Bolivia triệu hồi Đại sứ Tây Ban Nha, Italia, Pháp sau vụ 'cấm bay'

20/07/2013 13:34 GMT+7 | Trong nước

Chính phủ Bolivia ngày 19/7 đã "tạm thời" triệu hồi Đại sứ nước này tại Tây Ban Nha, Pháp và Italia để phản đối việc ba nước này từ chối chuyên cơ của Tổng thống Bolivia Evo Morales vào không phận hồi đầu tháng.

Phát biểu trước báo giới, Bộ trưởng Thông tin liên lạc Bolivia Amanda Davila nêu rõ quyết định triệu hồi các đại sứ được đưa ra trong khuôn khổ hội nghị thượng đỉnh khối Thị trường chung Nam Mỹ (Mercosur) nhằm phản đối vụ việc xảy ra với Tổng thống Morales. Tuy nhiên, Bộ trưởng Davila cũng khẳng định động thái trên không có nghĩa là Bolivia cắt đứt quan hệ ngoại giao với các nước châu Âu nói trên.

Ngày 2/7 vừa qua, chuyên cơ chở Tổng thống Evo Morales trên đường về nước sau khi dự một hội nghị quốc tế tại Nga đã bị Pháp, Italia, Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha không cho phép bay qua không phận do nghi trên máy bay có cựu nhân viên tình báo Mỹ Edward Snowden. Sau khi chuyên cơ phải hạ cánh khẩn cấp tại Áo, Tây Ban Nha đặt điều kiện lục soát máy bay mới mở cửa không phận. Hành động trên của các quốc gia châu Âu đã vấp phải sự phản đối mạnh mẽ của các nước Mỹ Latinh. Các khối Unasur, Mercosur và Liên minh Bôliva cho các dân tộc châu Mỹ (Alba) đã lên án các nước châu Âu nói trên vi phạm luật pháp quốc tế, chủ quyền của Bôlivia và quyền miễn trừ của Tổng thống Morales.

Tại hội nghị thượng đỉnh lần thứ 45 của Mercosur cuối tuần trước, Tổng thống các nước trong khối này, gồm Argentina, Brazil, Urugoay và Venexuela đã nhất trí triệu hồi các đại sứ tại Tây Ban Nha, Pháp, Italia và Bồ Đào Nha để phản đối, đồng thời triệu đại sứ bốn nước đến để yêu cầu giải thích vụ việc. Các nước châu Âu này đã đưa ra lời xin lỗi nhưng chưa có lời giải thích chính thức theo như yêu cầu của Bolivia.

TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm