FIFA Club World Cup 2025 đang diễn ra tại 12 thành phố trên khắp Hoa Kỳ từ ngày 15 tháng 6 đến 13 tháng 7 năm 2025. Với quy mô chưa từng có, giải đấu này được kỳ vọng sẽ đánh dấu một cột mốc quan trọng trong lịch sử bóng đá thế giới.

FIFA Club World Cup 2025 đang diễn ra tại 12 thành phố trên khắp Hoa Kỳ từ ngày 15 tháng 6 đến 13 tháng 7 năm 2025. Với quy mô chưa từng có, giải đấu này được kỳ vọng sẽ đánh dấu một cột mốc quan trọng trong lịch sử bóng đá thế giới. 

Tuy nhiên, khi các trận đấu bước vào giai đoạn quyết liệt, một thách thức bất ngờ đã nổi lên: thời tiết nắng nóng khắc nghiệt. Nhiệt độ tại nhiều sân vận động vượt ngưỡng 30°C, thậm chí chạm mức 40°C, gây khó khăn nghiêm trọng cho cầu thủ, huấn luyện viên và khán giả. 

"Kẻ thù" mang tên nắng nóng

Ngay từ tuần đầu tiên, thời tiết nóng bức đã trở thành tâm điểm chú ý. Tại sân TQL ở Cincinnati, trong trận Borussia Dortmund đối đầu Mamelodi Sundowns, nhiệt độ đạt 32°C. Đội bóng Đức buộc các cầu thủ dự bị ở lại phòng thay đồ để tránh ánh nắng gay gắt – một cảnh tượng hiếm thấy trong bóng đá. Hình ảnh các cầu thủ ngồi quanh bàn với đồ uống, thay vì đứng ngoài sân, được chia sẻ trên mạng xã hội kèm bình luận: "Trong cái nóng này, điều đó hoàn toàn hợp lý". Đây chỉ là một trong nhiều dấu hiệu cho thấy thời tiết đang tác động nghiêm trọng đến các đội bóng.

Nắng nóng đe dọa FIFA Club World Cup 2025 - Ảnh 1.

Dortmund buộc các cầu thủ dự bị ở lại phòng thay đồ để tránh ánh nắng gay gắt

Tại Los Angeles, trận Paris Saint-Germain (PSG) gặp Atletico Madrid tại sân Rose Bowl diễn ra vào buổi trưa, khi nhiệt độ trên sân được ghi nhận lên tới 40°C. HLV Luis Enrique của PSG thẳng thắn chia sẻ: "Nhiệt độ rõ ràng ảnh hưởng đến trận đấu. Giờ thi đấu này phù hợp với khán giả châu Âu, nhưng các đội bóng thì khổ sở". Tiền vệ Marcos Llorente của Atletico mô tả điều kiện thi đấu là "khó chịu đến mức không tưởng", với cảm giác đau nhức ở móng chân và khó khăn trong việc điều chỉnh tốc độ. Tiền vệ Vitinha của PSG cũng thừa nhận: "Trời quá nóng, tôi đỏ bừng cả người. Thật sự rất khó khăn".

Không chỉ các đội châu Âu, vốn ít quen với thời tiết mùa hè khắc nghiệt, mà ngay cả các đội đến từ vùng khí hậu nóng như Nam Mỹ hay châu Phi cũng cảm nhận áp lực. Tiền vệ Mauricio của Palmeiras, sau chiến thắng 2-0 trước Al Ahly tại sân MetLife, cho biết: "Cái nóng chắc chắn ảnh hưởng. Chúng tôi không thể duy trì cường độ như trận gặp Porto. Chúng tôi phải giảm nhịp độ và kiểm soát trận đấu". Đồng đội Joaquin Piquerez bổ sung: "Hôm nay quá nóng, và giờ thi đấu không giúp gì. Ngay cả cầu thủ Ai Cập, quen chơi trong khí hậu nóng, cũng nói rằng trời rất nóng".

Nắng nóng đe dọa FIFA Club World Cup 2025 - Ảnh 2.

Các thành phố tổ chức FIFA Club World Cup 2025

Dự báo thời tiết cho tuần tới còn đáng lo ngại hơn. Theo Cơ quan Quản lý Khí quyển và Đại dương Quốc gia Hoa Kỳ (NOAA), nhiệt độ tại New York có thể vượt 37,8°C vào thứ Ba, ngày 24 tháng 6, trong khi Philadelphia đã ban hành cảnh báo nhiệt độ cực đoan từ Chủ nhật đến cuối tuần. Tại Nashville, trận Auckland City gặp Boca Juniors vào thứ Ba lúc 14h (giờ địa phương) dự kiến diễn ra trong nhiệt độ 36,7°C. Tương tự, tại Charlotte, cuộc đối đầu giữa Benfica và Bayern Munich lúc 15h có thể chạm ngưỡng 37,2°C. Những con số này không chỉ đe dọa sức khỏe cầu thủ mà còn gây lo ngại cho hàng chục ngàn khán giả đến sân.

Tác động đến cầu thủ ra sao?

Nắng nóng không chỉ làm giảm chất lượng thi đấu mà còn tiềm ẩn nguy cơ nghiêm trọng đối với sức khỏe cầu thủ. Theo Christopher Tyler, chuyên gia sinh lý môi trường tại Đại học Roehampton, ngưỡng nhiệt độ bầu ướt (WBGT – thước đo căng thẳng nhiệt kết hợp nhiệt độ, độ ẩm, tốc độ gió và bức xạ mặt trời) 32°C, được FIFA sử dụng để áp dụng các đợt nghỉ giải nhiệt, là quá cao đối với các vận động viên bóng đá. Ông giải thích: "Cầu thủ có thể tự điều chỉnh bằng cách giảm cường độ, nhưng điều này làm giảm chất lượng trận đấu. Ngưỡng 32°C cao hơn nhiều môn thể thao khác từ góc độ an toàn, và nó có thể gây tổn hại đến sức khỏe lẫn hiệu suất".

Nắng nóng đe dọa FIFA Club World Cup 2025 - Ảnh 3.

Warren Zaire-Emery của PSG chống nóng bằng khăn khi thi đấu ở Pasadena

Để thích nghi, nhiều đội bóng đã áp dụng các biện pháp đặc biệt. Real Madrid dựng các lều sưởi tại cơ sở huấn luyện ở Miami, với nhiệt độ bên trong dao động từ 35°C đến 50°C và độ ẩm tăng từ 30% lên 80%, nhằm mô phỏng điều kiện thi đấu. Manchester City, dưới sự chỉ đạo của HLV Pep Guardiola, tổ chức các buổi tập kéo dài gần hai giờ trong cái nóng trên 32°C tại Florida để giúp cầu thủ thích nghi. Tiền vệ Phil Foden tiết lộ đội bóng đã ưu tiên lối chơi kiểm soát bóng để tiết kiệm sức trong trận thắng Wydad tại Philadelphia. Juventus điều chỉnh giờ tập luyện trùng với giờ thi đấu, với hậu vệ Lloyd Kelly cho biết họ tập trong "những thời điểm nóng nhất" suốt 10 ngày.

Tuy nhiên, những nỗ lực này chỉ giảm thiểu phần nào tác động. Tiền vệ Timothy Weah của Juventus, sau trận thắng Al Ain, chia sẻ: "Tôi chỉ chơi nửa trận mà cảm thấy như sắp kiệt sức. Trời quá nóng". Cầu thủ như Vinicius Junior của Real Madrid cũng bị chuột rút do nhiệt độ và mặt sân. Những trường hợp này cho thấy, dù chuẩn bị kỹ lưỡng, nắng nóng vẫn là thách thức lớn đối với thể lực và tinh thần cầu thủ.

Nắng nóng đe dọa FIFA Club World Cup 2025 - Ảnh 4.

Guardiola khổ sở với nắng nóng

Khán giả cũng bị ảnh hưởng

Khán giả cũng đang phải đối mặt với cái nóng khắc nghiệt, đặc biệt tại các sân vận động không có mái che như Rose Bowl ở Los Angeles hay MetLife ở New York. Trong trận PSG gặp Atletico, một nhà báo ngã quỵ sau khi đi bộ hai dặm dưới nắng nóng để đến sân, và một cô gái được nhân viên y tế chăm sóc do kiệt sức. Người hâm mộ phàn nàn về hàng đợi dài 45 phút để mua nước và thiếu khu vực bóng râm.

Tại trận Palmeiras gặp Al Ahly, khán giả phải di chuyển chỗ ngồi để tìm bóng râm và chen chúc trong các khu vực có điều hòa vào giờ nghỉ. Một số người cao tuổi được hướng dẫn đến khu vực VIP Club 50 với máy lạnh và màn hình phát trận đấu. Tuy nhiên, giá cả đồ uống gây bức xúc: một chai nước giá 5 USD, bia lên tới 15 USD. Một cổ động viên Palmeiras than phiền: "Ở Brazil, các trận đấu giải vô địch không bắt đầu trước 16h hoặc 17h. Giờ này không phù hợp chút nào".

Nắng nóng đe dọa FIFA Club World Cup 2025 - Ảnh 5.

CĐV Botafogo trên sân Rose Bowl ở Pasadena

Những vấn đề này không chỉ làm giảm trải nghiệm mà còn đặt ra câu hỏi về an toàn. Với hàng chục ngàn người tham dự mỗi trận, nguy cơ kiệt sức vì nóng hoặc mất nước là rất lớn. Chỉ sân Mercedes-Benz ở Atlanta có mái che đóng được khi nhiệt độ vượt 26,7°C. Năm sân vận động khác không có mái che, và sáu sân còn lại chỉ có mái che một phần, chủ yếu dành cho khán giả.

Phản ứng của FIFA

Trước những lo ngại ngày càng tăng, FIFA đã áp dụng một số biện pháp, nhưng nhiều chuyên gia và cầu thủ cho rằng chúng chưa đủ. Theo quy định, các đợt nghỉ giải nhiệt được triển khai ở phút 30 và 75 nếu WBGT vượt 32°C, kéo dài từ 90 giây đến ba phút, cho phép cầu thủ uống nước và sử dụng khăn lạnh. FIFA cũng cho phép khán giả mang chai nhựa trong suốt dung tích tối đa 1 lít vào sân, đồng thời phối hợp với chính quyền địa phương để cung cấp xe buýt làm mát, trạm nước và thông báo nhắc nhở giữ nước.

Tuy nhiên, chuyên gia Tyler cho rằng ngưỡng 32°C là quá cao và FIFA cần áp dụng các biện pháp phòng ngừa sớm hơn. Ông nhấn mạnh: "Cách tiếp cận hiện tại của FIFA là phản ứng, không phải phòng ngừa. Chúng ta cần chiến lược giảm nhiệt dựa trên khoa học mạnh mẽ hơn để tránh ảnh hưởng đến hiệu suất và sức khỏe". Liên đoàn Cầu thủ Chuyên nghiệp Thế giới (FIFPro) cũng kêu gọi FIFA áp dụng các biện pháp toàn diện hơn, như tăng số lần nghỉ giải nhiệt, điều chỉnh giờ thi đấu để tránh thời điểm nóng nhất, hoặc hoãn trận đấu nếu điều kiện quá nguy hiểm.

Nắng nóng đe dọa FIFA Club World Cup 2025 - Ảnh 6.

Cách hạ nhiệt của Foden (Man City)

FIFA cho biết các chuyên gia y tế của họ đang liên lạc thường xuyên với các câu lạc bộ để hỗ trợ quản lý nhiệt độ và thích nghi khí hậu, nhưng không có kế hoạch hạ ngưỡng WBGT vì thiếu bằng chứng khoa học cho thấy điều này cải thiện an toàn. Khi được hỏi về khả năng thay đổi giờ thi đấu trong đợt nắng nóng sắp tới, FIFA không trả lời trực tiếp, chỉ cho biết sẽ xem xét điều kiện thời tiết tương tự như khi xử lý các mối đe dọa bão.

Nỗi lo World Cup 2026

Nắng nóng không phải vấn đề mới trong các giải đấu bóng đá lớn. World Cup 1986 tại Mexico chứng kiến 34/52 trận đấu diễn ra vào buổi trưa dù nhiệt độ vượt 38°C ở Monterrey. World Cup 1994 tại Hoa Kỳ cũng đối mặt với cái nóng gay gắt ở Dallas và Orlando, với 106 khán giả ở Orlando được điều trị vì các vấn đề nhiệt độ và 13 người ở Chicago nhập viện vì kiệt sức. Gần đây, Copa America 2023 ghi nhận một trọng tài phụ ngã quỵ trong trận Canada gặp Peru do mất nước, khi nhiệt độ cảm nhận đạt 38°C.

Những sự kiện này là lời cảnh báo cho FIFA Club World Cup 2025 và World Cup 2026, sẽ được tổ chức tại Hoa Kỳ, Canada và Mexico vào cùng thời điểm năm sau. Với quy mô lớn hơn (48 đội, 104 trận đấu), World Cup 2026 sẽ đối mặt với thách thức thời tiết nghiêm trọng hơn. Dù một số sân vận động như AT&T ở Dallas và NRG ở Houston có mái che trong nhà, phần lớn vẫn là sân ngoài trời, dễ bị ảnh hưởng bởi nắng nóng và độ ẩm.

Cơ quan Thời tiết Quốc gia Hoa Kỳ (NWS) đã phối hợp với FIFA để xây dựng kế hoạch cho 11 thành phố đăng cai World Cup, với các nhà khí tượng học làm việc chặt chẽ với lãnh đạo địa phương để bảo vệ "tính mạng và tài sản". Tuy nhiên, việc FIFA ưu tiên lịch phát sóng cho khán giả toàn cầu, với nhiều trận đấu diễn ra vào buổi chiều để phù hợp với giờ vàng ở châu Âu và châu Phi, có thể tiếp tục gây khó khăn cho cầu thủ và khán giả tại chỗ.

Nắng nóng đe dọa FIFA Club World Cup 2025 - Ảnh 7.

Vũ Mạnh