Trong rất nhiều thách thức mà nhân loại đang đối mặt, có lẽ chưa bao giờ câu chuyện môi trường lại trở nên cấp thiết như hôm nay. Biến đổi khí hậu, thiên tai cực đoan, ô nhiễm không khí, suy giảm nguồn nước hay rác thải nhựa đại dương không còn là những cảnh báo xa xôi. Chúng đã và đang tác động trực tiếp đến cuộc sống của mỗi quốc gia, mỗi cộng đồng và từng con người.
Bởi vậy, bài viết của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhân Ngày Môi trường thế giới và Ngày Đại dương thế giới không chỉ là một thông điệp về bảo vệ môi trường. Xa hơn, đó là sự khẳng định một tư duy phát triển mới: phát triển kinh tế phải đi đôi với bảo vệ thiên nhiên; thịnh vượng quốc gia phải được xây dựng trên nền tảng của một môi trường an toàn, một hệ sinh thái lành mạnh và một đại dương hòa bình, bền vững.
Tổng Bí thư Tô Lâm và các đại biểu tại Lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Bính Ngọ 2026. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN
Điều đáng chú ý là Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã đặt vấn đề môi trường ở vị trí của một vấn đề phát triển. Một đất nước có thể đạt tốc độ tăng trưởng cao, nhưng nếu người dân phải sống trong ô nhiễm, nguồn tài nguyên bị cạn kiệt, thiên tai ngày càng khốc liệt thì sự phát triển đó không thể gọi là bền vững.
Thông điệp ấy đặc biệt có ý nghĩa đối với Việt Nam. Là quốc gia biển với hơn 3.260 km bờ biển, nhiều vùng đồng bằng thấp và hệ thống sông ngòi dày đặc, Việt Nam nằm trong nhóm các quốc gia chịu tác động nặng nề của biến đổi khí hậu. Nước biển dâng, xâm nhập mặn, sạt lở bờ sông, bờ biển hay những hiện tượng thời tiết cực đoan đang trở thành thách thức hiện hữu đối với sự phát triển của đất nước.
Tổng Bí thư Tô Lâm và các đại biểu trồng cây lưu niệm tại Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Si Pa Phìn, tỉnh Điện Biên ngày 31/1/2026. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN
Trong bối cảnh đó, cam kết phát thải ròng bằng "0" vào năm 2050, phát triển kinh tế tuần hoàn, chuyển đổi năng lượng xanh hay xây dựng kinh tế biển bền vững không đơn thuần là trách nhiệm quốc tế. Đó là nhu cầu tự thân của Việt Nam trên con đường trở thành quốc gia phát triển có thu nhập cao.
Nữ cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị hưởng ứng Tết trồng cây Xuân Bính Ngọ năm 2026. Ảnh: Võ Dung - TTXVN
Phát triển xanh vì thế không chỉ là chuyển đổi công nghệ hay giảm phát thải. Đó còn là sự thay đổi trong nhận thức và lối sống. Khi một doanh nghiệp đầu tư vào công nghệ sạch, khi một địa phương bảo vệ dòng sông, cánh rừng của mình, khi mỗi người dân giảm sử dụng nhựa dùng một lần, tiết kiệm điện, trồng thêm một cây xanh hay giữ sạch một bãi biển, chúng ta đang góp phần tạo nên những thay đổi lớn lao cho đất nước.
Quân và dân tại các đảo thuộc đặc khu Trường Sa cùng nhau ra quân trồng cây, bất chấp điều kiện khắc nghiệt. Ảnh: TTXVN
Hình ảnh mang tính minh họa
Khát vọng phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới không chỉ là xây dựng một nền kinh tế lớn mạnh. Đó còn là kiến tạo một không gian sống an toàn, trong lành và bền vững cho các thế hệ hôm nay và mai sau. Khi phát triển xanh trở thành lựa chọn của cả quốc gia, chúng ta không chỉ bảo vệ môi trường mà còn đang gìn giữ tương lai của chính mình.
Đời sống kinh tế của người dân Hà Nội mấy năm trở lại đây đã được nâng lên nhưng không gian công cộng, không gian xanh lại đang không phát triển tương xứng, thậm chí là thiếu, ảnh hưởng tới chất lượng cuộc sống.
Chùm ảnh chụp những không gian xanh gắn liền với những địa danh nổi tiếng của Thủ đô như: Hồ Hoàn Kiếm, Đền Ngọc Sơn, Chùa Trấn Quốc, Đền Quan Thánh, Hồ Cầu Tình, Nhà hát lớn, Khuê Văn Các, Tượng đài vua Lý Thái Tổ, Hoàng Thành Thăng Long...
Mươi ngày trước, một thông tin quan trọng vừa được công bố: Phần hàng rào bao quanh công viên Thống Nhất (Hà Nội) dự kiến sẽ được dỡ bỏ, kèm đồng thời không thu vé vào cửa với cộng đồng.
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất