21/03/2026 18:08 GMT+7
Cuộc bầu cử với tỷ lệ 99,70% cử tri tham gia không chỉ là một thành công về tổ chức. Điều quan trọng hơn, đó là một chỉ dấu chính trị rõ ràng: niềm tin xã hội đã được đặt ở mức rất cao.

Cuộc bầu cử với tỷ lệ 99,70% cử tri tham gia không chỉ là một thành công về tổ chức. Điều quan trọng hơn, đó là một chỉ dấu chính trị rõ ràng: niềm tin xã hội đã được đặt ở mức rất cao.

Nhưng niềm tin ấy không dừng lại ở ngày bỏ phiếu. Ngay từ thời khắc lá phiếu được gửi gắm, một yêu cầu đã được xác lập: mọi cam kết phải được chuyển hóa thành hành động, và mọi kỳ vọng phải được kiểm chứng bằng kết quả cụ thể trong suốt nhiệm kỳ.

Niềm tin đã được trao, không có chỗ cho sự chậm trễ - Ảnh 1.

Chiều 21/3/2026, tại Hà Nội, Hội đồng Bầu cử Quốc gia tổ chức Họp báo công bố Nghị quyết của Hội đồng bầu cử Quốc gia về kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội khoá XVI

Chiều 21/3, Hội đồng Bầu cử quốc gia công bố Nghị quyết xác nhận kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI. Một quy trình pháp lý đã hoàn tất. Nhưng về bản chất, đó chỉ là điểm khởi đầu của một giai đoạn quan trọng hơn: giai đoạn vận hành quyền lực và chịu trách nhiệm trước Nhân dân.

Niềm tin đã được trao, không có chỗ cho sự chậm trễ - Ảnh 2.

Từ thời điểm này, mọi kỳ vọng không còn là sự gửi gắm mang tính biểu tượng, mà trở thành những yêu cầu có thể đo đếm, có thể đối chiếu trong thực tiễn.

Niềm tin đã được trao, không có chỗ cho sự chậm trễ - Ảnh 2.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh chủ trì cuộc họp báo

Một cuộc bầu cử thành công không thể chỉ được nhìn qua tỷ lệ tham gia hay số lượng đại biểu trúng cử. Những con số ấy chỉ phản ánh bề nổi. Phần cốt lõi nằm ở chỗ: một cam kết chính trị đã được thiết lập giữa cử tri và những người đại diện.

Mỗi lá phiếu là một sự ủy thác. Và mọi sự ủy thác, nếu không được đáp lại bằng hành động cụ thể, sẽ nhanh chóng chuyển hóa thành hoài nghi.

Niềm tin đã được trao, không có chỗ cho sự chậm trễ - Ảnh 3.

Bởi nếu không, khoảng cách giữa kỳ vọng và thực tế sẽ không chỉ làm suy giảm niềm tin, mà còn bào mòn chính nền tảng của nó.

Danh sách 500 đại biểu Quốc hội khóa XVI cùng các đại biểu HĐND các cấp đã được xác nhận. Nhưng trong bối cảnh đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới – với những yêu cầu ngày càng cao về tăng trưởng, cải cách thể chế và đổi mới quản trị – năng lực không thể dừng ở lời hứa, mà phải được chứng minh bằng kết quả.

Niềm tin đã được trao, không có chỗ cho sự chậm trễ - Ảnh 4.

Chủ nhiệm Uỷ ban công tác đại biểu, Uỷ viên Hội đồng Bầu cử Quốc gia Nguyễn Hữu Đông báo cáo tổng kết danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội khoá XVI

Trúng cử không phải là điểm kết thúc, mà là điểm bắt đầu của trách nhiệm.

Từ thời khắc được xác nhận, mỗi đại biểu không còn là một cá nhân trong cuộc cạnh tranh, mà trở thành một chủ thể của quyền lực nhà nước. Mỗi quyết định được đưa ra không chỉ tác động đến hiện tại, mà còn có thể định hình quỹ đạo phát triển dài hạn của đất nước.

Niềm tin đã được trao, không có chỗ cho sự chậm trễ - Ảnh 5.

Tổng Thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh báo cáo kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XVI tại buổi họp báo

Chính vì vậy, vấn đề không chỉ nằm ở năng lực, mà còn ở cách thức sử dụng quyền lực. Khi quyền lực được trao từ Nhân dân, mọi biểu hiện của lợi ích nhóm, sự trì trệ hay né tránh trách nhiệm đều không còn là sai sót cá nhân.

Đó là sự phản bội niềm tin.

Và trong một xã hội đang đòi hỏi ngày càng cao về minh bạch và liêm chính, những lệch chuẩn như vậy sẽ không còn dễ bị dung thứ.

Niềm tin đã được trao, không có chỗ cho sự chậm trễ - Ảnh 6.

Điều đó cho thấy dân chủ không dừng lại ở một ngày, mà kéo dài trong suốt cả nhiệm kỳ. Áp lực giám sát vì thế trở thành trạng thái thường trực.

Thực tế này buộc hệ thống phải vận hành theo chuẩn mực cao hơn. Không thể có một nền dân chủ thực chất nếu thiếu minh bạch, thiếu cơ chế giải trình và thiếu các kênh tương tác hiệu quả giữa đại biểu và cử tri.

Cử tri Thủ đô nghiên cứu danh sách ứng cử viên trước khi bỏ phiếu

Nếu những cơ chế đó không được thiết lập và thực thi nghiêm túc, mọi cam kết sau bầu cử sẽ khó đi xa hơn những lời hứa.

Vì thế, cuộc bầu cử lần này không khép lại vào ngày bỏ phiếu. Nó chuyển sang một giai đoạn khó hơn: giai đoạn kiểm chứng.

Kiểm chứng năng lực của đại biểu.

Kiểm chứng hiệu quả của bộ máy.

Và kiểm chứng cả mức độ trưởng thành của đời sống dân chủ.

Niềm tin đã được trao, không có chỗ cho sự chậm trễ - Ảnh 8.

Đó không chỉ là chuẩn mực đạo đức, mà còn là tiêu chí để đo lường chất lượng thực thi quyền lực.

Niềm vui của "ngày hội non sông" là hữu hình. Nhưng giá trị của nó chỉ được xác nhận bằng những thay đổi cụ thể trong đời sống: khi chính sách đi vào thực tế, khi các quyết định đúng được thực thi đến cùng, và khi người dân nhìn thấy rõ ràng rằng niềm tin của mình không bị đặt sai chỗ.

Niềm vui của "ngày hội non sông" là hữu hình. Nhưng giá trị của nó chỉ được xác nhận bằng những thay đổi cụ thể trong đời sống

Lá phiếu trao quyền, nhưng không bảo chứng cho kết quả.

Thước đo cuối cùng không nằm ở ngày bầu cử, mà nằm ở toàn bộ nhiệm kỳ phía trước.

Và trong phép đo ấy, điều cử tri chờ đợi không phải là lời hứa, mà là hành động. Không phải là kế hoạch, mà là kết quả.

Không có khoảng trống cho sự trì hoãn.

Không có dư địa cho sự né tránh.

Và chắc chắn, không có chỗ cho sự chậm trễ.

Hiền Lương
Thông tấn xã Việt Nam
Thể thao và Văn hóa

Xem thêm

Thông qua Nghị quyết công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI

Thông qua Nghị quyết công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI

21/03/2026 16:22

Chiều 21/3, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia Trần Thanh Mẫn chủ trì Phiên họp thứ năm của Hội đồng để xem xét, cho ý kiến về các nội dung rất quan trọng, tiến tới tổng kết cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Công bố kết quả bầu cử đại biểu HĐND thành phố Huế khóa IX

Công bố kết quả bầu cử đại biểu HĐND thành phố Huế khóa IX

18/03/2026 15:28

Ngày 18/3, tại trụ sở UBND thành phố Huế, Ủy ban bầu cử thành phố Huế tổ chức Hội nghị công bố kết quả bầu cử và danh sách người trúng cử đại biểu HĐND thành phố Huế khóa IX, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Bầu cử Quốc hội và HĐND: Những dấu ấn của một kỳ bầu cử thành công

Bầu cử Quốc hội và HĐND: Những dấu ấn của một kỳ bầu cử thành công

17/03/2026 07:03

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 đã thành công tốt đẹp. Kết quả này có được từ sự chủ động, bài bản, đồng bộ và chặt chẽ của cả hệ thống chính trị; đồng thời tiếp tục củng cố niềm tin của cử tri đối với Đảng, Nhà nước và các cơ quan quyền lực nhà nước.