LTS: Việc lựa chọn đặc khu Phú Quốc đăng cai Tuần lễ Cấp cao APEC 2027 là dấu mốc quan trọng, khẳng định bước phát triển mạnh mẽ của đảo ngọc và năng lực đáp ứng các sự kiện quốc tế quy mô lớn. Với hệ thống khách sạn, khu nghỉ dưỡng cao cấp, sân bay, trung tâm hội nghị, hạ tầng giao thông, an ninh và nguồn nhân lực ngày càng được hoàn thiện, Phú Quốc đang hội tụ nhiều điều kiện để đảm nhiệm sự kiện quốc tế đặc biệt này.
Đăng cai Tuần lễ Cấp cao APEC 2027 không chỉ là nhiệm vụ chính trị quan trọng mà còn mở ra cơ hội để Phú Quốc tiếp tục hoàn thiện hạ tầng, dịch vụ và năng lực tổ chức sự kiện quốc tế, hướng tới mục tiêu trở thành cực tăng trưởng mới, trung tâm du lịch nghỉ dưỡng biển cao cấp, có sức cạnh tranh quốc tế và điểm đến của các sự kiện lớn.
Tạo cơ chế thông thoáng nhất cho Phú Quốc
Trải qua bao thăng trầm của lịch sử, Phú Quốc - "nàng công chúa ngủ quên" trên biển Tây Nam của Tổ quốc đã được đánh thức với Quyết định 178-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 05/10/2004 về phê duyệt Đề án phát triển tổng thể đảo Phú Quốc. Đây là dấu mốc quan trọng mở toang cánh cửa cho Phú Quốc bước ra thế giới bên ngoài, thoát nghèo khó, hướng tới phồn vinh, vươn tầm quốc tế.
Ngày 05/10/2004 Thủ tướng Phan Văn Khải ký ban hành Quyết định số 178/2004/QĐ-TTg về phê duyệt Đề án phát triển tổng thể đảo Phú Quốc. Và chỉ 3 ngày sau, ngày 08/10/2004, tại trụ sở UBND tỉnh Kiên Giang, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Tấn Dũng đã chủ trì Hội nghị (với sự tham dự của các bộ, ngành và lãnh đạo tỉnh) triển khai quán triệt, thực hiện Quyết định này.
Mục tiêu của Quyết định 178 là phải: tạo được bước phát triển nhanh về tiềm lực kinh tế, đóng góp vào phát triển chung của cả nước, tăng cường được an ninh, quốc phòng của đảo Phú Quốc. Từng bước xây dựng đảo Phú Quốc thành Trung tâm du lịch (du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng và du lịch biển) tầm cỡ khu vực và quốc tế với các hình thức dịch vụ chất lượng cao, thu hút nhiều du khách quốc tế và đáp ứng yêu cầu của khách du lịch trong nước. Đến năm 2010, phấn đấu hình thành được một số khu du lịch và vui chơi giải trí chất lượng cao, hàng năm thu hút khoảng 300 - 350 nghìn khách du lịch, góp phần đáng kể giải quyết việc làm, nâng cao đời sống văn hoá, xã hội cho nhân dân đảo Phú Quốc và các đảo nằm trong huyện đảo Phú Quốc. Đến năm 2020, hoàn thành về cơ bản xây dựng đảo Phú Quốc thành Trung tâm du lịch và du lịch sinh thái biển phát triển ở trình độ cao, hàng năm thu hút khoảng 2 - 3 triệu lượt khách du lịch.

Bên cạnh đó Chính phủ cho phép Phú Quốc thực hiện cơ chế, chính sách đặc biệt, ưu đãi cao nhất về đầu tư trong nước và nước ngoài như đất đai, thuế, thị thực...
Ngay sau khi triển khai thực hiện Quyết định178 làn sóng đầu tư vào đảo Phú Quốc tăng mạnh. Song song với các dự án về du lịch là các công trình cơ sở hạ tầng cầu cảng, giao thông đường bộ, hàng không, điện, nước… đã được đồng loạt đầu tư. Tàu, phà cao tốc vận chuyển hành khách và hàng hóa các tuyến Rạch Giá, Hà Tiên đi Phú Quốc nhộn nhịp ngày đêm.
Các công trình trọng điểm như: Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc khởi công năm 2008 có tổng mức đầu tư hơn 16.200 tỷ đồng, khánh thành ngày 2/12/2012 và đón đón chuyến bay quốc tế đầu tiên mang theo 250 hành khách đến từ Cộng hòa Liên bang Nga; Đường điện cáp ngầm 110KV Hà Tiên - Phú Quốc, tổng vốn 2.336 tỷ đồng, hoàn thành và chính chức cấp điện từ ngày 2/2/2012 – sự kiện chấm dứt “kỷ nguyên” sử dụng máy phát điện chạy dầu diesel. Theo sau đường điện cáp ngầm là đường dây 220kV từ đất liền (Kiên Bình) Phú Quốc, chiều dài hơn 80,5 km với 169 vị trí trụ, tổng đầu tư hơn 2.221 tỷ đồng. Dự án giúp tăng năng lực cung cấp điện cho đảo Phú Quốc gấp nhiều lần, đảm bảo nguồn điện ổn định lâu dài phục vụ phát triển kinh tế - xã hội

Hệ thống các đường trục chính Nam - Bắc đảo, đường vòng quanh đảo và đường nội ngoại ô, tổng vốn hàng ngàn tỷ đồng đã đồng loạt được khởi công. Các nhà hàng, khách sạn mọc lên như nấm thu hút hàng vạn lao động đến làm việc.
Tính đến cuối năm 2010, Phú Quốc có tổng cộng 66 dự án được cấp chứng nhận đầu tư với tổng vốn đăng ký gần 50.000 tỷ đồng. Nếu như năm 2005, tổng thu ngân sách Phú Quốc đứng nhóm cuối của tỉnh Kiên Giang, thì đến năm 2011 đã vươn lên dẫn đầu của tỉnh.
Các cơ chế và chính sách nổi bật ưu đãi đầu tư; xuất nhập cảnh và cư trú.Theo đó, nhà đầu tư có dự án đầu tư vào đảo Phú Quốc được hưởng ưu đãi và hỗ trợ đầu tư theo mức cao nhất quy định tại Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế. Người nước ngoài, người Việt Nam mang hộ chiếu nước ngoài nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú tại đảo Phú Quốc được miễn thị thực với thời gian tạm trú không quá 30 ngày. Trường hợp người nước ngoài vào một cửa khẩu quốc tế của Việt Nam (kể cả đường hàng không và đường biển), lưu lại khu vực quá cảnh ở cửa khẩu đó, rồi chuyển tiếp đi đảo Phú Quốc cũng được miễn thị thực theo quy định này.

Kinh tế tăng trưởng vượt bậc
Số liệu báo cáo của UBND tỉnh Kiên Giang (nay là An Giang) cho biết: sau 20 năm thực hiện Quyết định 178/QĐ-TTg, Phú Quốc đã cơ bản đạt được các mục tiêu và có sự phát triển vượt bậc, khẳng định sự đúng đắn trong chủ trương, đường lối, cơ chế chính sách của Đảng, Nhà nước và nhiệm vụ, giải pháp trong Quyết định 178 đề ra. Tốc độ tăng trưởng kinh tế giai đoạn 2004 – 2023 của Phú Quốc đạt 19,6%/năm. Tăng trưởng du lịch gia đoạn 2011 – 2023 đạt trên 38%/năm (gấp 6 lần bình quân cả nước). Giá trị sản xuất công nghiệp – xây dựng tăng từ 310 tỷ năm 2006 lên hơn 19,1 nghìn tỷ năm 2023.
Làn sóng đầu tư chảy vào Phú Quốc cũng vô cùng ấn tượng. Từ một địa phương không có dự án đầu tư nào trước năm 2004, với sự ra đời của Quyết định 178 và tiếp đó là Quyết định 80/2013/QĐ-TTg về một số cơ chế, chính sách đặc thù, đến năm 2023 Phú Quốc đã đón nhân 321 dự án với tổng vốn đầu tư 412 ngàn tỷ đồng. Rất nhiều tập đoàn lớn đã có mặt tại Phú Quốc như Vingroup, Sungroup, Bimgroup, CEO Phú Quốc…
Tổng đầu tư toàn xã hội năm 2023 đạt trên 21,6 nghìn tỷ đồng, gấp 64 lần năm 2004. Đến năm 2023 Phú Quốc có trên 4,4 nghìn doanh nghiệp với số vốn đăng ký trên 142 nghìn tỷ đồng, tăng gấp 17 lần về số doanh nghiệp và tăng 400 lần về số vốn đăng ký.

Thu nghân sách nhà nước ở Phú Quốc cũng tăng mạnh trong những năm qua. Nếu như năm 2003 thu ngân sách của Phú Quốc chỉ đạt 38,5 tỷ đồng thì 20 năm sau (2023) mức thu đã tăng gấp 200 lần với 7.800 tỷ đồng. Năm 2024 nhảy lên 8.900 tỷ đồng, chiếm hơn 50% một nửa tổng thu ngân sách nhà nước của toàn tỉnh Kiên Giang lúc bấy giờ. Và năm 2025 đạt khoảng hơn 10.000 tỷ đồng.
Thành công và sự phát triển vượt bậc của Phú Quốc trong hơn 20 năm qua là quá trình nỗ lực với các chủ trương, định hướng chiến lược, cơ chế chính sách thông thoáng, sự chỉ đạo sát sao, quyết liệt của lãnh đạo Đảng, Chính phủ và của các cấp lãnh đạo địa phương qua các thời kỳ. Chỉ đạo của Chính phủ về phát triển Phú Quốc là phải phát triển hài hòa, gắn kết giữa kinh tế với văn hóa, xã hội và bảo vệ môi trường sinh thái; có cơ chế, chính sách phù hợp với lòng dân, huy động sức mạnh của nhân dân, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, bảo vệ vững chắc quốc phòng, an ninh, giữ vững độc lập, chủ quyền biển, đảo, toàn vẹn lãnh thổ. Đẩy mạnh phát huy truyền thống lịch sử hào hùng, bản sắc văn hóa của vùng đất lịch sử, con người Phú Quốc, An Giang và vùng đồng bằng sông Cửu Long gắn với phát triển dịch vụ và du lịch.
Du lịch Phú Quốc đã vươn tầm quốc tế
Nếu như hơn 25 năm trước cả Phú Quốc chỉ có mỗi nhà khách khiêm tốn nằm ven biển ở thị trấn Dương Đông thì nay đã có khoảng gần 1.000 khách sạn/resort quy mô lớn nhỏ khác nhau đang hoạt động trên đảo. Theo báo cáo của Sở Du Lịch An Giang, đến đầu năm 2026 trên đảo Phú Quốc có 21 khách sạn 5 sao (10.844 phòng) và 9 khách sạn 4 sao (1.035 phòng), đáp ứng cho hàng chục ngàn khách lưu trú mỗi đêm.
Các thương hiệu quốc tế cao cấp đã có mặt tại Phú Quốc như: Marriott International - sở hữu khu nghỉ dưỡng biểu tượng JW Marriott Phu Quoc Emerald Bay tại Bãi Khem với kiến trúc trường học cổ điển độc đáo; InterContinental Hotels Group - nổi bật với InterContinental Phú Quốc Long Beach Resort tại Bãi Trường và Crowne Plaza Phú Quốc Starbay ở Bắc đảo; AccorHotels - góp mặt với các thương hiệu nổi tiếng như Novotel Phú Quốc Resort, M. Meliá; Hotels International - quản lý các khu nghỉ dưỡng lớn như Meliá Vinpearl Phú Quốc và SOL by Meliá; Hyatt & Rosewood Hotel Group – với sự hiện diện của New World Phu Quoc Resort và Regent Phu Quoc siêu sang trọng.

Phú Quốc trong những năm qua được coi là điểm đến mới của thế giới.
Forbes Italia - ấn phẩm tiếng Ý của Forbes đã lựa chọn Phú Quốc là “Điểm đến mới của giới thượng lưu châu Á”., và mô tả nó là viên ngọc của Việt Nam là điểm đến kết hợp hoàn hảo giữa thiên nhiên hoang sơ, lòng hiếu khách và nhịp sống chậm rãi. Bạn chỉ có thể hòa mình vào tiếng sóng vỗ rì rào. Trong khi đó tạp chí du lịch quốc tế Travel + Leisure đã có bài viết nhấn mạnh sự chuyển mình của Phú Quốc khi các công trình kiến trúc mang cảm hứng quốc tế xuất hiện ngày càng nhiều, tạo nên một bản sắc du lịch mới. Những “mảnh ghép” kiến trúc đa văn hóa đang góp phần định hình diện mạo của đảo Ngọc theo cách mà nhiều đô thị toàn cầu đã từng làm. Travel + Leisure còn so sánh Phú Quốc với Singapore – điểm đến nổi tiếng nhờ sự giao thoa của nhiều nền văn hóa. Nếu Singapore thể hiện điều đó qua lịch sử và cộng đồng dân cư, thì Phú Quốc đang tái hiện tinh thần giao thoa ấy thông qua ngôn ngữ kiến trúc.

Kết quả này cho thấy sức hút ngày càng lớn của Phú Quốc trên bản đồ du lịch quốc tế, đồng thời phản ánh giai đoạn bứt tốc của điểm đến biển đảo hàng đầu Việt Nam nhờ cú hích từ APEC 2027, cùng hệ sinh thái du lịch - nghỉ dưỡng - giải trí và hạ tầng giao thông ngày càng được đầu tư đồng bộ. Việc liên tiếp được các tạp chí du lịch hàng đầu thế giới vinh danh ở những vị trí cao cho thấy sự đồng thuận của giới chuyên môn và độc giả quốc tế về sức hấp dẫn ngày càng lớn của Phú Quốc. Đáng chú ý, một bài viết của DestinAsian nhận định: "Phú Quốc chính là kỷ nguyên mới của du lịch nhiệt đới".