HLV Hoàng Anh Tuấn, K.Khánh Hòa: Vừa xong một trận đánh lớn

11/08/2009 11:05 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - K. Khánh Hòa là vậy, có thể vô hồn vô ảnh nhưng khi đã có động lực thi đấu, họ rất khó chịu với bất cứ đối thủ nào. Là đội thứ hai ( cùng SHB.ĐN) thắng được T&T. HN ở lượt về là một chiến tích thực sự, đưa đội bóng phố biển đứng trước cơ hội tốp 5. TT&VH đối thoại với HLV trưởng Hoàng Anh Tuấn.

* Chúc mừng ông đã có trận thắng để đời trước T&T.HN mới chỉ thua một trận kể từ lượt về.

- Tôi coi đây là một trận đấu quan trọng bậc nhất vì quyết định đến thành tích cả mùa giải. Quan trọng hơn cả, nó đã khiến toàn đội thấm thía những bài học. Tôi chỉ nói đơn giản: trận đấu đã quy tụ được lực lượng, doping tiền đúng thời điểm và các cầu thủ đã thể hiện được hết khả năng của mình. Thú thực, đây là trận đấu K.KH lo lắng vô cùng. Tôi đã phải chú tâm rất nhiều.

* Ông có thể nói rõ hơn không?

- Phải nói thẳng rằng, K.KH đã có những trận phung phí điểm vô tội vạ ở lượt về. Có những chuyện BHL chúng tôi không thể kiểm soát nổi. Nói thẳng ra là do chuyện tư tưởng cầu thủ cả. Cũng có một số bức xúc đã có động cơ không tốt khi tung tin ra ngoài gây hoang mang trong đội buộc chúng tôi phải cấm trại. Trước trận thắng T&T.HN, tôi đã phải phân loại cầu thủ để nắm bắt tình hình. Đầu tiên là làm việc với cầu thủ trẻ. Họ nói thẳng với tôi rằng không được đá chính hoài chán quá thầy ơi. Khi được vào thay người, đã đánh mất cảm giác bóng và bản lĩnh. Tôi bảo rằng các bạn phải hiểu vì thời điểm quan trọng như lúc này, quyết định thành tích cả mùa giải, phải ưu tiên cầu thủ có kinh nghiệm. Họ im. Tôi động viên rằng trận gặp T&T.HN sẽ tạo điều kiện tối đa. Không cần chuyên môn quá cao, miễn rằng, phải đá có đam mê, lăn xả. Thực tế, Thanh Hải, Tấn Đạt đã thể hiện mình quá xuất sắc.


 K.Khánh Hòa (trái) đã thắng trận đấu quyết định tới thứ hạng của họ khi đánh bại T&T HN

Tiếp đó, tôi làm việc với cầu thủ trụ cột với tinh thần hết sức cầu thị. Họ chê cầu thủ trẻ. Như Tấn Tài bảo BHL nên đốc thúc họ nhiều hơn. Duy Nam thì đề nghị tăng tiền thưởng. Quang Hải đề nghị rút ngắn những buổi tập lại. Cơ bản là tôi đồng ý, vì hơn ai hết tôi biết cầu thủ lúc này đang đạt trạng thái phong độ lẫn tinh thần thế nào. Nhưng, có một điều tôi và anh Tiến Anh không thỏa hiệp, đấy là không treo thưởng như trận gặp Hải Phòng tuần trước. Chỉ hứa, nếu đá tử tế thì tiền sẽ về, tôi lấy danh dự ra hứa. Thắng trận, toàn đội được thưởng 500 triệu đồng. Ai bảo chúng tôi keo kiệt khi chỉ hai tuần đã chi ra 1,1 tỷ đồng. Tính trung bình, mỗi cầu thủ bỏ túi 44 triệu. Cầu thủ SHB.ĐN chưa chắc đã được như thế.

Đây là trận đấu chúng tôi đã cùng nhau nhắm đến chủ đề: làm cách nào để thắng T&T.HN. Lên đấu pháp, toàn đội chưa bao giờ say sưa như vậy. Tôi đã tự tay đi chợ, nấu một nồi bánh canh rồi múc ra từng tô cho cầu thủ ăn. Cả đội xì xụp bàn luận cách “đánh” T&T.HN như đánh trận vậy. Thế thì không thắng mới là lạ. Bạn tin không, BHL và cầu thủ đã nhận định và làm đấu pháp vô cùng sít sao trong trận thắng T&T.HN.

* Nhưng phải nói thẳng, K.KH chỉ thực sự bỏ tiền trong một số trận có tính chất quyết định. Nếu các ông từ đầu giải đến nay đều hào phóng như thế thì đâu đến nỗi K.KH chật vật một thời gian dài như thế.

- Khánh Việt là một doanh nghiệp nhà nước chứ không phải do một tư nhân như Hoàng Anh, Gạch Đồng Tâm, T&T.HN. Vì thế, chúng tôi không thể lập tức rút ngay tiền thưởng. Anh Tiến Anh cũng có nỗi khổ tâm, vì cũng bị điều tiếng ưu ái cho bóng đá quá trong khi Tổng công ty Khánh Việt quá nhiều lãnh vực đầu tư, kinh doanh. Thưởng cho đội bóng bao nhiêu tiền, anh ấy phải họp hội đồng quản trị qua nhiều công đoạn lắm. Tuy vậy, nói thẳng bóng đá bây giờ nếu không đáp ứng được yêu cầu tiền bạc cho cầu thủ thì sớm hay muộn họ cũng đổ bệnh về tư tưởng.

* Tôi biết, ông cũng có những nỗi khổ tâm khi phải quán xuyến quá nhiều vấn đề về đội bóng. Ông có thể cho biết năm nay K.KH chi hết bao nhiêu tiền không?

- Cỡ 25 tỷ.

* Thực sự ngỡ ngàng bởi Thể Công mùa này tiêu cỡ 75 tỷ. Bầu Hiển ném vào hai đội bóng trên 100 tỷ. Vậy theo ông, nếu có trong tay bao nhiêu tỷ thì K.KH mới “vượt vũ môn”?

- Tôi không thể nói được vì làm gì cũng phải có sự tính toán, trên hết là tiết kiệm. Nhưng nếu đội khác đủ khả năng mua một cầu thủ giá 5 tỷ, K.Khánh Hòa đủ sức chi 2 tỷ, thì sẽ không thua bất kỳ đội bóng nào.

Tôi rất phấn khởi vì được Khánh Việt thông báo năm 2010 sẽ đầu tư ồ ạt, quyết liệt và không ngán chuyện tiền với bất cứ đội bóng nhà giàu nào. 50 tỷ một năm cũng chơi. Các anh bảo đã đến lúc phải có huy chương, chứ không thể ỡm ờ như lâu nay. CLB nào mua ngôi sao xịn, K.Khánh Hòa cũng tung tiền sắm “ hàng khủng”. Với tư cách HLV trưởng, tôi đón nhận tin vui đó với sư phấn khích cực lớn.

Bây giờ, chúng tôi đã rất thoải mái. Cầu thủ K.Khánh Hòa cũng đã nhận thức được mọi vấn đề để hướng về nhau. Chúng tôi sẽ quyết tâm “phá hỏng” bữa tiệc của Đà Nẵng cuối tuần này.

* Cảm ơn ông về cuộc trao đổi!

HỮU QUÝ (Thực hiện)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm