Kỷ niệm 680 năm ngày mất của Trạng nguyên Mạc Đĩnh Chi

28/03/2026 18:22 GMT+7

Văn Miếu - Quốc Tử Giám tổ chức kỷ niệm 680 năm ngày mất của Trạng nguyên Mạc Đĩnh Chi

Hoạt động hướng tới Lễ kỷ niệm 950 năm thành lập Quốc Tử Giám Trường Quốc học đầu tiên của Việt Nam (1076-2026), đồng thời tôn vinh các danh nhân văn hóa có nhiều đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và phát triển của đất nước.

Mạc Đĩnh Chi tên tự Tiết Phu, quê tại làng Lũng Động, huyện Chí Linh, (nay thuộc thôn Long Động, xã Hợp Tiến, thành phố Hải Phòng). Năm Giáp Thìn (1304), ông thi đỗ Trạng Nguyên khoa thi Thái học sinh dưới niên hiệu Hưng Long, đời vua Trần Anh Tông. Trong sự nghiệp làm quan, ông đảm nhiệm nhiều chức vụ quan trọng, tham gia hoạt động bang giao, nổi bật với tài năng ứng đối, học vấn uyên thâm, ông đã làm vẻ vang cho đất nước.

Ông Phan Đăng Long, Phó Chủ tịch Hội Sử học Hà Nội, Trưởng ban liên lạc họ Mạc tại Hà Nội: "Cụ được giữ những trọng trách rất lớn, tương đương như Tể tướng trong triều đình. Đặc biệt cụ nổi lên là vị quan hết sức thanh liêm. Cụ để lại nhiều thành tựu về việc nội trị, về sự nghiệp sáng tác thơ ca Hán Nôm. Đặc biệt, cụ nổi tiếng với 2 lần đi sứ nhà Nguyên."

TS Nguyễn Hữu Tâm, Nguyên Giám đốc Thư viện Viện Sử học Việt Nam: "Có thể nói, cụ Mạc Đĩnh Chi đã góp phần trong việc đối ngoại triều Trần. Như cụ Phan Huy Chú đã nói: Triều Trần đã sử dụng được người tài, và chính người tài đó, trong ngoại giao, đã nâng cao được vị thế của Đại Việt."

Trong khuôn khổ Lễ kỷ niệm, các nhà khoa học tập trung thảo luận về thân thế, sự nghiệp và những đóng góp của Trạng nguyên Mạc Đĩnh Chi trong lĩnh vực giáo dục, chính trị và ngoại giao, góp phần khẳng định vai trò của trí thức Đại Việt trong tiến trình lịch sử dân tộc.

Ông Phan Đăng Long, Phó Chủ tịch Hội Sử học Hà Nội, Trưởng ban liên lạc họ Mạc tại Hà Nội: "Chúng tôi xây dựng kế hoạch để khai thác, tìm hiểu kho tàng Hán Nôm, các di sản cụ để lại, để khai thác thấy được hết tầm vóc tư tưởng, thấy được giá trị cụ để lại trong các lĩnh vực. Qua việc này, các cơ quan chuyên môn và chính quyền theo hướng nghiên cứu sâu hơn, và có những hình thức tôn vinh danh nhân văn hóa Việt Nam, thế giới. Tôi cho như vậy là cũng xứng đáng."

Lễ kỷ niệm "680 năm ngày mất Trạng nguyên Mạc Đĩnh Chi (1346 - 2026)" là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, nhằm tôn vinh Trạng nguyên Mạc Đĩnh Chi, góp phần lan tỏa truyền thống hiếu học, tôn sư trọng đạo và trọng dụng nhân tài. Đây cũng là dịp để kết nối các nhà nghiên cứu, thúc đẩy các hướng tiếp cận mới đối với lịch sử giáo dục khoa cử Việt Nam và khẳng định vai trò bền vững của Quốc Tử Giám trong đời sống văn hóa - giáo dục của đất nước../.

Ngân Lượng - Hoàng Anh

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm