(TT&VH) - Bộ trưởng thể thao Tây Ban Nha, Albert Soler, đã vừa kêu gọi những sự thay đổi triệt để trong mô hình tổ chức Liga.
“Những khoảnh khắc đẹp đẽ nhất trong lịch sử bóng đá của chúng ta không thể bị phí hoài bởi sự vô trách nhiệm của một số nhà quản lý, những người đã tạo nên những bức tranh xấu xí về bóng đá. Tôi nghĩ rằng đã đến lúc xác lập một lộ trình mới, với sự thay đổi trong cấu trúc của Liga, AFE (Hiệp hội cầu thủ chuyên nghiệp Tây Ban Nha, Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha và những cấp cao hơn”.
![]() Ông Albert Soler - Ảnh Getty |
Ngài Soler đã chỉ trích mạnh mẽ số đông những nhà lãnh đạo của các CLB, “dù rằng là bất công nếu vơ đũa cả nắm”. Những số liệu mà ông đã nắm bộc lộ rằng có hàng chục CLB cần được hỗ trợ về tài chính, khoảng 300 cầu thủ không được trả lương, và hàng loạt những khoản nợ lịch sử đang hiện diện ở Liga. “Điều đó cho thấy là bạn đang tiêu pha nhiều hơn số tiền mà bạn có”.
Albert Soler hiểu “đầu tiên, cần phải giải quyết những vấn đề ngắn hạn, như sự đồng thuận giữa LFP và AFE”. Các tổ chức này rất khó thoả thuận được với nhau về nhiều vấn đề, trong khi “cần phải bảo đảm rằng cầu thủ được hưởng mọi quyền lợi của một người lao động”. Có thể tin rằng Soler đang muốn nhắc đến trường hợp điển hình của Adrian Lopez, Vua phá lưới Giải VĐ U21 châu Âu vừa kết thúc, người cho đến giờ vẫn chưa biết mình cần phải tuân theo “luật” của LFP hay “lệ” của AFE để hoạch định tương lai, trong sự tranh giành giữa Deportivo và Atletico.
Tuy vậy, ở những chặng đường dài hơn, Albert Soler vẫn chưa thật sự tìm ra được giải pháp. Ông chỉ khẳng định rằng “Nhà nước sẽ không bỏ tiền để xây dựng những dự án cải thiện tình hình cho các đội bóng”. Bên cạnh đó, Albert Soler nhận thấy “một số CLB sử dụng sự phá sản cũng như hoàn cảnh, như là việc phải xuống hạng sau những kết quả kém cỏi trong thể thao, để trốn tránh trách nhiệm về khả năng quản lý tài chính yếu kém.
Bởi vậy, ông cho rằng “việc sửa đổi Luật phá sản sẽ sớm được tiến hành”, song “chưa chắc đã có thể tạo nên những tác động tích cực, cho các CLB thể thao và cho bóng đá”. Rút cục, Soler vẫn phải “kêu gọi tinh thần trách nhiệm” của từng thực thể trong cơ cấu vận hành của guồng máy, nhằm hạn chế những tác động tiêu cực mà bóng đá Tây Ban Nha đã, đang và sẽ phải đối mặt.
Có điều, mọi chuyện sẽ rất khó để được đẩy vào một quỹ đạo hợp lý, nếu sự thiếu công bằng về tài chính vẫn tiếp tục đào sâu thêm những cái hố cách biệt không thể san lấp ở Liga.
Đ.P
