Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XVI không chỉ là điểm mở đầu của một nhiệm kỳ, mà là phép thử trực diện về năng lực chuyển hóa niềm tin thành hành động. Khi đất nước bước vào giai đoạn phát triển đòi hỏi tốc độ cao hơn, kỷ cương chặt chẽ hơn và chất lượng thực chất hơn, mọi quyết định tại kỳ họp này phải trở thành nền tảng cho những kết quả có thể đo lường trong 5 năm tới.
Tỷ lệ hơn 99,7% cử tri cả nước tham gia bầu cử không chỉ là một con số kỷ lục về tổ chức. Đó là một tín hiệu chính trị đặc biệt: niềm tin xã hội đã được đặt ở mức rất cao. Và chính vì thế, kỳ họp khai mạc ngày 6/4/2026 tại Nhà Quốc hội không thể được nhìn như một thủ tục theo thông lệ, mà là điểm khởi động của một chu trình trách nhiệm mới – nơi niềm tin phải được "hiện thực hóa" bằng hành động cụ thể.
Một trong những nội dung trọng tâm của kỳ họp là công tác tổ chức, nhân sự với khoảng 39 chức danh lãnh đạo chủ chốt được bầu và phê chuẩn. Nhưng điều cốt lõi không nằm ở số lượng hay quy trình hoàn tất, mà ở năng lực vận hành sau đó. Một bộ máy có thể hoàn chỉnh về cấu trúc, nhưng nếu không tạo ra hiệu quả thực chất, mọi thiết kế sẽ chỉ dừng lại ở hình thức.
Yêu cầu vì thế không chỉ dừng ở "đúng người, đúng việc", mà còn phải là "đúng thời điểm, đúng áp lực và đúng kỳ vọng". Nhiệm kỳ này bắt đầu trong một bối cảnh khác: kỳ vọng phát triển cao hơn, áp lực cạnh tranh lớn hơn và yêu cầu chuyển đổi nhanh hơn. Như Tổng Bí thư Tô Lâm đã nhấn mạnh, chính trong những thời điểm nhiều việc hệ trọng và áp lực lớn, năng lực lãnh đạo và sức bền của hệ thống mới được kiểm chứng rõ ràng nhất.
Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu về những định hướng quan trọng trong dự thảo văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng tại phiên họp toàn thể tại hội trường Quốc hội . Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
Kỳ họp cũng sẽ xem xét, thông qua 8 dự án luật và 1 nghị quyết quy phạm pháp luật, bao trùm nhiều lĩnh vực quan trọng. Nhưng đây không chỉ là câu chuyện hoàn thiện pháp luật. Đó là quá trình thiết kế lại không gian phát triển. Trong bối cảnh mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững, thể chế không còn là công cụ quản lý đơn thuần, mà trở thành đòn bẩy quyết định năng lực cạnh tranh của quốc gia.
Một đạo luật chỉ thực sự có giá trị khi nó mở ra được động lực mới, tháo gỡ được điểm nghẽn và tạo ra cơ hội phát triển cho xã hội. Nếu không, nó chỉ là một văn bản hợp lệ về hình thức, nhưng không tạo ra giá trị về thực chất.
Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
Điểm đáng chú ý của kỳ họp lần này là việc xem xét và thông qua hàng loạt kế hoạch 5 năm về kinh tế – xã hội, tài chính quốc gia, đầu tư công và nợ công. Đây không đơn thuần là những văn bản định hướng, mà là những cam kết vận hành của đất nước trong một giai đoạn phát triển mới.
Điều xã hội chờ đợi không phải là những mục tiêu "đẹp", mà là những mục tiêu có thể thực hiện và kiểm chứng. Vì vậy, các kế hoạch này phải được thiết kế theo nguyên tắc rõ nguồn lực, rõ trách nhiệm, rõ mốc thời gian và có cơ chế giám sát hiệu quả. Không còn chỗ cho những định hướng chung chung hay những chỉ tiêu khó đo lường.
Trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng khốc liệt, sự chậm trễ đồng nghĩa với việc đánh mất cơ hội. Nhưng nếu vội vàng mà thiếu kiểm soát, cái giá phải trả có thể còn lớn hơn. Vì vậy, bài toán không phải chỉ là làm nhanh, mà là làm đúng, làm trúng và làm hiệu quả trong một khoảng thời gian ngắn. Đó chính là phép thử thực sự đối với năng lực vận hành của cả hệ thống.
Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XVI, vì thế, không phải là một điểm khởi đầu mang tính hình thức, mà là điểm khởi đầu của một chu kỳ trách nhiệm mới – nơi mọi lời hứa phải được chuyển hóa thành hành động, mọi kỳ vọng phải được kiểm chứng bằng kết quả.
Niềm tin của cử tri đã được trao gần như tuyệt đối. Nhưng niềm tin, tự nó, không tạo ra phát triển. Nó chỉ tạo ra một "áp lực tích cực" buộc hệ thống phải vận hành hiệu quả hơn, nhanh hơn và có trách nhiệm hơn.
Và câu hỏi lớn nhất sau kỳ họp này không phải là Quốc hội đã quyết định những gì, mà là: những quyết định ấy sẽ đi vào cuộc sống nhanh đến đâu, tạo ra chuyển động sâu đến mức nào và mang lại những thay đổi thực chất ra sao.
Bởi đến cuối cùng, thước đo của một nhiệm kỳ không nằm ở những gì được thông qua trên nghị trường, mà ở những gì người dân cảm nhận được trong đời sống.
Thứ hai, ngày 6/4/2026, căn cứ quy định của pháp luật, Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XVI sẽ khai mạc trọng thể tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội.
Chiều 3/4, tại Nhà Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh chủ trì họp báo về dự kiến chương trình Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI.
Chiều 31/3, tại Nhà Quốc hội, Hội đồng Bầu cử quốc gia tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 theo hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến.
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất