(TT&VH) - Dù thắng ĐPM.NĐ ở vòng rồi nhưng HLV Hoàng Anh Tuấn không vui. Mà không chỉ ông Tuấn, khán giả Nha Trang cũng buồn hiu. Họ trách đội mình đá thiếu nhiệt.
Mỗi lần ghi bàn trước, lập tức đá như thể mở toang cánh cửa cho đối phương. Một số fan đã bỏ ra về ở nửa hiệp 2. Trò chuyện với TT&VH, ông Hoàng Anh Tuấn lý giải:
- Có lẽ mấy em thấy thầy Hảo ngồi đó nên có phần mất tập trung(?). Chỉ thế thôi chứ không ai có tư tưởng buông cho Nam Định đâu. Nói thật là tôi chỉ hài lòng với Quang Hải. Dù trẻ tuổi nhưng em đã thể hiện sự khát khao cũng như tính chuyên nghiệp trong thi đấu. Tôi muốn các cầu thủ trong đội phải thể hiện được tính cách như Quang Hải.
* Mùa này, K.Khánh Hòa chơi cũng rất mờ nhạt trên sân nhà.
- Đúng vậy. Chúng tôi chỉ có một trận hay nhất đó là thắng Gạch ở vòng 5. Mà riêng gì K.Khánh Hòa, nhiều đội khác cũng không thành công trên sân nhà đó thôi. Có nhiều lý do. Thứ nhất, năm nay các đội đá sòng phẳng hơn, quyết tâm rất cao khi đá sân đối phương. Thứ 2, trình độ giữa các đội không có nhiều khoảng cách nên sân nhà chẳng chiếm ưu thế tuyệt đối.
* Đến thời điểm này, có những gì ở đội K.KH còn làm ông trăn trở?
- Tôi cũng mơ đưa bóng đá K.KH trở thành một thế lực. Đã có những tín hiệu tích cực rồi đấy, rõ nhất mà bạn có thể thấy đó là sự ổn định. Từ lối chơi, con người đến công tác quản lý, tổ chức. Tính kỷ luật được toàn đội đặc biệt tôn trọng. Tôi cảm nhận lộ trình mà bóng đá Khánh Hòa đang đi là đúng đắn. Bây giờ tôi sợ lắm cảnh hình ảnh đội bóng bị ảnh hưởng bởi những lý do khác nhau. Đơn giản bởi chúng tôi được người hâm mộ quan tâm, hy vọng quá lớn. Bản thân tôi cũng phải giữ gìn từ lời ăn, tiếng nói, những phản ứng ngay cả ngoài sân cỏ.
2.jpg)
- Tôi đang mơ đội sẽ nằm được trong tốp 5. Mà đấy cũng là tâm trạng của người Khánh Hòa. Nếu duy trì phong độ tốt ở 9 trận còn lại, chúng tôi hoàn toàn có thể chen chân được vào tốp 5. Lý thuyết là vậy nhưng thực tế lại đầy thách thức. Do điểm số sít sao, có thể chỉ thua đội thứ 2 vài điểm nhưng chẳng lạ nếu như đội sẽ bị đứng thứ 8 chung cuộc. Xét thành tích, khán giả đâu biết điểm số, họ chỉ soi vị trí thôi. Dễ mà khó là vậy.
* Theo ông, bao nhiêu điểm là có thể mơ tốp 5
- 37 điểm. Nghĩa là chúng tôi cần phải kiếm thêm 12 điểm.
* Ông ấn tượng với đội bóng nào nhất sau 17 vòng?
- TCDK.SLNA. Đá với họ vô cùng khó. Lâu lắm rồi bóng đá địa phương này mới sản sinh được một lứa cầu thủ trình độ cao, đồng đều như thế. Nếu được đầu tư đúng hướng, tôi tin rằng lứa này sẽ giúp Nghệ An vô địch trong vài năm tới; rồi chỉ cần lấy bộ khung của Sông Lam, cộng thêm một số cầu thủ thật xuất sắc, tôi nghĩ cũng đủ cho một ĐTQG mạnh rồi.
* Cảm ơn ông về cuộc trao đổi.
Ngọc Hòa