29/03/2012 14:41 GMT+7
(TT&VH)- Trong 4 năm dẫn dắt Barca, Guardiola đã thải hồi không ít các chân sút và liên tục bổ sung những vệ tinh mới xoay quanh Messi.
Ngay sau khi được chọn thay thế Rijkaard vào mùa hè 2008, Guardiola đã gây sốc với tuyên bố các công thần Ronaldinho, Deco, Eto'o không nằm trong kế hoạch của mình. Hai người đầu tiên lập tức ra đi còn Eto'o cũng chỉ trụ lại thêm một năm. Messi được kéo vào đá trung tâm và đó là phát hiện lớn nhất của “Pep”. Dưới thời Rijkaard, Messi chỉ ghi được tối đa 17 bàn/mùa nhưng anh đã có 38 bàn thắng ở mùa giải 2008/09 và cứ đều đặn tăng lên: 47 bàn (mùa 2009/10), 53 bàn (2010/11) và mùa giải này đã có 55 bàn.
Guardiola luôn bổ sung lực lượng xoay quanh Messi- Ảnh Getty
Guardiola cũng thải hồi các hậu vệ Zambrotta, Thuram và đưa Pique trở lại. Pedro được đôn lên đội 1 cùng Busquets và Jeffren Suarez. Pedro và Pique là bạn thân của Messi ở “nông trang” La Masia. Họ là những viên ngọc của lứa tài năng sinh năm 1987. Mùa giải ấy, Barcelona có cú ăn 6 kỳ vĩ còn Guardiola trở thành HLV trẻ nhất vô địch Champions League.
Sau đó, Guardiola đã mắc chút sai lầm khi chiêu mộ Ibrahimovic và Chygrynskiy ở mùa hè 2009 và sau đó phải bán gấp chỉ sau 1 mùa. Barcelona “chỉ” giành được danh hiệu La Liga và bị Inter loại khỏi bán kết Champions League.
Tới mùa giải 2010-2011, khi Guardiola thanh lý được Ibrahimovic, Chygrynskiy, Henry; Messi được đá cặp với Villa và thêm Mascherano ở phía sau, Barca lại thăng hoa với chiến thắng kỳ vĩ trước M.U ở Wembley, nơi Messi và Villa mỗi người để lại một tuyệt tác bàn thắng. Mùa giải sau đó, Messi lại được tái ngộ Fabregas và thêm một luồng gió mới mang tên Alexis Sanchez. “La Pulga” đã ghi được 55 bàn thắng và đang lăm le phá kỷ lục 67 bàn/mùa của “kẻ dội bom” vĩ đại Gerd Mueller.
HÀ TRANG
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất