Nhân tố Robinho

30/06/2010 12:02 GMT+7 | World Cup 2010

(TT&VH) - Khi nhắc đến sơ đồ chiến thuật (hiện đại) 4-2-3-1, giới chuyên môn chia ra 2 trường phái, trường phái Brazil và trường phái châu Âu. Sở dĩ có sự phân chia như vậy vì sự khác biệt ở vai trò cầu thủ chạy cánh.


Robinho đóng vai trò rất quan trọng trong chiến thuật của Dunga - Ảnh: Getty
Trường phái châu Âu sử dụng 2 tiền vệ cánh cho vị trí đá cánh. Như Pháp với Ribery cánh trái và Govou cánh phải. Khi Torres chưa bình phục chấn thương, Tây Ban Nha sử dùng Iniesta ở cánh trái và Navas ở cánh phải. Brazil của Dunga thì khác. Ngay từ Copa America 2007, ông đã kéo Robinho từ tiền đạo xuống đá cánh trái. Vai trò của Robinho là tiền đạo cánh điển hình chứ không phải tiền vệ cánh. Sự khác biệt chính là mức độ tham gia phòng ngự. Robinho hoàn toàn được giải phóng khỏi nghĩa vụ phòng ngự. Ở cánh bên kia thì khác, Elano đóng vai trò tiền vệ cánh và thường xuyên lùi về hỗ trợ cho hàng thủ.


Các vị trí trong hệ thống 4-2-3-1 của Dunga được phân chia rất rõ ràng. Ở cánh phải, Elano và Maicon sẽ phối hợp để lên bóng. Ở cánh trái, Bastos tham gia tấn công rất hạn chế dù anh rất giỏi ở khoản này. Ở vị trí tiền vệ trung tâm, Gilberto Silva chơi thấp nhất còn Melo chơi cao hơn, nhưng không quá cao để giẫm chân lên Kaka. Trong khi Silva vẫn đá trung lộ thì Melo chơi lệnh sang trái để lấp vào khoảng trống mà Robinho để lại.

Vai trò của Robinho rất quan trọng dù nhiều trận anh thi đấu rất mờ nhạt. Khi Kaka cầm bóng đi thắng, Robinho sẽ nhanh chóng dạt biên. Phía đối phương sẽ bố trí một tiền vệ trung tâm chặn Kaka, một tiền vệ khác lao về hướng Robinho vì cầu thủ của Man City là một tiền đạo, có thể dùng kỹ thuật cá nhân để đột phá. Như vậy, Elano và Maicon có nhiều đất diễn ở cánh phải.

Nhân tố Robinho từng là đặc sản của Dunga. Nhưng hiện tại, nhiều đội bóng đã học hỏi và áp dụng. Đức sử dụng tiền đạo Podolski ở vị trí chạy cánh như Robinho trong sơ đồ 4-2-3-1. Argentina sử dụng Messi cho vị trí cánh phải. Mùa 2007-2008, M.U vô địch Champions League với Rooney đá cánh trong sơ đồ 4-2-3-1. Mùa giải vừa qua, Inter của Mourinho thậm chí sử dụng 2 tiền đạo cho vị trí chạy cánh, nhưng cách vận hành không khác mấy so với Brazil của Dunga.

PV

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm