Thông điệp "nói ít, làm nhiều, làm đến cùng" được Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh không chỉ là một yêu cầu về phương pháp làm việc, mà là một chuẩn mực hành động trong giai đoạn mới của cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Đó là cách để biến quyết tâm chính trị thành những kết quả cụ thể – thứ mà xã hội có thể nhìn thấy, cảm nhận và tin tưởng.
Tổng Bí thư Tô Lâm: Kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, lãng phí, tiêu cực với tinh thần “nói ít làm nhiều, làm đến cùng”
Nhìn vào những kết quả từ đầu năm 2026 đến nay, có thể thấy một chuyển động rõ ràng và thực chất. Hàng nghìn vụ án tham nhũng, kinh tế, chức vụ đã được khởi tố, truy tố, xét xử; nhiều dự án tồn đọng, kéo dài được rà soát, tháo gỡ; các cơ quan kiểm tra, thanh tra, kiểm toán được triển khai đồng bộ, tập trung vào những lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực. Những con số ấy không chỉ phản ánh quy mô, mà còn cho thấy mức độ quyết liệt và bài bản của cuộc đấu tranh.
Tổng Bí thư Tô Lâm, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực phát biểu
Điều đáng chú ý hơn là cách tiếp cận đang thay đổi. Chống tham nhũng không còn chỉ là xử lý khi sai phạm đã xảy ra, mà chuyển mạnh sang phòng ngừa từ sớm, từ xa. Việc giám sát ngay từ khi xây dựng chính sách, kiểm soát quyền lực ngay trong quá trình vận hành bộ máy, phát hiện nguy cơ trước khi hình thành sai phạm – đó là bước tiến quan trọng về tư duy. Bởi chỉ khi ngăn chặn từ gốc, cuộc đấu tranh mới có thể đi đến bền vững.
Tổng Bí thư Tô Lâm, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực phát biểu
Tuy nhiên, "làm đến cùng" không chỉ là xử lý dứt điểm một vụ việc. Điều cốt lõi là phải truy đến tận cùng nguyên nhân, bịt kín những kẽ hở của cơ chế, chính sách. Một sai phạm bị xử lý nhưng cơ chế sinh ra nó vẫn tồn tại thì nguy cơ tái diễn là điều khó tránh. Vì vậy, hoàn thiện thể chế, tăng cường giám sát, kiểm soát quyền lực chính là nền tảng lâu dài của công tác phòng, chống tham nhũng.
Chống tham nhũng, vì thế, không chỉ là "làm sạch", mà còn là "khai thông". Không chỉ là loại bỏ cái sai, mà còn tạo điều kiện để cái đúng được vận hành thông suốt. Ở tầng sâu hơn, đó là cách để xây dựng một môi trường phát triển lành mạnh – nơi cơ hội không bị bóp méo, nguồn lực không bị thất thoát và niềm tin trở thành một giá trị thực sự.
Tổng Bí thư Tô Lâm, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực phát biểu
Nhưng để đi đến mục tiêu đó, không thể chỉ dựa vào xử lý. Một xã hội liêm chính phải được xây dựng từ văn hóa. Khi mỗi cán bộ, đảng viên tự ý thức về giới hạn quyền lực của mình; khi minh bạch trở thành thói quen; khi trách nhiệm giải trình trở thành chuẩn mực, thì tham nhũng sẽ không còn "đất sống". Chính vì vậy, việc xây dựng văn hóa liêm chính được đặt ngang hàng với các giải pháp kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm.
Tổng Bí thư Tô Lâm, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực phát biểu
Trong bối cảnh chuyển đổi số được đẩy mạnh, đây cũng là một công cụ quan trọng để phòng, chống tham nhũng. Khi các quy trình được số hóa, dữ liệu được kết nối, việc tiếp xúc trực tiếp được giảm thiểu, những "khoảng tối" dễ phát sinh tiêu cực sẽ dần bị thu hẹp. Công nghệ, vì thế, không chỉ phục vụ phát triển, mà còn góp phần củng cố kỷ cương.
Khi người dân thấy rõ những thay đổi trong thực tế, khi niềm tin được củng cố bằng hành động chứ không phải lời nói, thì cuộc đấu tranh chống tham nhũng mới thực sự đạt được mục tiêu sâu xa nhất: không chỉ làm trong sạch bộ máy, mà còn xây dựng một nền quản trị minh bạch, công bằng và đáng tin cậy – nền tảng vững chắc cho sự phát triển bền vững của đất nước.
Sáng 18/3, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực (Ban Chỉ đạo) đã chủ trì cuộc họp để thảo luận, cho ý kiến về kết quả thực hiện Chương trình công tác từ đầu năm đến nay và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng đầu năm 2026.
Sáng 18/3/2026, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương chủ trì cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.
Chiều 17/3, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm đã làm việc với Bộ Công Thương và một số bộ, ngành liên quan về quan hệ thương mại quốc tế và kết nối thương mại với đối tác quan trọng trong bối cảnh địa - chính trị, địa - kinh tế thế giới hiện nay.
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất