Sony “đánh bạc” trên danh tiếng Michael Jackson

17/03/2010 11:55 GMT+7 | Âm nhạc

(TT&VH) - Chưa đầy một năm sau khi qua đời, Michael Jackson lại lập kỷ lục mới nhờ hợp đồng được ký giữa người quản lý gia sản của anh và tập đoàn giải trí Sony. Với tổng giá trị lên tới 250 triệu USD, đây được xem là hợp đồng đắt giá nhất từ trước tới nay trong làng nhạc thế giới.

Biểu tượng của sự hợp tác...


 Tên tuổi Michael Jackson vẫn giúp thu về bộn tiền dù anh đã qua đời
Bản hợp đồng này được John Branca, luật sư từng có thời gian dài đại diện cho Jackson và hiện nắm vai trò đồng quản lý di sản của anh, ký với Sony Corp. Theo đó, nếu như mọi điều kiện trong hợp đồng được đáp ứng, di sản của Jackson sẽ nhận 250 triệu USD. Đổi lại, Sony sẽ có quyền phát hành 10 album của Vua pop trong vòng 7 năm. “Trong cả cuộc đời, các hợp đồng của Michael đã đặt ra chuẩn mực cho ngành công nghiệp âm nhạc” - John Branca nói với báo giới sau lễ ký kết- “Thỏa thuận với Sony đã cho thấy hấp lực mãnh liệt từ âm nhạc của Michael, khi nó vượt qua mọi kỷ lục đã được thiết lập trước đó trong ngành công nghiệp âm nhạc”.


Bản hợp đồng nói trên thực sự gây sốc giữa bối cảnh hoạt động bán đĩa nhạc truyền thống ở Mỹ sụt giảm 52% tổng lượng doanh thu trong một thập kỷ qua. Ngay cả tại thời kỳ đỉnh cao của hoạt động buôn bán đĩa hát vào cuối những năm 1990, các hợp đồng trị giá vài chục triệu USD với giới siêu sao ca nhạc vẫn được xem là hiếm.

Tuy nhiên Rob Stringer, Chủ tịch hãng đĩa Columbia/Epic thuộc tập đoàn Sony, bày tỏ sự tự tin rằng công ty của ông sẽ nhanh chóng thu lợi từ khoản đầu tư khổng lồ. Ông đánh giá thương vụ này có ý nghĩa nhiều hơn một hoạt động làm ăn thuần túy. “Chúng tôi xem đây như biểu tượng của một sự hợp tác ăn ý” - Stringer nói.

Sự đầu tư có tính toán

Với hợp đồng mới, Sony sẽ được quyền bán các album và thu lợi từ việc cấp phép sử dụng nhạc của Jackson cho các trò chơi điện tử, phim ảnh cùng những hoạt động biểu diễn tại nhà hát. Tuy nhiên không giống như những hợp đồng khổng lồ được ký kết thời gian gần đây giữa tập đoàn Live Nation Entertainment Inc. với các ngôi sao như Jay-Z và Madonna, Sony sẽ không có quyền quản lý toàn bộ thương hiệu Michael Jackson. Gia đình Jackson vẫn giữ lại quyền bán hàng hóa có liên quan tới Vua pop cũng như hoạt động cấp bản quyền sử dụng tên tuổi của anh.

Trong khuôn khổ hợp đồng này, Sony sẽ tái phát hành các album ăn khách của Jackson như Off The Wall, Bad... và nhiều ca khúc cũ được remix. Một bộ DVD gồm toàn bộ các video clip ca nhạc của Jackson cũng sẽ được giới thiệu tới người hâm mộ trong tương lai gần.

Được biết Jackson và Sony từng thông qua một bản hợp đồng vào đầu những năm 1980, qua đó cho phép Vua pop duy trì tác quyền các đĩa hát của anh. Sony có quyền phát hành những đĩa hát đó cho tới năm 2015. Hợp đồng mới đã tiếp tục mở rộng quyền phát hành đĩa hát của Sony cho tới năm 2017 và dĩ nhiên phía Jackson sẽ được một khoản tiền bản quyền không nhỏ.

Giới phân tích đánh giá thông qua bản hợp đồng vừa được ký, Sony đang đánh cược hoạt động kinh doanh dựa trên danh tiếng của Vua pop. Hãng này tin rằng công chúng quan tâm tới Jackson không chỉ bởi cái chết đột ngột mà còn vì tình yêu mà họ dành cho di sản âm nhạc của anh. Tuy nhiên, có vẻ như Sony đang đầu tư đúng hướng bởi kể từ khi Jackson qua đời, hãng đã bán được khoảng 31 triệu bản album của Vua pop trên quy mô toàn cầu. Dự kiến một album gồm các ca khúc chưa từng công bố của Jackson sẽ được phát hành vào tháng 11 năm nay.

Lợi cả đôi bên

Khoản tiền 250 triệu USD do bản hợp đồng mang lại sẽ giúp con cái Jackson có thêm tài chính để chi trả các món nợ khổng lồ mà anh tạo ra trong những năm cuối đời. Vua pop đã trở thành “vua nợ” khi vay tiền mạnh tay để phục vụ cho lối sống xa hoa của bản thân, trong bối cảnh hoạt động kinh doanh đĩa hát sụt giảm và các chuyến lưu diễn bị đình hoãn.

Dự kiến những người quản lý di sản của Jackson sẽ dùng 125 triệu USD để trả nợ vào cuối năm nay. Họ cũng sẽ đầu tư 325 triệu USD cho hai tài sản lớn nhất của Vua pop là trang trại Neverland và công ty phát hành đĩa Sony/ATV Music Publishing, dự án hợp tác giữa Jackson với Sony, hiện đang sở hữu bản quyền 251 ca khúc của ban nhạc The Beatles. Các khoản nợ lên tới 300 triệu USD trong công ty Sony/ATV đã từng là một vấn đề tài chính lớn cho tới trước khi Jackson qua đời.

Người ta tin rằng Vua pop sẽ dễ dàng xóa sạch nợ nần nếu bán nửa cổ phần của anh trong Sony/ATV, vốn có thể mang lại ít nhất 1 tỷ USD. Mặc dù vậy, đây được xem là bước đi khó xảy ra do hoạt động làm ăn sau khi Jackson qua đời đang mang lại bộn tiền.

Các thương vụ âm nhạc đắt giá nhất

1996: Nhóm R.E.M. ký hợp đồng làm 5 album với Warner Music trị giá 80 triệu USD.

2001: EMI thông qua hợp đồng 100 triệu USD với nữ ca sĩ Mariah Carey để làm 5 album. Tuy nhiên chỉ một năm sau, EMI đã bồi thường cho Carey 28 triệu USD để chấm dứt hợp đồng sớm khi đôi bên mới chỉ làm được 1 album.

2005: Sony Music và rocker Bruce Springsteen thông qua hợp đồng sản xuất âm nhạc trị giá 100 triệu USD. Kết quả của hợp đồng đắt đỏ này là Giám đốc điều hành Sony Andrew Lack bị mất ghế.

2007: Live Nation bỏ ra 120 triệu USD để có quyền bán các đĩa hát của ngôi sao pop Madonna, cấp phép sử dụng hình ảnh và tên tuổi cô trong vòng 10 năm.

2008: Live Nation ký hợp đồng 150 triệu USD với Jay-Z, qua đó kiểm soát toàn bộ hoạt động bán đĩa và sử dụng thương hiệu của rapper này trong vòng 10 năm.

2010: Sony và những người quản lý di sản của Michael Jackson ký hợp đồng 250 triệu USD để phát hành 10 album trong 7 năm.


Tường Linh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm