Lịch sử của Ngày Quốc tế Lao động 1/5 khởi đi từ một đòi hỏi rất căn bản: quyền được sống và làm việc như một con người đúng nghĩa. Cuối thế kỷ XIX, khi công nhân ở Hoa Kỳ và nhiều nước phương Tây bị vắt kiệt sức trong những ca làm việc kéo dài tới 14–18 giờ mỗi ngày, không nghỉ ngơi, không bảo hộ, không quyền lợi, thì khẩu hiệu "8 giờ làm việc – 8 giờ nghỉ ngơi – 8 giờ vui chơi" vang lên như một tuyên ngôn về phẩm giá.
Cuộc bãi công ngày 1/5/1886 tại Chicago, dù bị đàn áp đẫm máu, lại trở thành điểm khởi đầu của một phong trào toàn cầu. Lần đầu tiên trong lịch sử hiện đại, người lao động ở nhiều quốc gia đã cùng cất lên một tiếng nói chung. Đó không chỉ là cuộc đấu tranh vì thời gian lao động, mà là bước thức tỉnh về quyền con người trong xã hội công nghiệp.
Công nhân nhà máy xe lửa ở Mỹ phản đối cắt giảm ngân sách, đòi quốc hữu hóa (13/5/1981). Ảnh: TTXVN
Chính từ những hy sinh ấy, Ngày Quốc tế Lao động ra đời – không chỉ để tưởng niệm, mà để nhắc nhớ một nguyên lý phát triển: mọi tiến bộ xã hội đều bắt đầu từ việc tôn trọng con người.
Công nhân Đồn điền cao su Phú Riềng (Nam bộ) đình công đòi giảm giờ làm, tăng lương và cải thiện điều kiện làm việc (1/1930). Ảnh: Tư liệu TTXVN
Ở Việt Nam, tinh thần ấy đã sớm được tiếp nhận, nhưng không dừng lại ở khuôn khổ kinh tế – xã hội. Dưới ánh sáng tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Ngày 1/5 được "Việt hóa", hòa quyện với chủ nghĩa yêu nước, trở thành một phần của hành trình giải phóng dân tộc.
Ngày 1/5/1938, trên 25.000 nhân dân Hà Nội đã tổ chức mít tinh, tuần hành Kỷ niệm Ngày Quốc tế Lao động và đòi quyền tự do, dân chủ. Ảnh: TTXVN
Từ cuộc bãi công Ba Son năm 1925 đến sự ra đời của các tổ chức công hội và đặc biệt là Đảng Cộng sản Việt Nam năm 1930, phong trào công nhân đã chuyển mình từ tự phát sang tự giác. Đó là bước ngoặt có tính bản lề: khi quyền lợi của người lao động không còn tách rời, mà gắn chặt với vận mệnh của đất nước.
Cuộc мит-tinh ngày 1/5/1938 tại Hà Nội với hàng vạn người tham gia không chỉ là một cuộc biểu dương lực lượng, mà là sự khẳng định một chân lý: khi người lao động được tổ chức và dẫn dắt đúng hướng, họ trở thành sức mạnh lịch sử.
Chủ tịch Hồ Chí Minh dự Kỷ niệm Ngày Quốc tế Lao động 1/5/1955. Ảnh: TTXVN
Sau khi đất nước giành độc lập, việc Chủ tịch Hồ Chí Minh ký sắc lệnh công nhận ngày 1/5 là ngày lễ chính thức đã nâng tầm ý nghĩa của Ngày Quốc tế Lao động. Từ một ngày đấu tranh, đó trở thành ngày tôn vinh, ngày tri ân và ngày khẳng định vai trò trung tâm của người lao động trong một nhà nước của dân, do dân và vì dân.
Từ đó đến nay, ý nghĩa của ngày 1/5 không ngừng được mở rộng theo chiều sâu của phát triển. Nếu trước đây là quyền được làm việc 8 giờ, thì hôm nay là quyền được làm việc trong môi trường an toàn, được học tập, được nâng cao kỹ năng và được tham gia vào quá trình phát triển của xã hội.
Công nhân lắp ráp ô tô tại Nhà máy ô tô Hyundai Thành Công Việt Nam. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN
Đặc biệt, với việc hình thành "Tháng Công nhân", tinh thần 1/5 đã được cụ thể hóa thành hành động. Không chỉ là một ngày kỷ niệm mang tính biểu tượng, tháng 5 trở thành cao điểm của sự quan tâm, chăm lo, đối thoại và sẻ chia. Ở đó, người lao động không chỉ được bảo vệ, mà còn được lắng nghe và đồng hành.
Công nhân Công ty Lưới điện cao thế miền Bắc xử lý sự cố tại cột 110 Kv. Ảnh: Huy Hùng – TTXVN
Điểm đáng chú ý là trong bối cảnh hiện nay, khi nền kinh tế bước vào giai đoạn chuyển đổi sâu sắc, vai trò của giai cấp công nhân cũng đang được tái định nghĩa. Người công nhân không còn chỉ là lực lượng sản xuất trực tiếp, mà là chủ thể của đổi mới sáng tạo, là nhân tố quyết định năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh.
Công nhân sản xuất giày xuất khẩu tại Công ty Giày Thượng Đình, Hà Nội. Ảnh: Ngọc Hà - TTXVN
Điều đó đặt ra một yêu cầu mới: bảo vệ người lao động không chỉ bằng chính sách, mà bằng việc tạo cơ hội phát triển. Từ đào tạo kỹ năng, nâng cao trình độ, đến xây dựng môi trường làm việc nhân văn – tất cả đều nhằm hướng tới một mục tiêu chung: phát triển con người.
Công nhân sản xuất tất xuất khẩu tại Công ty TNHH Jasan Việt Nam, tại Khu công nghiệp VSIP, Hải Phòng. Ảnh: Danh Lam – TTXVN
Trong tiến trình đó, tổ chức Công đoàn giữ vai trò cầu nối quan trọng. Đối thoại và thương lượng tập thể không chỉ là công cụ bảo vệ quyền lợi, mà còn là nền tảng xây dựng niềm tin giữa người lao động và người sử dụng lao động. Khi niềm tin được thiết lập, quan hệ lao động trở nên hài hòa, và phát triển trở nên bền vững.
Công nhân mỏ than hầm lò tại Công ty Cổ phần than Núi Béo, Quảng Ninh (12/9/2019). Ảnh: TTXVN
Hàng vạn thỏa ước lao động tập thể được ký kết trong thời gian qua không chỉ mang lại lợi ích cụ thể, mà còn cho thấy một hướng đi đúng: phát triển phải đi cùng chia sẻ, tăng trưởng phải gắn với công bằng.
Nhìn lại hành trình hơn một thế kỷ của Ngày Quốc tế Lao động, có thể thấy một sự chuyển dịch rõ nét: từ đấu tranh để tồn tại đến kiến tạo để phát triển. Ở Việt Nam, sự chuyển dịch ấy còn mang một ý nghĩa sâu sắc hơn: người lao động không chỉ là người thụ hưởng, mà là chủ thể của công cuộc đổi mới.
Công nhân thi công tăng ca vị trí cột số 82 gói thầu số 39 đường dây 500kV NMNĐ Nam Định I-Thanh Hóa. Ảnh: Huy Hùng - TTXVN
Vì thế, Ngày 1/5 hôm nay không chỉ là ký ức của Chicago, mà là lời nhắc về một sứ mệnh đang tiếp diễn: xây dựng một xã hội nơi mỗi người lao động được tôn trọng, được phát huy và được sống xứng đáng với giá trị của mình.
Đó không chỉ là mục tiêu của chính sách, mà là thước đo của một nền phát triển có văn hóa.
Khối Công nhân Việt Nam diễu hành tại Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025). Ảnh: Thống Nhất - TTXVN
Ngày Quốc tế Lao động 1/5 là một sự kiện chính trị – xã hội nhằm tôn vinh quyền lợi và đóng góp của người lao động trên toàn thế giới, là một biểu tượng văn hóa sâu sắc, phản ánh mối quan hệ bền chặt giữa con người và lao động trong suốt chiều dài lịch sử nhân loại.
Giỗ Tổ Hùng Vương năm nay, người lao động được nghỉ 3 ngày và kỷ niệm Ngày Chiến thắng 30/4 và Ngày Quốc tế lao động 1/5 người lao động được nghỉ 5 ngày liên tục.
Hướng đến kỷ niệm 44 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2019); 133 năm Ngày Quốc tế Lao động (1/5/1886 - 1/5/2019), UBND Thành phố Hồ Chí Minh đã có kế hoạch tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm, vui chơi phong phú, thiết thực.
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất