Bóng đá Việt

Các nhà chuyên môn nói về ĐTVN: Lo bản lĩnh nơi sân khách

25/11/2008 12:30 GMT+7 Google News

(TT&VH) - Hôm qua, ĐTVN đã lên đường sang Singapore để chuẩn bị cho trận đấu giao hữu với đội chủ nhà diễn ra vào chiều mai. Nhân dịp này, chúng tôi đã có cuộc trao đổi với một số nhà chuyên môn về quá trình tập luyện vừa qua cũng như triển vọng của ĐTVN tại AFF Suzuki Cup 2008.

Ông Nguyễn Văn Vinh: Chưa thể làm chủ thế trận

Vị GĐKT HA.GL, ông Vinh nói: “HLV Calisto là người sâu sát với ĐTVN nên khi ông ấy nói rằng hiện nay ĐTVN đã đạt được 80% phong độ thì hãy cứ tin vào điều đó. Ở đây, tôi không muốn bàn thêm về những mặt tích cực của ĐTVN mà chỉ muốn nói về một số hạn chế. Chẳng hạn như việc ĐTVN không biết mùi chiến thắng sau 9 trận liên tiếp vừa qua đã làm ảnh hưởng đến tâm lý của cả HLV lẫn cầu thủ.

Bên cạnh đó, các cầu thủ VN có nhược điểm là khi thi đấu ở nước ngoài thường không có tâm lý tốt. Đúng là ĐTVN là tập hợp của khá nhiều cầu thủ đã dày dạn kinh nghiệm thi đấu nhưng chưa ăn thua. Chẳng hạn như khi đá với Thái Lan, họ đẩy cao tốc độ lên, dẫn 1 bàn rồi thả lỏng, và khi bị gỡ hoà, Thái Lan lại ào lên dẫn trước rồi tiếp tục thả lỏng, nhưng các cầu thủ VN thì không làm được như thế”.

Ông Vinh nói tiếp: “Về mặt nhân sự, hiện nay ở giữa sân và 2 biên đều ổn, nhưng cặp tiền đạo lại chưa tốt. Thế nên khi đưa được bóng vào giữa thì cặp tiền đạo hoặc là quá chậm chạp, hoặc là không tập trung nên không phối hợp được, và lại hoàn toàn không có khả năng đột phá. Theo tôi, dù Thanh Bình hay Việt Thắng đá cặp với Công Vinh cũng chỉ là sự lắp ghép tạm thời, bởi ĐTVN đang thiếu một trung phong để chơi cùng Công Vinh”.

Nhận định về trận đấu ngày mai với Singapore, ông Vinh cho biết: “Trận này nếu thắng hoặc hoà thì tốt, nhưng nếu thua thì trận tới gặp Thái Lan sẽ rất khó cho chúng ta. Vì thế, có thể tỷ số của trận Singapore-VN không có nhiều ý nghĩa, nhưng nó lại rất quan trọng về mặt tâm lý”.

Cựu HLV trưởng ĐTVN Alfred Riedl: Nên để Bình đá cặp với Vinh

“Tôi đã không theo dõi ĐTVN trong thời gian vừa qua nên không dám nhận xét về ưu nhược điểm của đội bóng. Theo tôi, để giành được chiến thắng cuối cùng tại AFF Suzuki Cup 2008 là một nhiệm vụ hết sức khó khăn với ĐTVN, thậm chí ngay cả vào tới bán kết cũng không phải là chuyện đơn giản. Thứ nhất, ĐTVN đã rơi vào một bảng đấu khá nặng với những đối thủ cỡ như Thái Lan, Malaysia. Thứ hai, ngoài Thái Lan, Singapore thì chúng ta cũng cần phải quan tâm tới các đội bóng khác đang có sự tiến bộ như Myanmar.
 
Cựu HLV trưởng ĐTVN Alfred Riedl
 
Trong khi đó, hiện nay ĐTVN lại chưa đủ mạnh, và kinh nghiệm của tôi cho thấy các cầu thủ VN thường có tâm lý không tốt khi thi đấu xa nhà, nên sẽ rất khó khăn”.

Về việc nên để Việt Thắng hay Thanh Bình chơi cặp cùng Công Vinh, HLV Riedl nhận xét: “Tôi cho rằng nên để Thanh Bình đá chính. Ưu điểm của Bình là sức mạnh, thể lực tốt và kinh nghiệm thi đấu. Hơn nữa, Bình và Vinh đã có nhiều thời gian thi đấu cùng nhau nên sẽ hiểu nhau hơn so với Việt Thắng, mà trong bóng đá, kinh nghiệm có ý nghĩa rất quan trọng”.

H.Huy (ghi)

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm