Phát triển nhà ở xã hội không chỉ là một chủ trương kinh tế – xã hội, mà là thước đo nhân văn của một Nhà nước kiến tạo vì dân.
Khi Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu cắt giảm ít nhất 50% thủ tục hành chính, đưa các dự án nhà ở xã hội vào nhóm luồng xanh, luồng ưu tiên" để làm nhanh, đó không chỉ là mệnh lệnh hành chính – mà là lời hứa với Nhân dân.
Phát triển nhà ở xã hội là quyết tâm chính trị, là nhiệm vụ của cả hệ thống – sự khẳng định đó đã chạm tới cốt lõi của một chính sách vì con người. Một triệu căn nhà xã hội không chỉ là mục tiêu trong Nghị quyết, mà là một triệu giấc mơ an cư của người lao động, công nhân, người thu nhập thấp. Mỗi căn hộ hoàn thành là một dấu mốc nhân văn – nơi hạnh phúc không còn xa vời, mà trở thành hiện thực trong tầm tay.
Thủ tướng yêu cầu cắt giảm tối thiểu 50% thủ tục hành chính, đưa các dự án nhà ở xã hội vào "luồng xanh", "luồng ưu tiên". Đây không chỉ là cải cách kỹ thuật, mà là đột phá thể chế và tư duy – từ "quản lý cho chặt" sang "phục vụ cho nhanh". Ở đó, tinh thần Chính phủ phục vụ được cụ thể hóa bằng hành động: "Địa phương quyết – địa phương làm – địa phương chịu trách nhiệm".
Thủ tướng Phạm Minh Chính làm việc về các giải pháp “phát triển đột phá nhà ở xã hội”. Ảnh: Dương Giang - TTXVN
Khi thủ tục được "bật đèn xanh", quỹ đất được chuẩn bị sẵn, dòng vốn được khơi thông, doanh nghiệp được khích lệ… thì hàng trăm nghìn mái ấm sẽ không còn nằm trên giấy. Mỗi căn nhà hoàn thành là kết tinh của niềm tin, của trách nhiệm và của khát vọng dựng xây một xã hội công bằng, ấm no.
"Đảng đã chỉ đạo, Chính phủ thống nhất, Quốc hội đồng tình, nhân dân ủng hộ, Tổ quốc mong đợi, dự án đã được duyệt, vốn đã được giao thì chỉ bàn làm, không bàn lùi" – Thủ tướng Phạm Minh Chính đã từng nói tại Hội nghị toàn quốc thúc đẩy đầu tư công năm 2025, diễn ra hôm 18/10.
Toà T4 thuộc Dự án Nhà ở xã hội Golden City, An Giang. Ảnh: Thanh Sang-TTXVN
Câu nói ấy không chỉ là lời nhắc nhở cán bộ, mà là tuyên ngôn của một Chính phủ hành động vì hạnh phúc của Nhân dân.
Khi các khu nhà ở xã hội mọc lên giữa lòng đô thị – với điện, nước, trường học, trạm y tế, thiết chế văn hóa, thể thao đồng bộ – đó không chỉ là công trình vật chất, mà là biểu tượng của niềm tin xã hội, của một Nhà nước lấy dân làm trung tâm.
Nhà ở xã hội tại khu C, Dự án khu dân cư tại tỉnh Hưng Yên. Ảnh: Thế Duyệt – TTXVN
Cắt nửa thủ tục để nhân đôi hạnh phúc – đó là tinh thần cải cách mà Chính phủ hướng tới.
Mỗi căn nhà xã hội hoàn thành là một viên gạch đặt thêm vào nền móng của niềm tin – niềm tin rằng mọi người Việt Nam đều xứng đáng có một mái ấm và một tương lai tốt đẹp hơn.
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất