn trên mạng xã hội về khó khăn khi phải lựa chọn giữa gia đình và mục tiêu Olympic.

Ona Carbonell - đội trưởng đội bơi đồng diễn Tây Ban Nha, thấu hiểu điều này bởi cô cũng làm mẹ của cậu con trai mới được 1 tuổi, đang bú sữa mẹ hoàn toàn. Hiểu được tình cảnh của mình và nhiều đồng nghiệp, Ona Carbonell đã liên hệ với Ủy ban Olympic Tây Ban Nha và Ủy ban Olympic quốc tế (IOC) để tìm kiếm sự hỗ trợ. Tuy nhiên, Ona Carbonell cho biết IOC và nước chủ nhà Nhật Bản đã đặt ra các điều kiện mà cô miêu tả là “không phù hợp để VĐV có thể hài hòa giữa vai trò làm mẹ và công việc của mình”.

“Bạn trai tôi sẽ phải cách ly cùng con trong một khách sạn và hàng ngày tôi phải di chuyển giữa làng VĐV và khách sạn để cho con bú”, Carbonell nói rõ về điều kiện đối với cô. Bởi tình thế khó khăn và không thể đặt đồng đội vào nguy hiểm nếu mình di chuyển ra ngoài quá nhiều, Ona Carbonell buộc phải để con nhỏ ở lại Barcelona.

Carbonell không phải là trường hợp đầu tiên bất đồng với ban tổ chức Olympic về vấn đề mang con theo. Cầu thủ bóng rổ người Canada, Kim Smith Gaucher, mới đây tuyên bố trên mạng xã hội: “Làm một bà mẹ cho con bú, hoặc trở thành một VĐV Olympic”.

 

Chú thích ảnh
Ona Carbonell phải để con trai ở lại quê nhà vì quy định của ban tổ chức Olympic gây khó khăn 

  

Brisbane đăng cai Olympic 2032

Thành phố Brisbane của Australia đã được xác nhận là chủ nhà của Olympic 2032, sau một cuộc bỏ phiếu của các thành viên Ủy ban Olympic quốc tế (IOC) chiều 21/7.

Đây sẽ là thành phố thứ ba của Australia tổ chức một kỳ Thế vận hội mùa hè sau Melbourne vào năm 1956 và Sydney vào năm 2000. Trong cuộc đua giành quyền đăng cai sự kiện năm 2032, Brisbane gần như không có đối thủ cạnh tranh tương xứng.

“Ủy ban Olympic quốc tế có vinh dự thông báo rằng các sự kiện của Olympic lần thứ 35 được trao cho Brisbane, Australia” Chủ tịch IOC - ông Thomas Bach cho biết.

IOC dự tính chi phí để tổ chức sự kiện này tại Brisbane lên đến 4,5 tỉ USD. IOC kêu gọi chính quyền thành phố, bang Queensland cũng như Chính phủ Australia sẽ rót ngân sách để nâng cấp, xây dựng cơ sở vật chất để phục vụ cho Thế vân hội. Ngoài địa điểm chính là Brisbane, một số sự kiện của Olympic 2032 sẽ được tổ chức tại Gold Coast.

Trước đó, IOC cũng đã xác định 2 thành phố chủ nhà của Olympic 2024 là Paris (Pháp) và Olympic 2028 là Los Angeles (Mỹ).

 

Chú thích ảnh
Brisbane đăng cai Olympic 2032

  

K.Đ
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm