27/04/2026 10:27 GMT+7
Cách đây gần 5 tháng, Masaaki Okawa, Chủ tịch Hội đồng quản trị giải bóng chuyền Nhật Bản SV.League, tiết lộ tham vọng đưa giải đấu xứ mặt trời mọc đứng đầu thế giới. Ông Masaaki Okawa cũng cho rằng Việt Nam và Thái Lan là những thị trường đầy tiềm năng của SV.League.

Cách đây gần 5 tháng, Masaaki Okawa, Chủ tịch Hội đồng quản trị giải bóng chuyền Nhật Bản SV.League, tiết lộ tham vọng đưa giải đấu xứ mặt trời mọc đứng đầu thế giới. Ông Masaaki Okawa cũng cho rằng Việt Nam và Đông Nam Á là những thị trường đầy tiềm năng của SV.League.

Thể thao có sức mạnh làm say mê lòng người. Từ Olympic cho đến FIFA World Cup... những sự kiện lớn luôn khiến mọi người trên khắp thế giới phải cuồng nhiệt.

Xét trên phương diện một ngành công nghiệp, thể thao đang tiếp tục tăng trưởng trên quy mô toàn cầu. Theo tạp chí METI Journal, chính phủ Nhật Bản đã đặt mục tiêu mở rộng quy mô thị trường công nghiệp thể thao trong nước lên 15 nghìn tỷ yên chậm nhất vào năm 2030, đồng thời hỗ trợ các giải đấu và câu lạc bộ trong nước mở rộng ra nước ngoài, cũng như thúc đẩy quan hệ đối tác với các doanh nghiệp cả trong và ngoài nước.

Trong bối cảnh đó, giải bóng chuyền Nhật Bản (SV.League) đã thay đổi mạnh mẽ trong những năm gần đây. Với triết lý "Mạnh mẽ, Lan tỏa, Kết nối xã hội" cùng tầm nhìn trở thành "Giải đấu hàng đầu thế giới", SV.League đang mở ra hướng đi mới cho tương lai của ngành công nghiệp thể thao ở xứ hoa anh đào.

Với người hâm mộ bóng chuyền Việt Nam, SV.League không hề xa lạ khi mà ở mùa giải này, những VĐV như Trần Thị Thanh Thúy và Trần Thị Bích Thủy sang thi đấu cho các CLB Nhật Bản là Gunma Green Wings và Okayama Seagulls. Sức hút của SV.League vì thế càng tăng lên với người hâm mộ Việt Nam

Bóng chuyền Nhật Bản nâng cấp toàn diện hướng tới chuyên nghiệp hóa

Vào tháng 10/2025, mùa giải chính thức thứ hai của SV.League đã chính thức khởi tranh. Để cạnh tranh cho tấm vé vào vòng Championship (vòng chung kết), 14 đội nữ và 10 đội nam sẽ thi đấu tổng cộng 44 trận cho mỗi đội.

Kinh tế thể thao: Nhật Bản muốn biến bóng chuyền thành 'mỏ vàng' 5000 tỷ đồng, Việt Nam và Đông Nam Á lọt vào tầm ngắm chiến lược  - Ảnh 1.

Ông Masaaki Okawa, Chủ tịch Hội đồng quản trị SV.League, đánh giá cao về việc thay đổi giải đấu

SV.League đã rũ bỏ diện mạo cũ của V.League để bắt đầu một hành trình mới từ tháng 10/2024. Với tầm nhìn chuyên nghiệp hóa trong tương lai, giải đấu đã thực hiện những bước nâng cấp triệt để như thắt chặt vận hành "hệ thống cấp phép" (chỉ những câu lạc bộ đáp ứng đủ các điều kiện nhất định về quy mô nhà thi đấu mới được tham gia) và tích cực khai thác các nhà tài trợ mới.

"Tổng kết năm đầu tiên, bóng chuyền nam đạt khoảng 80 điểm, còn nội bóng chuyền nữ đạt khoảng 50 điểm. Vì chúng tôi bắt đầu trong điều kiện thời gian hạn hẹp, nên tôi tin rằng từ đây trở đi giải đấu chỉ có thể tiến bộ hơn nữa," ông Masaaki Okawa, Chủ tịch Hội đồng quản trị SV.League, chia sẻ.

Ông Okawa vốn xuất thân từ ngân hàng Mitsubishi (nay là MUFG). Năm 2010, ông chuyển sang làm việc tại giải J.League (bóng đá), trực tiếp dẫn dắt việc thiết lập hệ thống cấp phép câu lạc bộ và từng giữ chức Giám đốc điều hành. Sau đó, ông chuyển sang bóng rổ và giữ chức Chủ tịch khi B.League được thành lập. Ông được biết đến như một chuyên gia "khởi tạo" hay "kiến trúc sư" cho các giải đấu mới.

Kinh tế thể thao: Nhật Bản muốn biến bóng chuyền thành 'mỏ vàng' 5000 tỷ đồng, Việt Nam và Đông Nam Á lọt vào tầm ngắm chiến lược  - Ảnh 2.

Giải bóng chuyền của Nhật Bản (SV.League) tạo sức hút lớn

Thành quả của giải đấu mới được thể hiện rõ qua các con số. Lượng khán giả đến sân trong giai đoạn vòng bảng (Regular Season) của mùa giải đầu tiên (2024/25) đã tăng gấp đôi so với giải V.League Division 1 (V1) mùa trước, đạt kỷ lục 1.034.667 người (mùa trước là 506.278 người). Trong đó, nội dung nam đạt 664.709 người (tăng 75%), và nội dung nữ đạt 369.958 người (tăng gấp gần 3 lần). Đặc biệt ở nội dung nam, sau thành tích lọt vào Tứ kết Olympic Paris cùng sự góp mặt của các ngôi sao như Ran Takahashi, lượng khán giả trung bình Nhật Bản mỗi trận đã tăng khoảng 40% lên mức 3.021 người, một con số không hề kém cạnh khi so với giải Serie A của Ý.

Kết quả này cho thấy tiềm năng cực lớn của bóng chuyền với tư cách là một môn thể thao để thưởng thức.

Dù số lượng khán giả đến sân đã tăng trưởng, nhưng công cuộc cải cách toàn bộ giải đấu vẫn mới đi được nửa chặng đường. Chẳng hạn, doanh thu toàn giải khoảng 3 tỷ yên, trong khi bóng đá đạt 30 tỷ yên, bóng rổ khoảng 9 tỷ yên, tức là chúng tôi còn phải tăng trưởng rất nhiều. Mục tiêu KPI đến giai đoạn 2027–2028 là: doanh thu giải đấu đạt 30 tỷ yên (5000 tỷ đồng), doanh thu các CLB đạt 200 tỷ yên và tổng lượng khán giả đạt 1,9 triệu người

Tháng 8/2025, ông Okawa phát biểu trong bài phỏng vấn đăng trên trang web của Viện Nghiên cứu Kinh tế Nhật Bản.

Trần Thị Thanh Thúy và Trần Thị Bích Thủy đã sang thi đấu ở SV.League mùa 2025/26

Theo một cuộc khảo sát của LINE Research thực hiện vào tháng 9/2024 trên khoảng 1.000 học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông, bóng chuyền đứng vị trí số 1 trong danh sách "Các môn thể thao yêu thích để xem" đối với nữ sinh ở cả hai cấp học. Đối với nam sinh, bóng chuyền cũng vững vàng ở vị trí thứ 3, chỉ sau bóng đá và bóng chày.

Ông Okawa chia sẻ: "Điều kiện tiên quyết để một bộ môn có thể đứng vững như một ngành công nghiệp là liệu nó có thu hút được đông đảo khán giả đến sân và khiến họ muốn xem hay không. Việc tầng lớp trẻ quan tâm và muốn theo dõi chính là một tiềm năng then chốt của giải đấu".

Tham vọng dẫn đầu bóng chuyền thế giới về kinh doanh và trình độ thực tế

Khi đánh giá về triển vọng tương lai, SV.League được cho là có thể đi theo một con đường khác biệt so với J.League (bóng đá) hay B.League (bóng rổ). Đó là khả năng hiện thực hóa tầm nhìn trở thành một thực thể được gọi là "Giải đấu hàng đầu thế giới" theo đúng nghĩa đen.

Hiện nay, giải bóng chuyền Lega Pallavolo Serie A của Italy, nơi tuyển thủ quốc gia Nhật Bản Yuki Ishikawa thi đấu, được coi là một trong những giải đấu đỉnh cao nhất thế giới. Tuy nhiên, theo ông Okawa: "Trên thực tế, xét về lượng khán giả đến sân và quy mô kinh doanh, SV League hiện đã vượt qua họ".

Kinh tế thể thao: Nhật Bản muốn biến bóng chuyền thành 'mỏ vàng' 5000 tỷ đồng, Việt Nam và Đông Nam Á lọt vào tầm ngắm chiến lược  - Ảnh 5.

Ông Masaaki Okawa muốn đưa SV.League trở thành giải bóng chuyền hàng đầu thế giới

Ông Okawa cho rằng cả hai mục tiêu: quản trị giải đấu và trình độ chuyên môn (với đích đến là có đội vô địch giải Các câu lạc bộ thế giới) đều là những cột mốc nằm trong tầm tay của SV.League.

Nguyên nhân được cho là do bóng chuyền khác với bóng chày, bóng rổ (vốn phát triển mạnh ở Mỹ) hay bóng đá (trung tâm ở Tây Âu). Bóng chuyền vốn cực thịnh tại Nga và các nước Đông Âu cũ, nên quá trình thương mại hóa của môn thể thao này trên toàn cầu nhìn chung diễn ra chậm hơn.

Kinh tế thể thao: Nhật Bản muốn biến bóng chuyền thành 'mỏ vàng' 5000 tỷ đồng, Việt Nam và Đông Nam Á lọt vào tầm ngắm chiến lược  - Ảnh 6.

Trận đấu ở giải bóng chuyền nam Nhật Bản giữa Wolfdogs Nagoya và Suntory Sunbirds Osaka hôm 18/1 đạt mức kỷ lục với 14.073 khán giả tới xem

Ông Okawa nhấn mạnh: "Người ta ước tính có khoảng 500 triệu người chơi bóng chuyền trên toàn thế giới. Liên đoàn Bóng chuyền Quốc tế (FIVB) cùng công ty tiếp thị Volleyball World đang nỗ lực thúc đẩy thương mại hóa trong những năm gần đây. Tôi cảm nhận rõ kỳ vọng rằng Nhật Bản sẽ trở thành quốc gia dẫn đầu thế giới. Nếu xây dựng được giải đấu hàng đầu, các nguồn lực như con người, hàng hóa, tiền bạc và thông tin sẽ tập trung về Nhật Bản. Khả năng trở thành một giải đấu như vậy chính là tiềm năng khác biệt của SV League so với các giải đấu khác".

Ông Okawa khẳng định cả về mặt kinh doanh lẫn năng lực thực tế, SV. League hoàn toàn có thể trở thành giải đấu hàng đầu thế giới.

Việt Nam và các nước Đông Nam Á là thị trường tiềm năng

SV League đang đặc biệt chú trọng đến việc mở rộng ra thị trường quốc tế, với mục tiêu đầu tiên là châu Á, đặc biệt là các quốc gia Đông Nam Á.

Ông Okawa cho biết: "Việc chênh lệch múi giờ không lớn, khoảng cách địa lý cũng không xa. Xét đến việc dân số trẻ đông và tiếp tục tăng, tôi cho rằng nên nhìn khu vực này như một khối kinh tế thống nhất".

Kinh tế thể thao: Nhật Bản muốn biến bóng chuyền thành 'mỏ vàng' 5000 tỷ đồng, Việt Nam và Đông Nam Á lọt vào tầm ngắm chiến lược  - Ảnh 7.

Ông Okawa muốn giải SV.League vươn sang các nước khác

Ông đánh giá các quốc gia như Thái Lan, Philippines, Indonesia, Việt Nam là các thị trường có tiềm năng rất lớn đối với bóng chuyền Nhật Bản.

"Đội tuyển bóng chuyền Nhật Bản có sức hút cực lớn tại Đông Nam Á. Điều này cũng đúng ở Trung Quốc. Đây là một môn thể thao khá đặc biệt", ông Okayama nói tiếp.

Ở Việt Nam, SV.League còn thu hút lớn người hâm mộ bóng chuyền khi Trần Thị Thanh Thúy và Trần Thị Bích Thủy đã sang thi đấu tại xứ hoa anh đào ở mùa giải này. Cả 2 VĐV này đều được các CLB Nhật Bản lựa chọn làm gương mặt đại diện để thu hút các VĐV tới sân. CLB Gunma Green Wings mà Thanh Thúy khoác áo ở mùa giải này thậm chí sẽ sang Việt Nam thi đấu ở Cúp VTV9 Bình Điền 2026.

Kinh tế thể thao: Nhật Bản muốn biến bóng chuyền thành 'mỏ vàng' 5000 tỷ đồng, Việt Nam và Đông Nam Á lọt vào tầm ngắm chiến lược  - Ảnh 8.

Trần Thị Thanh Thúy đã giúp Gunma Green Wings lọt vào vòng chung kết SV.League mùa này

Tại Thái Lan, quốc gia có phong trào bóng chuyền đặc biệt mạnh mẽ ở Đông Nam Á, SV.League đã tổ chức các trận đấu tiền mùa giải vào tháng 9/2025 và có kế hoạch sẽ đưa các trận đấu chính thức (Official Match) sang đây vào mùa giải tới. Do có nhiều vận động viên Thái Lan đang thi đấu tại SV.League, toàn bộ các trận đấu của giải hiện đều được phát sóng trực tiếp trên các nền tảng trực tuyến tại địa phương.

Để thu hút người hâm mộ từ Thái Lan sang Nhật Bản xem thi đấu, giải đấu đã triển khai nhiều hoạt động như: mời các KOLs/Influencers Thái Lan thực hiện video hướng dẫn cách đi xem bóng chuyền tại Nhật, hay tổ chức các "Ngày cổ vũ" dành riêng cho vận động viên Thái Lan. Những nỗ lực này đang được đẩy mạnh bằng cách tận dụng nguồn ngân sách hỗ trợ từ Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản nhằm biến Thái Lan thành bàn đạp cho mục tiêu quốc tế hóa.

Một trong những yếu tố tạo nên sức hút của bóng chuyền Nhật Bản là sự hiện diện của bộ manga về bóng chuyền "Haikyuu!!" (tác giả Furudate Haruichi, xuất bản bởi Shueisha). Đội tuyển bóng chuyền nam Nhật Bản thậm chí được ví như "Haikyuu ngoài đời thực" với lượng người hâm mộ cuồng nhiệt. Tại các quốc gia trong khu vực, những ngôi sao như Ishikawa Yuki, Takahashi Ran hay Nishida Yuji luôn nhận được sự cổ vũ nồng nhiệt trong từng hành động trên sân.

Kinh tế thể thao: Nhật Bản muốn biến bóng chuyền thành 'mỏ vàng' 5000 tỷ đồng, Việt Nam và Đông Nam Á lọt vào tầm ngắm chiến lược  - Ảnh 9.

Một trong những yếu tố tạo nên sức hút của bóng chuyền Nhật Bản là sự hiện diện của bộ manga về bóng chuyền "Haikyuu!!"

SV. League cũng triển khai nhiều hoạt động hợp tác với "Haikyuu!!" nhằm tạo hiệu ứng cộng hưởng.

Ông Okawa chia sẻ: "Có rất nhiều người hâm mộ 'Haikyuu!!' trên khắp thế giới. Thông qua hợp tác, chúng tôi hy vọng có thể khiến các fan của manga quan tâm đến các trận đấu của SV.League, từ đó chú ý hơn đến bóng chuyền thực tế như một hình thức giải trí".

Tầm nhìn của SV.League trong 10 năm tới

SV.League đề ra triết lý: "Mạnh mẽ, Rộng khắp và Kết nối xã hội". Ông Okawa chia sẻ về ý nghĩa ẩn chứa sau triết lý này.

"Mạnh mẽ' nghĩa là nâng cao năng lực cạnh tranh thông qua việc thắt chặt quản trị và tăng cường năng lực kinh doanh của cả giải đấu lẫn câu lạc bộ. 'Rộng khắp' là tạo sợi dây liên kết với mọi lứa tuổi, từ trẻ em đến người già. 'Kết nối xã hội' mang ý nghĩa bản thân các câu lạc bộ, với tư cách là chủ thể nội dung, sẽ chủ động phối hợp với các chính quyền địa phương và doanh nghiệp để đóng góp cho cộng đồng, đồng thời tích cực mở rộng ra nước ngoài nhằm hướng tới mục tiêu 'Giải đấu số một thế giới' ", ông Okawa giải thích.

Khi được hỏi về triển vọng của SV League trong 10 năm tới, ông nhận định: "Ví dụ như tại MLB (Giải bóng chày nhà nghề Mỹ), họ không có khái niệm 'suất ngoại binh'. Dù vậy, người hâm mộ tại Mỹ, Canada và cả thế giới vẫn cổ vũ vô cùng nhiệt huyết. Tôi hy vọng SV.League cũng sẽ trở thành một giải đấu toàn cầu hơn, bao gồm cả việc nới lỏng hạn chế về số lượng cầu thủ ngoại"

"Trong môi trường đó, các vận động viên Nhật Bản vẫn có thể cạnh tranh vị trí chính thức và tỏa sáng. Nhà thi đấu khi đó sẽ không còn là những phòng thể chất đơn thuần, mà là những đấu trường (Arena) hiện đại với dịch vụ tiếp đón chỉn chu. Chúng tôi gọi đó là 'Đưa chuẩn mực thế giới vào cuộc sống thường nhật', một giải đấu nơi những vận động viên đẳng cấp cao nhất thế giới cùng hội tụ", Chủ tịch giải SV.League nhấn mạnh.

Sơn Tùng


Xem thêm

Lịch thi đấu bóng chuyền hôm nay ngày 27/4/2026

Lịch thi đấu bóng chuyền hôm nay ngày 27/4/2026

27/04/2026 07:41

Lịch thi đấu bóng chuyền hôm nay ngày 27/4/2026 - Thethaovanhoa.vn cập nhật chi tiết các lịch thi đấu bóng chuyền trong và ngoài nước diễn ra ngày hôm nay.

Tin nóng thể thao sáng 27/4: Sao bóng chuyền Việt Nam nhận vinh dự ở tuổi 26 sau khi vô địch Cúp Hùng Vương

Tin nóng thể thao sáng 27/4: Sao bóng chuyền Việt Nam nhận vinh dự ở tuổi 26 sau khi vô địch Cúp Hùng Vương

27/04/2026 06:46

Tin nóng thể thao sáng 27/4: Nguyễn Khánh Đang được vinh danh; Lewandowski sẽ rời Barcelona...

Kết quả bóng chuyền cúp Hùng Vương 2026 hôm nay ngày 26/4

Kết quả bóng chuyền cúp Hùng Vương 2026 hôm nay ngày 26/4

26/04/2026 23:18

Kết quả bóng chuyền cúp Hùng Vương 2026 hôm nay ngày 26/4 - Thethaovanhoa.vn cập nhật kết quả bóng chuyền trực tuyến cúp Hùng Vương 2026 với các trận đấu diễn ra trong ngày 26/4.