|
Mọi chuyện đang tiếp tục tồi tệ hơn khi kế hoạch nợ nần vẫn chờ Quốc hội phê duyệt. Bộ Tài chính Mỹ cho biết đến 30/7, số tiền còn lại của Mỹ chỉ là 54 tỷ USD, giảm kỷ lục so với mốc 100 tỷ USD hôm 22/7.
Biểu đồ dưới đây mô tả sự biến động về lượng tiền trong ngân khố của chính phủ Mỹ (US Treasury) từ ngày 18/7 đến 28/7.

Giới chuyên gia cho rằng trong bối cảnh này, có lẽ thay vì việc tự tô vẽ cho mình trước ống kính máy quay, các chính trị gia nên ngồi lại với nhau và tỏ ra khiêm tốn hơn để tìm ra giải pháp. Nếu tất cả 535 nghị sĩ của Quốc hội Mỹ cùng rủ nhau đi dạo mát cuối tuần, thì có lẽ người dân Mỹ sẽ vét đủ một ít tiền để cầm cự thêm được vài giờ đồng hồ nữa. Và những nỗ lực này chắc chắn còn mang lại hiệu quả đáng kể hơn là những gì Quốc hội đang làm.
Sau khi nghị sĩ hai đảng đạt được thỏa thuận ban đầu về kế hoạch nợ nần do chính quyền Tổng thống Obama đề xuất, Quốc hội Mỹ sẽ phải sớm thông qua dự luật nâng giới hạn nợ an toàn lên trên 14.300 tỷ USD, nếu không nước Mỹ sẽ có khả năng chi trả và đối diện với nguy cơ mất xếp hạng tín nhiệm AAA.
Hằng tháng, lượng tiền nước Mỹ phải chi vượt khoảng 200 tỷ USD so với nguồn thu.
