Những thông tin trái chiều về khả năng có hay không việc chiếc máy bay Boeing 777-200 đã quay đầu trở lại eo biển Malacca đã khiến thân nhân của các nạn nhân mất tích không thể giữ được bình tĩnh.
Một người cha của hai đứa trẻ đã gửi lại đồng hồ và nhẫn cưới cho người vợ trước khi lên chuyến bay MH370 định mệnh với lời dặn, đề phòng nếu có chuyện bất thường xảy ra.
Tấm màn bí ảnh về hai tấm hộ chiếu bị đánh cắp trên chuyến bay MH370 của Malaysia Airlines được hé lộ. Malaysia được biết đến là điểm dừng chân của đa số những người nhập cư Iran.
Theo hãng tin Reuters, quân đội Malaysia tin rằng đã dò được tín hiệu của chiếc máy bay Boeing 777-200ER mang số hiệu MH370 của Malaysia Airlines bị mất tích rạng sáng ngày 8/3 ở eo biển Malacca.
Cảnh sát Malaysia ngày hôm nay (11/3) đã công bố những hình ảnh của một trong hai người mang quốc tịch Iran sử dụng hộ chiếu bị đánh cắp trên chuyến bay MH370.
Việc hai hành khách sử dụng hộ chiếu bị đánh cắp trên chuyến bay MH370 của Malaysia Airlines đặt dấu hỏi về quy trình kiểm tra hộ chiếu tại các sân bay quốc tế.
3 ngày đã trôi qua, số phận của 239 hành khách trên chuyến bay MH370 của Malaysia Airlines vẫn chưa thể được xác định. Dường như chiếc máy bay Boeing 777-200 đã biến mất không một dấu vết.
Maalaysia Airlines đã chi 31.000 Nhân Dân Tệ (16.577 RM) hỗ trợ tài chính cho tất cả những người thân của các hành khách Trung Quốc trên chuyến bay MH370.
Boeing 777, một trong những loại máy bay an toàn nhất trên thế giới mất tích bí ẩn sau khi rời sân bay Kuala Lumpur. Không loại trừ khả năng máy bay đã bị khủng bố hoặc đánh bom.
Tờ Financial Times hôm 10/3 cho biết 2 người đàn ông dùng hộ chiếu giả trộm từ 1 công dân Áo Christian Kozel và công dân Italy Luigi Maraldi để lên chuyến bay của hãng Malaysia Airlines dường như đã không chọn chuyến bay đó một cách có chủ ý.
Những ước vọng khôn nguôi hướng về những người trên chuyến bay MH 370 xuất hiện khắp nơi: trên các diễn đàn mạng, ở sân bay, trên đường phố, trong nhà thờ, trong sân bóng...
4 ngày trước khi chiếc máy bay Boeing 777 của hãng hàng không Malaysia Airlines mất tích, đã có thông tin về khả năng xảy ra tấn công khủng bố nhằm vào sân bay và hệ thống tàu điện ngầm ở thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc.
Nhà chức trách Malaysia dự kiến sẽ hoàn tất quá trình giám định liệu vết dầu loang trên biển được phát hiện vào ngày hôm qua (9/3) có phải là từ chiếc máy bay Boeing 777-200 gặp nạn trên đường đến Bắc Kinh.
Bộ trưởng Nội vụ Malaysia cho biết 2 hành khách sử dụng hộ chiếu giả để lên chiếc máy bay Malaysia Airlines đã mất tích cùng 239 người trên khoang có "các đặc điểm gương mặt châu Á".
Hãng hàng không Air New Zealand vừa lên tiếng khẳng định hãng này không có ý định loại bỏ máy bay hai động cơ Boeing 777-200ER sau sự kiện máy bay mang số hiệu MH370 của Malaysia Airlines chở 270 hành khách bị mất tích.
Không chỉ là mẫu máy bay phản lực lớn nhất, Boeing 777 còn là mẫu máy bay được sử dụng phổ biến bởi các hãng hàng không trên thế giới và cực kỳ an toàn.
Ngày 9/3, phát biểu trước các phóng viên tại thành phố Adelaide, Thủ tướng Australia Tony Abbott đánh giá vụ máy bay của Malaysia Airlines mất tích là một “sự việc khủng khiếp”.
Trang mạng nhật báo Strait Times của Singapore tối 9/3 đã đăng tải bài viết nhận định về 5 giả thuyết có thể xảy ra trong vụ máy bay số hiệu MH370 của hãng hàng không Malaysia Airlines mất tích trên Biển Đông rạng sáng 8/3.