Không chỉ dừng lại ở chức năng của một không gian biểu diễn, Nhà hát Hồ Gươm đang từng bước mở rộng vai trò của một thiết chế văn hóa hiện đại, nơi nghệ thuật biểu diễn trở thành hạt nhân kết nối giáo dục, trải nghiệm, giao lưu và cộng đồng. Đáng chú ý, trong không gian vốn được biết đến với giao hưởng, opera hay ballet, những ngôn ngữ nghệ thuật đương đại cũng đang tìm thấy cơ hội gặp gỡ, đối thoại và sáng tạo.
Khi một buổi biểu diễn không phải là điểm kết thúc
Sau ba năm hoạt động, Nhà hát Hồ Gươm đã tổ chức nhiều chương trình chính trị, văn hóa, đối ngoại và nghệ thuật trong nước, quốc tế, từ giao hưởng, opera, ballet đến âm nhạc truyền thống.

Nhà hát Hồ Gươm
Theo Thiếu tá Trần Xuân Trí, Trưởng phòng Tổ chức biểu diễn, Nhà hát hướng tới xây dựng một hệ sinh thái văn hóa, trong đó nghệ thuật biểu diễn là hạt nhân, đồng hành cùng giáo dục, trải nghiệm và kết nối cộng đồng. Mục tiêu là mở rộng khả năng tiếp cận, bồi đắp giá trị và hình thành thói quen thưởng thức nghệ thuật.
Công chúng không chỉ đến xem rồi rời đi, mà còn có thể tìm hiểu tác phẩm, gặp gỡ nghệ sĩ và tham gia các hoạt động liên quan. Vì vậy, một buổi biểu diễn có thể trở thành điểm khởi đầu cho hành trình khám phá nghệ thuật.
Khi hàn lâm gặp đương đại
Bên cạnh giao hưởng, opera, ballet và âm nhạc thính phòng, không gian tầng 6 Nhà hát Hồ Gươm được hình thành như một bước phát triển tiếp theo của hệ sinh thái văn hóa. Điểm khác biệt của không gian này là tạo thêm một không gian nghệ thuật với những phương thức tổ chức biểu diễn đa dạng, phù hợp với từng nhóm công chúng như hòa tấu thính phòng, piano, violin, cello, jazz. Cùng với đó là không gian giới thiệu âm nhạc Việt Nam thông qua các làn điệu dân ca, nhạc cụ truyền thống, mang đến những trải nghiệm phong phú dành cho khán giả và thực khách.
Không gian tầng 6 Nhà hát Hồ Gươm được hình thành như một bước phát triển tiếp theo của hệ sinh thái văn hóa
Giá trị của những chương trình này không nằm ở quy mô, mà ở khả năng rút ngắn khoảng cách giữa nghệ sĩ và công chúng. Bên cạnh các hoạt động biểu diễn, không gian tầng 6 sẽ từng bước trở thành nơi giới thiệu tác phẩm, nhạc cụ, nghệ sĩ và những câu chuyện phía sau sân khấu. Thông qua các buổi trò chuyện, trình diễn và trải nghiệm trực tiếp, công chúng có cơ hội hiểu hơn về lịch sử, cấu tạo, âm sắc và giá trị của từng nhạc cụ cũng như những tác phẩm kinh điển.
Ông Đặng Lê Huy, Phó Tổng Giám đốc SpaceSpeakers Label, cho biết âm nhạc hiện nay không còn bị giới hạn bởi thể loại. SpaceSpeakers không chỉ làm rap, hip hop mà còn kết hợp với các chất liệu văn hóa Việt Nam như hát Xẩm.
Việc quy tụ các nghệ sĩ quốc tế và Việt Nam trong cùng một không gian được kỳ vọng sẽ tạo thêm cơ hội kết nối giữa nền công nghiệp âm nhạc Việt Nam với thế giới
Sự gặp gỡ này mở ra đối thoại giữa âm nhạc hàn lâm và hiện đại, truyền thống và sáng tạo đương đại. Xẩm có thể tiếp cận khán giả mới, nghệ sĩ trẻ tìm thấy nguồn cảm hứng từ truyền thống, còn nghệ thuật hàn lâm có thêm cách đến gần đời sống.
Nhà hát thay đổi, nghệ sĩ cũng phải thay đổi
Không gian biểu diễn chuyên nghiệp cũng đặt ra yêu cầu mới với nghệ sĩ: nâng cao trình độ, đầu tư cho tác phẩm, hình thức thể hiện và lựa chọn thể loại phù hợp.
Những chuẩn mực về không gian, âm thanh, kỹ thuật và công chúng trở thành động lực thúc đẩy nghệ sĩ chuyên nghiệp hóa. Nhà hát tạo không gian, nghệ sĩ tạo sản phẩm chất lượng, còn công chúng tiếp nhận và nuôi dưỡng đời sống nghệ thuật.

Nghệ sỹ vĩ cầm Caroline Campbell
Từ thưởng thức đến trải nghiệm
Giáo dục nghệ thuật giúp công chúng hiểu hơn về giao hưởng, opera hay ballet thông qua việc giới thiệu tác giả, tác phẩm, câu chuyện phía sau sân khấu và các buổi gặp gỡ nghệ sĩ.
Khi có thêm kiến thức và trải nghiệm, khán giả có thể tiếp cận tác phẩm sâu sắc hơn. Đây cũng là cách hình thành lớp công chúng mới, yếu tố quan trọng đối với sức sống lâu dài của một thiết chế văn hóa.
Nhà hát Hồ Gươm xác định nghệ thuật biểu diễn là trung tâm, đồng thời phát triển giáo dục, kết nối cộng đồng và trải nghiệm trước, trong và sau mỗi chương trình.

Không dừng lại ở một nhà hát biểu diễn
Thiếu tướng, NSND Nguyễn Công Bẩy, Giám đốc Nhà hát Hồ Gươm, cho biết Nhà hát hướng tới xây dựng bảo tàng nghệ thuật, phát triển giáo dục âm nhạc, ứng dụng công nghệ số và trí tuệ nhân tạo, đồng thời thành lập dàn nhạc giao hưởng riêng.
Mục tiêu là đưa Nhà hát trở thành nơi kết nối tinh hoa nghệ thuật thế giới với Việt Nam và đưa nghệ thuật Việt Nam ra thế giới. Khi đó, Nhà hát không chỉ là nơi biểu diễn mà còn đảm nhiệm vai trò lưu giữ, giáo dục, sáng tạo, trải nghiệm và giao lưu.
Sau ba năm, từ giao hưởng, opera đến Xẩm, rap và âm nhạc điện tử, một không gian văn hóa rộng hơn đang dần hình thành. Thước đo của Nhà hát không chỉ là số đêm diễn hay nghệ sĩ tham gia, mà còn là việc công chúng có muốn trở lại, nghệ sĩ có thêm động lực sáng tạo và nghệ thuật có tiếp tục gắn bó với đời sống hay không.
Đó là hành trình từ một sân khấu biểu diễn đến một hệ sinh thái văn hóa mà Nhà hát Hồ Gươm đang hướng tới.










