Nhân kỷ niệm 71 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 – 10/10/2025), một loạt công trình, dự án trọng điểm được thành phố Hà Nội khởi công. Điều này không chỉ thể hiện quyết tâm mạnh mẽ của Thủ đô trong việc khắc phục những khó khăn, bất cập hiện nay về hạ tầng, giao thông mà còn đánh dấu bước phát triển mới của Thủ đô.
Ngày 4/10, nhân dịp kỷ niệm 71 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2025), UBND thành phố Hà Nội tổ chức lễ khởi công Dự án đầu tư xây dựng hầm chui tại nút giao Cổ Linh, phường Long Biên, thành phố Hà Nội. Đây là một trong tám dự án đầu tư của thành phố được khởi công dịp này, đồng thời là công trình giao thông quan trọng của thành phố, có vai trò then chốt trong việc giải quyết ùn tắc giao thông tại vị trí nút giao cửa ngõ phía Đông của Thủ đô, đồng thời góp phần hoàn thiện hệ thống đường Vành đai 2 theo quy hoạch.
Dự án có tổng mức đầu tư 747,593 tỷ đồng với tổng chiều dài khoảng 600m (trong đó chiều dài hầm kín 100m) và mặt cắt ngang hầm rộng 27,1m, bố trí 6 làn xe; trong đó, mỗi bên 3 làn xe; đồng thời, dự án mở rộng tối đa mặt đường hai bên phải và trái, các đường xung quanh nút giao (thu hẹp bớt hè, giải phân cách giữa); xây dựng hạ tầng kỹ thuật, cây xanh, đèn tín hiệu, sơn kẻ và tổ chức giao thông tổng thể nút giao, đảm bảo an toàn, mỹ quan đô thị. Thời gian thực hiện dự án trong giai đoạn 2024 - 2027. Nguồn vốn đầu tư từ ngân sách thành phố Hà Nội.
Ngày 5/10, UBND thành phố Hà Nội và Tập đoàn Sun Group phối hợp tổ chức lễ khởi công dự án Nhà hát Opera Hà Nội và Công viên văn hóa nghệ thuật chuyên đề tại khu vực hồ Đầm Trị, bán đảo Quảng An, phường Tây Hồ, thành phố Hà Nội. Đây là dự án trọng điểm trong cụm công trình khởi công chào mừng kỷ niệm 71 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954-10/10/2025).
Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công Dự án Nhà hát Opera Hà Nội và Công viên văn hóa nghệ thuật chuyên đề
Dự án Nhà hát Opera Hà Nội và Công viên văn hóa nghệ thuật chuyên đề có có quy mô 40 ha và tổng mức đầu tư 12.756 tỷ đồng, đây cũng là dự án văn hóa nghệ thuật quy mô lớn hiếm hoi được xây dựng bằng nguồn vốn xã hội hóa 100% từ Tập đoàn Sun Group.
Trước khi khởi công, Dự án Nhà hát Opera Hà Nội và Công viên văn hóa nghệ thuật đã được vinh danh Giải Ý tưởng - Vì tình yêu Hà Nội thuộc Giải thưởng Bùi Xuân Phái lần 18-2025 của báo Thể thao và Văn hóa (TTXVN)
Với diện tích sàn khoảng 40.980 m² (chưa bao gồm diện tích đỗ xe và kỹ thuật), gấp gần 6 lần diện tích sân bóng đá 11 người, Nhà hát Opera Hà Nội có hai khán phòng lớn gồm khán phòng lớn. Khán phòng opera (sức chứa 1.797 chỗ) và khán phòng đa năng với hệ thống ghế di động có thể di chuyển để tạo không gian cho các sự kiện đứng như các buổi biểu diễn nhạc sống, concert.., với sức chứa 1430 chỗ đứng và 216 chỗ ngồi ban công.
Sáng 7/10, UBND thành phố Hà Nội tổ chức lễ khởi công Dự án đầu tư xây dựng cơ sở 2 Bệnh viện Thận Hà Nội, công trình trọng điểm chào mừng kỷ niệm 71 năm Ngày Giải phóng Thủ đô.
Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công dự án
Dự án Bệnh viện Thận Hà Nội cơ sở 2 đặt tại phường Dương Nội, quy mô khối nhà chính từ 2 đến 8 tầng nổi, 1 tầng hầm, diện tích xây dựng khoảng 6.355m2, tổng mức đầu tư khoảng 748 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách thành phố. Dự kiến, dự án sẽ được hoàn thành vào năm 2026. Việc có thêm Bệnh viện Thận Hà Nội cơ sở 2 vào năm 2026 góp phần nâng cao năng lực hệ thống y tế Thủ đô, giúp nhiều người dân được tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao về thận - tiết niệu, phục vụ chăm sóc sức khỏe nhân dân ngày càng chất lượng và chuyên sâu hơn.
Phối cảnh cơ sở 2 Bệnh viện Thận Hà Nội sau khi hoàn thiện. Ảnh: TTXVN phát
Sáng 7/10, tại phường Phú Lương, Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng thành phố Hà Nội đã tổ chức Lễ khởi công Dự án Xây dựng Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong thành phố Hà Nội.
Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền cùng các đại biểu thực hiện nghi Lễ khởi công dự án
Dự án có quy mô đầu tư xây dựng mới các hạng mục công trình gồm: Tầng hầm; khu đại sảnh - nghi lễ; khối hiệu bộ; khối học tập - nhà cầu; thư viện; hội trường; ký túc xá - nhà ăn; nhà thể chất; các hạng mục kỹ thuật phụ trợ; đầu tư đồng bộ hạng mục cảnh quan sân vườn; đầu tư mới đồng bộ trang thiết bị cho các khối nhà...Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong thành phố Hà Nội được xây dựng trên diện tích hơn 42.000m2, tại phường Phú Lương (Hà Nội). Dự án có tổng mức đầu tư 980 tỷ đồng, thời gian thực hiện dự án từ năm 2022 đến 2026, nguồn vốn đầu tư từ ngân sách thành phố Hà Nội.
Ngày 8/10, UBND thành phố Hà Nội tổ chức lễ khởi công Dự án đầu tư xây dựng cầu Thượng Cát và đường hai đầu cầu. Đây là một trong 8 công trình trọng điểm khởi trong dịp kỷ niệm kỷ niệm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2025), chào mừng Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVIII và hướng tới chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.
Phạm vi của dự án có điểm đầu tại Km3+504 giao với đường Kỳ Vũ, phường Thượng Cát và điểm cuối tại Km8+731 giao với Quốc lộ 23B, xã Thiên Lộc. Công trình cầu được xây dựng vĩnh cửu bê tông cốt thép và bê tông cốt thép dự ứng lực. Phương án kết cấu cầu chính là cầu dây văng. Tổng chiều dài cầu và đường hai đầu cầu là 5,226 km, trong đó, chiều dài đường dẫn 1.321m, chiều dài cầu 3.904,6m, trong đó chiều dài cầu chính L=780m.
Bề rộng cầu đảm bảo 8 làn xe (6 làn xe cơ giới và 2 làn thô sơ), bề rộng cầu chính Bc=35,0m; bề rộng cầu dẫn Bc=31,0m; Riêng cầu dẫn đoạn thiết kế chờ kết nối nút giao TC5 và TC13 theo quy hoạch có bề rộng thay đổi từ 31m đến 55m. Đường dẫn phía Nam (quận Bắc Từ Liêm) có mặt cắt ngang điển hình B=60m (6 làn xe cơ giới + 2 làn thô sơ trên chính tuyến và 02 đường song hành), đường dẫn phía Bắc (huyện Đông Anh) có mặt cắt ngang điển hình B=50m (4 làn xe cơ giới + 2 đường song hành).
Địa điểm thực dự án tại phường Thượng Cát và xã Thiên Lộc, thành phố Hà Nội. Thời gian thực hiện dự án trong giai đoạn từ năm 2024 đến năm 2027 với tổng mức đầu tư khoảng 7.302 tỷ đổng.
Ngày 9/10, nhân dịp chào mừng kỷ niệm 71 năm Ngày giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2025), chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, UBND thành phố Hà Nội tổ chức Lễ khởi công Dự án đầu tư xây dựng cầu Trần Hưng Đạo.
Phó Thủ tướng Mai Văn Chính phát biểu tại lễ khởi công
Dự án đầu tư xây dựng cầu Trần Hưng Đạo được phê duyệt gồm 2 nhóm dự án thành phần (nhóm dự án giải phóng mặt bằng và nhóm dự án đầu tư xây dựng). Tổng mức đầu tư toàn bộ dự án là khoảng 15.967 tỷ đồng. Dự kiến dự án sẽ hoàn thành năm 2027. Dự án có điểm đầu từ ngã 5 Trần Hưng Đạo - Trần Thánh Tông - Lê Thánh Tông thuộc địa bàn phường Cửa Nam, Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội; Điểm cuối dự án đầu tư kết nối với phố Nguyễn Sơn, thuộc phường Long Biên và Bồ Đề, thành phố Hà Nội; chiều dài tuyến khoảng 4,18 km.
Cầu chính dài 870 m, gồm 6 nhịp chia thành 2 liên cầu, chiều dài mỗi nhịp 145m; kết cấu vòm thép có biểu tượng vô cực. Cầu dẫn hai bên dài khoảng 1.150 m, kết cấu dầm hộp bê tông cốt thép dự ứng lực và dầm bản rỗng. Toàn tuyến bao gồm 3 nút giao: Nút giao đê hữu Hồng; nút giao đê tả Hồng và Cổ Linh; nút giao với đường Nguyễn Sơn được thiết kế kết nối êm thuận với đường hiện trạng và phù hợp với quy hoạch. Đường dẫn đầu cầu được thiết kế theo quy hoạch giao thông vận tải Thủ đô, đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật đường trục chính đô thị; Bố trí cây xanh, cảnh quan, chiếu sáng giao thông, chiếu sáng kiến trúc, an toàn giao thông theo quy chuẩn hiện hành.
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất