Ngày 23/5/2021, hơn 5,8 triệu cử tri Hà Nội đến các điểm bỏ phiếu thuộc 10 đơn vị bầu cử để thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân bầu Đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Ảnh: TTXVN

Hơn 5,8 triệu cử tri Hà Nội đi bỏ phiếu

(Thethaovanhoa.vn) - Ngày 23/5/2021, hơn 5,8 triệu cử tri Hà Nội đến các điểm bỏ phiếu thuộc 10 đơn vị bầu cử để thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân bầu Đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Ảnh: TTXVN

Cử tri Trần Thị Sỹ (sinh năm 1932, xã Liên Hồng, Đan Phượng) bỏ phiếu lựa chọn những đại biểu ưu tú. Ảnh: Hoàng Hiếu - TTXVN

Cử tri Nguyễn Văn Tú (sinh tháng 4/2003, áo trắng), Nguyễn Ngọc Khánh ( sinh ngày 19/5/2003) nghe hướng dẫn về cách bỏ phiếu khi lần đầu tiên đi bầu cử (khu vực bỏ phiếu số 3, xã Liên Hồng, Đan Phượng). Ảnh: Hoàng Hiếu - TTXVN

Cử tri Nguyễn Văn Tú (sinh tháng 4/2003) lần đầu tiên đi bỏ phiếu tại khu vực bỏ phiếu số 3 (xã Liên Hồng, Đan Phượng). Ảnh: Hoàng Hiếu - TTXVN

Cử tri Nguyễn Văn Thân (bên phải) và Nguyễn Văn Lộc kiểm tra hòm phiếu tại điểm bầu cử số 3, xã Liên Hồng, Đan Phượng. Ảnh: Hoàng Hiếu - TTXVN

Cử tri cao tuổi bỏ phiếu tại Tổ bầu cử số 2, phường Hàng Bồ, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Ảnh: Phạm Hậu – TTXVN

Cụ Trần Quang Nhuận (SN 1946) và anh Nguyễn Xuân Trường (SN 2003) là người sinh vào năm bầu cử Quốc hội khóa I và người lần đầu tiên đi bầu cử tại Tổ bầu cử số 2, phường Hàng Bồ, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Ảnh: Phạm Hậu – TTXVN

Công nhân tại khu công nghiệp Bắc Thăng Long sát khuẩn tay trước khi vào khu vực bỏ phiếu. Ảnh: Phan Tuấn Anh - TTXVN

Đơn vị bầu cử số 7, phường Yên Hoà, quận Cầu Giấy trước giờ bầu cử. Ảnh: Tuấn Đức - TTXVN

Nhân viên y tế đo thân nhiệt cử tri tại đơn vị bầu cử số 7, phường Yên Hoà, quận Cầu Giấy. Ảnh: Tuấn Đức - TTXVN

Tổ bầu cử đóng dấu phiếu cử tri sau khi người dân thực hiện việc bỏ phiếu tại đơn vị bầu cử số 7, phường Yên Hoà, quận Cầu Giấy. Ảnh: Tuấn Đức - TTXVN

Cử tri cao tuổi thực hiện bỏ phiếu tại đơn vị bầu cử số 7, phường Yên Hoà, quận Cầu Giấy. Ảnh: Tuấn Đức - TTXVN

Công nhân tại khu công nghiệp Bắc Thăng Long bỏ phiếu tại điểm bỏ phiếu thuộc đơn vị bầu cử số 8 xã Kim Chung, huyện Đông Anh. Ảnh: Phan Tuấn Anh - TTXVN

Đóng dấu xác nhận cử tri đã bỏ phiếu bầu. Ảnh: Phan Tuấn Anh - TTXVN

Tổ bầu cử và đại diện cử tri khai mạc bầu cử tại điểm bỏ phiếu thuộc đơn vị bầu cử số 2, xã Tự Nhiên, huyện Thường Tín, Hà Nội. Ảnh: Trần Việt - TTXVN

Thảo Nhi